Cả nước có thêm 20 ca Covid-19; Yên Bái truy tìm khẩn nữ công nhân trốn khu cách ly Bắc Giang

22/05/21, 09:58 Việt Nam

Sáng 22/5, Bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm 20 ca mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 4.961. Trong khi tổ hỗ trợ điều trị bệnh nhân nặng tối 21/5 tiến hành hội chẩn tìm biện pháp điều trị 21 ca bệnh nặng thì một nữ công nhân đã trốn khỏi khu cách ly ở Bắc Giang.

Sáng 22/5, Việt Nam ghi nhận thêm 20 ca mới mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên con số 4.961 ca.

Thêm 20 ca Covid-19 mới, các giáo sư hội chẩn 21 ca nặng

Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin sáng 22/5 của Bộ Y tế cho biết, 20 ca mắc mới (ca bệnh 4942 – 4961), đều là ca mắc ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (11), Hải Dương (4), Bắc Ninh (3), Thái Bình (1), Điện Biên (1). 

Tính đến 6h ngày 22/5, Việt Nam có tổng cộng 3.482 ca ghi nhận trong nước và 1.479 ca nhập cảnh. Trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 1.912 ca.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay là 802.009, xét nghiệm cho 1.446.130 lượt người.

Dưới đây là thông tin chi tiết về các ca mắc mới:

Tại Thái Bình (1 ca)

Ca bệnh 4942: Nam, 84 tuổi, địa chỉ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; là F1 của BN3750, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 21-5 dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Bắc Ninh (3 ca)

Ca bệnh 4943 – 4945 là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 20-21 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Điện Biên (1 ca)

Ca bệnh 4946: nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; là F1 của BN3997, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 21/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viên dã chiến Điện Biên Phủ.

Tại Hải Dương (4 ca)

Ca bệnh 4947 – 4950 là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5 dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Bắc Giang (11 ca)

Ca bệnh 4951 – 4961: Gồm 10 ca là F1 liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, đã được cách ly và 1 ca trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 21/5, các giáo sư đầu ngành hội sức tích cực và truyền nhiễm đã hội chẩn về 21 ca bệnh có biến chuyển nặng, đáng chú ý trong đó có một số bệnh nhân dưới 40 tuổi và có cả phụ nữ đang mang thai. Riêng tại Bắc Ninh có trên 60 bệnh nhân có triệu chứng.

Yên Bái khẩn cấp truy tìm nữ công nhân trốn khỏi khu cách ly ở Bắc Giang

Theo báo Dân Trí, ngày 21/5, UBND huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã có văn bản khẩn gửi các đơn vị chức năng, công an huyện về việc truy tìm một phụ nữ tên Hoàng Thị Thương (sinh năm 1993) đã trốn khỏi khu cách ly ở khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) từ ngày 20/5.

Theo lãnh đạo huyện Văn Chấn, nữ công nhân này có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh Covid-19. UBND huyện Văn Chấn yêu cầu, nếu ai phát hiện người nói trên hoặc nghi ngờ thì phải báo ngay về UBND huyện.

Thêm ca bệnh thứ 41 tử vong do Covid-19

Theo báo Người Lao Động, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chiều 21/5 đã thông báo về ca tử vong thứ 41: BN3653, nữ, 89 tuổi, có tiền sử suy tim, tăng huyết áp và viêm dạ dày mạn tính.

Ngày 28/4: Bệnh nhân được chăm sóc tại nhà, có người nhà là F0 (BN 3547) đến thăm.

Ngày 08 – 10/5: Bệnh nhân có triệu chứng ho, mệt mỏi.

Ngày 11/5, bệnh nhân được làm xét nghiệm có kết quả dương tính nCoV, được chuyển đến Trung tâm Y tế Hòa Vang để điều trị.

Ngày 17/5, tình trạng bệnh diễn biến nặng, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị với chẩn đoán khi vào viện là viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng, suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân lão suy, suy tim tăng huyết áp, viêm dạ dày.

Bệnh nhân được các bác sĩ, chuyên gia y tế của 3 bệnh viện: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, TTYT Hoà Vang phối hợp cấp cứu, điều trị hồi sức tích cực bằng thở máy, lọc máu liên tục, phối hợp kháng sinh, kháng nấm, chống đông, kháng huyết thanh.

Bệnh nhân được các giáo sư đầu ngành Hội chẩn Quốc gia hai lần ngày 17/5 và 19/5, kết luận tiên lượng rất nặng.

Ngày 20/5, bệnh nhân diễn biến xấu dần, hôn mê, không đáp ứng điều trị; dù được các y bác sĩ cấp cứu hồi sức tích cực nhưng không qua khỏi, bệnh nhân đã tử vong vào đêm cùng ngày (20/5).

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 biến chứng, suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn không hồi phục trên bệnh nhân lão suy, suy tim, tăng huyết áp, viêm dạ dày.

Hải Dương phát thông báo khẩn tìm người đến hiệu thuốc, quán gà vịt, cà phê…

Theo báo điện tử Gia đình và Xã hội, sau khi trên địa bàn TP. Hải Dương ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc viêm phổi Vũ Hán (BN 4947 – 4950), Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP. Hải Dương đã yêu cầu những ai đã đến các địa điểm sau cần nhanh chóng khai báo y tế:

1. Hiệu thuốc Phúc Anh, địa chỉ 32 Lý Thường Kiệt phường Trần Phú khoảng 13h ngày 20/5.

2. Hiệu thuốc Hải Đăng, địa chỉ 66B Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung trong khoảng 10h30 ngày 18/5.

3. Cửa hàng gà nướng Tây Bắc, địa chỉ 12 Đồng xuân, phường Trần Phú, khoảng 18h ngày 15/5.

4. Cửa hàng vịt luộc cạnh nhà hàng Miến Hương, phố Bùi Thị Cúc, phường Trần Phú khoảng 18h ngày 15/5.

5. Quán cà phê số 87 phố Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi các buổi sáng từ ngày 1/5 đến 7/5.

6. Phòng giao dịch ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đông, địa chỉ số 71 đại lộ Hồ Chí Minh (tiếp xúc nhiều với chị Trang, chị Nhung và chú Trịnh – bảo vệ) từ ngày 16/5 đến ngày 20/5.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x