Thực hư clip ‘công an cầm vật giống súng nói chuyện với dân’

04/03/22, 15:21 Việt Nam

Trong lúc nói chuyện với người dân, người mặc sắc phục công an vừa cầm điện thoại ghi lại hình ảnh, vừa cầm và vung vẩy một vật giống súng.

Trên mạng xã hội Facebook ngày 4/3 lan truyền một clip ghi lại cảnh nói chuyện giữa người dân và lực lượng công an được cho là ở xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Trong clip, một thanh niên vào trụ sở Công an xã Thành Công (nằm trong trụ sở UBND xã Thành Công) yêu cầu được vào làm việc với người thân nhưng không được đồng ý. Công an xã yêu cầu người này ra ngoài.

Mặc dù người thanh niên liên tục nói là chỉ đứng đây, không cản trở ai làm việc nhưng lực lượng công an vẫn cương quyết yêu cầu người quay clip ra khỏi trụ sở.

Người đàn ông mặc trang phục công an, tay cầm vật giống súng. (Ảnh: Cắt từ clip)

Đáng chú ý trong số đó, có một người mặc sắc phục công an, đeo biển tên Lê Thanh Hà, trong lúc yêu cầu nam thanh niên đi ra ngoài thì đã vừa cầm điện thoại để ghi hình và vừa cầm theo một vật có hình dạng giống khẩu súng.

Sau một hồi tranh cãi, người thanh niên đã bị lực lượng công an xã Thành Công đưa ra ngoài trụ sở và đóng cổng lại.

Clip sau đó đã được đưa lên mạng xã hội với mô tả “Lê Thanh Hà, Công an xã Thành Công, H.Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cầm vật giống súng nói chuyện với dân“.

Nhiều người sau khi xem clip đã tỏ ra bất bình và đặt câu hỏi:

  • Dân vào trụ sở UBND xã mà không được hay sao?
  • Cán bộ công an xã cầm vật giống súng để làm gì vậy, dọa dân hay sao?

Công an huyện Khoái Châu nói gì?

Liên quan đến vụ việc trên, báo Thanh Niên dẫn lời một lãnh đạo công an huyện Khoái Châu cho biết, đơn vị này chưa nhận được báo cáo vụ việc trên từ xã và sẽ cho kiểm tra lại.

Cũng theo vị lãnh đạo trên thì công an xã được phát dụng công cụ hỗ trợ, súng bắn đạn cao su để thực hiện nhiệm vụ. Nếu có đối tượng đến gây rối, công an có thể sử dụng để răn đe, cảnh báo. Tuy nhiên, khi sử dụng phải đúng quy định, đúng trường hợp.

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x