Bức ảnh 12 quả chanh có thể giúp phụ nữ kịp thời phát hiện ung thư vú

Ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất và gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ. Gần đây, một bức ảnh về 12 quả chanh đã được chia sẻ khắp mạng xã hội với thông điệp nâng cao nhận thức về căn bệnh này. 

3
Hình ảnh 12 quả chanh tượng trưng cho các triệu chứng của bệnh ung thư được Erin Smith Chieze chia sẻ. (Ảnh: Facebook)

Mới đây, ngày 28/9, nữ diễn viên đạt giải Emmy Julia Louis-Dreyfus đã chia sẻ trên tài khoản Twitter chính thức của mình rằng cô đã bị ung thư vú.

“Cứ 8 người thì có một người mắc bệnh ung thư vú. Và hôm nay, tôi là một trong số đó”, Louis-Dreyfus viết.

Nữ diễn viên 56 tuổi cũng cho biết thêm: “Tin tốt là tôi luôn có sự hỗ trợ từ các nhóm hoạt động xã hội và sự chăm sóc chu đáo của gia đình, bạn bè và bảo hiểm y tế. Tin xấu là không phải tất cả phụ nữ đều may mắn. Vì vậy, hãy chiến đấu với các căn bệnh ung thư và làm cho việc chăm sóc sức khoẻ trên toàn cầu trở thành hiện thực”.

Cô không kể chi tiết bệnh của mình nhưng phía kênh truyền hình HBO xác nhận nữ diễn viên này đã phẫu thuật 1 ngày sau khi chiến thắng Emmy lần thứ 6 liên tiếp trong sự nghiệp.

Julia Louis-Dreyfus announced she has breast cancer in a post on her official Twitter account in September.<br />"1 in 8 women get breast cancer. Today, I'm the one," Louis-Dreyfus wrote.
Diễn viên Julia Louis-Dreyfus. (Ảnh: http://edition.cnn.com)

Ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất và gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ. Điều đáng lo ngại là hiện nay, tỉ lệ phụ nữ bị mắc căn bệnh nguy hiểm này càng ngày càng tăng cao, ở cả các nước phát triển và đang phát triển.

Một trong những vấn đề chính của bệnh ung thư vú đó là phát hiện bệnh quá muộn, khiến việc điều trị không còn hiệu quả. Phần lớn phụ nữ sẽ nhận biết được triệu chứng thông thường nhất của bệnh như xuất hiện các khối u bên trong vú. Có những khối u vô hại nhưng tốt nhất vẫn nên đi khám cẩn thận.

Tuy nhiên, điều mà nhiều người không biết đó là khối u chỉ là một triệu chứng phổ thông nhất của bệnh ung thư vú. Còn rất nhiều thay đổi khác của phần ngực mà có thể là dấu hiệu của căn bệnh này. Phần lớn phụ nữ lại không để ý và cho rằng đó là những biến đổi bình thường và không để ý tới chúng.

Nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ về hiểm họa và những biểu hiện của bệnh ung thư vú, trong tháng 1/2017 vừa qua, cô Erin Smith Chieze, người từng chiến thắng căn bệnh ung thư vú đã đăng tải một bức ảnh về những quả chanh với tiêu đề: “Ung thư vú trông như thế nào?”. Bức ảnh đã nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Bức ảnh này là một phần của chiến dịch “Know Your Lemons” do Quỹ từ thiện Ung thư Vú Thế giới khởi xướng. Đây là một hình ảnh mang thông tin vô cùng hữu ích mà phụ nữ nên lưu lại để tự kiểm tra.

http-sohanews-sohacdn-com-thumb-w-660-2017-16009842-1365736890155682-1289005255-o-1484235028973-1484235697248

Chieze chia sẻ trên trang facebook cá nhân như sau:

“Tháng 12/2015, khi thấy một vết lõm trên ngực, rất giống với một quả chanh trong bức ảnh này, ngay lập tức tôi biết rằng mình bị ung thư vú. Tôi cố gắng sờ nắn để tìm ra vị trí khối u nhưng lại không thấy. Dường như khối u không tồn tại.

5 ngày sau đi khám, tôi được chẩn đoán mắc ung thư vú và sau vài tháng, căn bệnh đã chuyển sang giai đoạn 4.

Tôi biết căn bệnh ung thư vú là gì và cách tự kiểm tra bệnh nhưng bức ảnh về những quả chanh do Corrine Ellsworth Beaumont thiết kế cho Quỹ từ thiện Ung thư Vú Thế giới giúp tôi biết được tình trạng bệnh đang ở giai đoạn cuối.

Những gì mà phụ nữ cần là thông tin thực sự, chứ không phải là những gì trái tim mách bảo. Bởi nếu không có kiến thức, tôi không biết mình đang mắc bệnh”.

Erin muốn giúp phái nữ nhận diện được căn bệnh quái ác này bằng một thủ thuật vô cùng đơn giản nên đã đưa ra các dấu hiệu cảnh báo nhờ quả chanh và khuyên mọi người có biện pháp chữa trị trước khi quá muộn.

Bức ảnh đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng Internet vì sự hữu ích của nó. Đây là một mẹo rất đơn giản nhưng lại có thể giúp cho rất nhiều phụ nữ phát hiện ra căn bệnh kịp thời.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x