Khoảng 44.000 giáo viên, học sinh TP.HCM nghi mắc Covid-19 sau gần một tháng

05/03/22, 10:18 Việt Nam

Theo Sở Y tế TP.HCM và sở GD&ĐT TP.HCM thì sau gần một tháng, thành phố đã ghi nhận 44.000 giáo viên, học sinh nghi mắc Covid-19.

Việt Nam vượt mốc 4 triệu ca nhiễm, hơn 40.600 người tử vong do Covid-19. (Ảnh: Thanh Niên)

Báo Vnexpress dẫn số liệu từ Sở Y tế TP.HCM và sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, từ ngày 7/2 đến ngày 2/3, trên địa bàn thành phố đã có gần 3.700 giáo viên, khoảng 40.300 học sinh nghi nhiễm.

Trong đó vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 số ca nhiễm tăng nhiều nhất; các quận 1, 12, Tân Phú, Bình Thạnh và TP. Thủ Đức chiếm 42% số ca nhiễm.

Cả nước thêm 125.568 ca mới, Hà Nội 21.395 ca 

Theo báo Tuổi Trẻ, Bộ Y tế tối ngày 4/3 công bố thêm 125.587 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 19 ca nhập cảnh và 125.568 ca ghi nhận trong nước. Hà Nội tiếp tục ghi nhận số ca mắc cao nhất tính theo ngày, với hơn 21.300 ca.

Bốn tỉnh thành ghi nhận số ca mắc trong ngày cao sau Hà Nội lần lượt là Nghệ An (6.657 ca), Bắc Ninh (6.011 ca), Sơn La (4.182 ca), Quảng Ninh (3.919 ca).

Trong ngày Bắc Ninh cũng đăng ký bổ sung thêm 29.074 ca và Quảng Ninh bổ sung thêm 18.970 ca. Như vậy, tổng số ca Covid-19 được công bố trong ngày 4/3 đã lên tới 173.631 ca. 

Các địa phương ghi nhận ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này lần lượt là TP.HCM (545.057 ca), Hà Nội (340.443 ca), Bình Dương (304.810 ca), Đồng Nai (119.444 ca), Tây Ninh (102.004 ca). 

Từ 17h30 ngày 2/3 đến 17h30 ngày 3/3 cả nước ghi nhận thêm 97 ca tử vong do Covid-19.

Các ca tử vong mới ghi nhận tại Hà Nội (18 ca), Nam Định (14 ca trong 2 ngày), Quảng Nam (9 ca), Thái Nguyên (6 ca), Nghệ An (6 ca), Đà Nẵng (5 ca), Quảng Bình (3 ca), Hà Giang (3 ca), Bình Phước (2 ca), Đắk Lắk (2 ca), Bình Thuận (2 ca), Đồng Tháp (2 ca), Gia Lai (2 ca), Hòa Bình (2 ca), Kiên Giang (2 ca), Lào Cai (2 ca), Phú Thọ (2 ca), Quảng Ninh (2 ca), Tây Ninh (2 ca), TP.HCM (2 ca), An Giang (1 ca), Bắc Ninh (1 ca), Bình Dương (1 ca), Cà Mau (1 ca), Cao Bằng (1 ca), Đắk Nông (1 ca), Hậu Giang (1 ca), Ninh Bình (1 ca), Yên Bái (1 ca). 

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 4.059.262 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong trên cả nước tính đến nay là 40.644 ca.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x