Bphone giá từ 9,99 triệu đồng

26/05/15, 13:45 Tin Tổng Hợp

Bphone bán từ 2/6, bản rẻ nhất giá 9,99 triệu. Trong khi đó, model màu trắng, champagne 12,96 triệu, máy mạ vàng giá 20,2 triệu đồng.

Bphone – chiếc smartphone ồn ào từ Bkav vừa trình làng ở Hà Nội. Ông Nguyễn Tử Quảng, CEO công ty bảo mật này cho biết, họ phôi thai dự án từ hơn 4 năm trước. Trên sân khấu, ông Quảng liên tục nhắc thông điệp: “Thật tuyệt vời”, “không thể tin được”.

Bphone có màn hình Full HD 5,5 inch, chạy chip Snapdragon 801, tốc độ 2,5 GHz, bộ nhớ RAM 3 GB. Máy ảnh chính của Bphone là 13 megapixel, camera trước 5 “chấm”. Model này có pin 3.000 mAh, chạy hệ điều hành BOS tùy biến từ Android 5.0.

Bphone có giá từ 9,99 triệu và mức cao hơn cho các phiên bản. Máy chỉ được bán trực tuyến từ 2/6 thông qua trang web của hãng.

8h30, khách tham dự sự kiện xếp hàng trước khi vào khu vực diễn ra buổi ra mắt Bphone. Dự kiến có 2.000 người gồm khách mời, đối tác và truyền thông tham gia chương trình này. Ảnh: Hoàng Phan.

Khách tham dự sự kiện đều phải qua cửa kiểm tra an ninh chặt chẽ. Ảnh: Lê Hiếu.

Bphone xuất hiện đầu tiên tại CES 2015. Khi đó, nó vẫn là bản thử nghiệm được bọc ốp. Model này nhanh chóng gây tranh cãi bởi phát ngôn: “Đẹp nhất thế giới” từ Bkav.

9h17: Dự kiến, khách mời bắt đầu làm thủ tục lúc 9h nhưng do nhiều người đến sớm, số lượng đông, hãng cho check in từ lúc 8h30. Ảnh: Lê Hiếu.

Tại khu vực hội trường, Bkav cho trưng bày chiếc Bphone bản mẫu. Model này được đặt trong lồng kính, che chắn cẩn thận các chi tiết. Ảnh: Lê Hiếu.

Lần đầu tiên gia nhập làng mobile, Bkav được kỳ vọng lớn với Bphone. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức của hãng. Họ phải chứng minh điều này, bắt đầu từ sự kiện ra mắt.

Anh Trần Mạnh Hiệp, admin diễn đàn Tinh tế đến dự sự kiện. Anh Hiệp là một trong những người ủng hộ Bphone và tin tưởng nó có thể thành công. ” Tôi chờ đợi một chiếc smartphone made in Vietnam”, anh nói. Ảnh: Hoàng Phan.

Đây là sự kiện ra mắt sản phẩm di động lớn nhất trong nhiều năm qua tại Việt Nam. Ngoài phóng viên công nghệ, đối tác, Bkav còn gửi nhiều thư mời đến các tín đồ công nghệ. Ảnh: Lê Hiếu.

Những phát ngôn của Bkav về chiếc smartphone của mình là khởi nguồn để sản phẩm được chú ý.

Hình ảnh bên trong sân khấu, trước giờ ra mắt Bphone. Ảnh: Lê Hiếu.

Sau phần họp báo chính thức, khách mời sẽ tham gia trải nghiệm sản phẩm tại một phòng riêng. Ảnh: Hoàng Hà.

10h, sự kiện ra mắt Bphone vẫn chưa bắt đầu. Khách mời đã lấp kín chỗ trống bên trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh từ phòng bảo mật. Ảnh: Hoàng Hà.

Hình ảnh đầu tiên của Bphone lộ diện trên sâu khấu. Ảnh: Lê Hiếu.

Đúng 10 giờ, sự kiện bắt đầu. Ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc BKAV lên sân khấu chào các khách mời. “Tôi vô cùng vinh hạnh giới thiệu đến quý vị siêu phẩm hàng đầu thế giới Bphone”, ông Quảng tuyên bố.

Ông Quảng cho rằng Bphone là một trong những smartphone đẹp nhất nhì thế giới. Dự án được khởi động cách đây hơn 4 năm và tên miền Bphone được đăng ký vào ngày 7/9/2010.

Đẹp, tinh xảo, mạnh mẽ là tiêu chí đầu tiên. “iPhone, Galaxy có nhiều chi tiết thừa. Bphone được thiết kế tối giản, mạnh mẽ, cá tính hiện đại. BKAV gọi đây là smartphone kiểu dáng phẳng đầu tiên trên thế giới”, Ông Quảng nhấn mạnh.

Ông Vũ Thanh Thắng, Phó chủ tịch mảng phần cứng của BKAV lên sân khấu. Ông bắt đầu nói về cấu hình của sản phẩm. Bphone dùng chip Snapdragon 801, tốc độ 2,5 GHz, RAM 3 GB, camera chính 13 MP, màn hình 5 inch Full HD của Sharp.

Bphone sở hữu pin 3.000 mAh, trang bị công nghệ sạc nhanh 2.0

Đại diện Bkav so sánh cấu hình của Bphone với iPhone 6 Plus. Ảnh: Lê Hiếu.

Đại diện BKAV so sánh cấu hình của Bphone và iPhone 6 Plus. Dựa trên các thông số, siêu phẩm từ Apple tỏ ra lép vế trước Bphone.

Camera của Bphone có khả năng chụp trước lấy nét sau. Đây là một trong 2 smartphone đầu tiên trên thế giới có tính năng tracking auto focus, bên cạnh Samsung Galaxy S6

“Đây là smartphone cao cấp hiếm hoi không có camera lồi”, ông Thắng cho biết. Bên cạnh đó, camera chính của Bphone cũng có khẩu độ f/2.0, dùng cảm biến Omivision. Máy ảnh trước của Bphone có độ phân giải 5 MP, chụp selfie góc rộng lên đến 88 độ.

Ông Thắng trình diễn những khả năng của camera trên Bphone như lấy nét theo chủ thể đang chuyển động, quay video slowmotion 120 khung hình/ giây. Ông cho biết mặt kính bao phủ cụm camera làm từ sapphire.

Lãnh đạo cấp cao của BKAV bắt đầu nói về màn hình của Bphone. iPhone 6 Plus và Samsung Galaxy S6 Edge được đặt lên bàn cân. “S6 Edge có điểm màu lệch hơn so với Bphone và iPhone 6 Plus”. Ông Thắng nhận định kết quả này cho thấy màn hình của Bphone tốt nhất.

Như những thông tin đồn đoán trước đó, Bphone được trang bị chip xử lý âm thanh cao cấp, hỗ trợ phát nhạc Hi-Res (lossless) 192 KHz/24 bit, cho chất lượng âm tốt hơn nhiều lần so với đĩa CD. Ảnh: Thành Duy.

BKAV tuyên bố Bphone có sức mạnh ngang ngửa một chiếc máy tính. Trên sân khấu, chiếc điện thoại này trình diễn khả năng chơi game Asphalt 8 ở mức đồ họa cao nhất. Máy chạy mượt và nhanh. Ảnh: Lê Hiếu.

Bphone trang bị công nghệ TransferJet cho tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh gấp trăm lần so với NFC. Giữa hai chiếc Bphone đặt gần nhau, một bộ phim HD dung lượng 1 GB sẽ được truyền qua chỉ trong 30 giây. Ảnh: Thành Duy.

Ảnh thực tế Bphone. Smartphone này chạy trên hệ điều hành BOS (phát triển dựa trên Android), được thiết kế để tiết kiệm 30% số thao tác thông thường, cho trải nghiệm lạ, nhanh và tiện hơn trước.

Giao diện của BOS được thiết kế đơn giản. Với những tác vụ thường dùng như tìm liên lạc, gọi, nhắn tin đều được rút gọn để thao tác với 1-2 chạm. Ảnh: Lê Hiếu.

Bphone có một trình duyệt web riêng mang tên BChrome. Trình duyệt này được thiết kế để người dùng có thể truy cập nhanh các trang web thường ghé thăm chỉ với những động tác vuốt chạm trên màn hình.

Tương tự như iOS, BOS trên Bphone cũng có ứng dụng theo dõi sức khỏe, đưa ra những gợi ý, chế độ tập luyện thể dục thể thao cho người dùng. “Bphone là người trợ lý toàn năng”, đại diện Bkav tuyên bố.

Ông Nguyễn Tử Quảng lên sân khấu chia sẻ về kết nối và chăm sóc khách hàng bằng ứng dụng trên BPhone. “Chúng tôi là công ty an ninh mạng nên Bphone sẽ là chiếc smartphone an toàn nhất thế giới”.

Ông Vũ Ngọc Sơn, phó chủ tịch phụ trách mảng Anti Malware của Bkav cho biết ứng dụng Bkav Mobile Security phiên bản đặc biệt tích hợp sâu vào nhân của BOS. “BKAV là smartphone không virus, không tin nhắn rác, không phần mềm gián điệp, không nghe lén”, ông Sơn tuyên bố.

Tương tự iPhone, BPhone cũng được trang bị công nghệ tìm kiếm thiết bị khi bị mất. Khả năng tìm lại máy tăng 400% so với trước. Bên cạnh đó, Bkav cũng giới thiệu BDrive, dịch vụ lưu trữ đám mây dành riêng cho BPhone.

Ông Nguyễn Công Cường, Giám đốc nghiên cứu phụ trách mảng an ninh cho điện thoại di động lên sân khấu nói về chế độ riêng tư của BPhone. Chỉ với một nút bấm, phụ huynh có thể đưa cho con mình mượn BPhone mà không sợ trẻ nhắn tin mua vật phẩm game, truy cập vào những nội dung không được phép.

Ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc BKAV công bố giá bán của BPhone. Phiên bản 16 GB từ 9,9 triệu đồng. “Thật không thể tin nổi, chính chúng tôi cũng không thể tin nổi khi làm được như vậy”. Ảnh: Lê Hiếu.

Phiên bản 64 GB giá 12,960 triệu đồng có ba màu đen, trắng và vàng sâm banh. Phiên bản đặc biệt mạ vàng 24k có giá 20,190 triệu đồng. Ông Nguyễn Tử Quảng liên tục nhắc đi nhắc lại câu “không thể tin được” khi nói đến giá bán của BPhone. Máy sẽ được bán trực tuyến. Đợt đặt hàng đầu tiên vào 10 giờ sáng 2/6 đến hết 22 giờ cùng ngày. Ảnh: Lê Hiếu.

Ông Quảng cho biết thời hạn đổi trả nếu người dùng không hài lòng về sản phẩm lên đến 14 ngày. Lãnh đạo của BKAV nói lời chào khép lại sự kiện và tuyên bố “Ngày hôm nay sẽ làm nên lịch sử của làng công nghệ tại Việt Nam”. Ảnh: Lê Hiếu.

Hình ảnh thực tế về Bphone:

Sau sự kiện, các khách mời vẫn ở lại cùng xếp hàng vào khu trải nghiệm BPhone. Ảnh: Lê Hiếu.

Ảnh thực tế Bphone. Ảnh: Hoàng Hà.

Duy Tín – Thành Duy

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x