Boris Johnson: Biến thể Covid mới ở Anh ‘có thể’ gây chết người nhiều hơn

23/01/21, 09:17 Thế giới

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết có ‘một số bằng chứng’ về một biến thể Covid mới lần đầu tiên được xác định ở Vương quốc Anh có thể gây chết người nhiều hơn so với chủng ban đầu.

Boris Johnson: Biến thể Covid mới ở Anh ‘có thể’ gây chết người nhiều hơn
Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson phát biểu trong một cuộc họp báo về coronavirus (COVID-19) tại Phố Downing vào ngày 15 tháng 1 năm 2021 ở London, Anh. (Ảnh: Dominic Lipinski / Getty Images)

“Chúng tôi đã được thông báo ngày hôm nay rằng ngoài việc lan truyền nhanh hơn, giờ đây còn có một số bằng chứng cho thấy biến thể mới – biến thể lần đầu tiên được phát hiện ở London và phía đông nam (của Anh) – có thể liên quan đến mức độ tử vong cao hơn,” Johnson nói trong một cuộc họp báo.

Ông nói thêm rằng tất cả các bằng chứng cho thấy vắc xin của Pfizer-BioNTech và Đại học AstraZeneca-Oxford, hai loại hiện đang được sử dụng ở Anh, vẫn có hiệu quả chống lại cả các biến thể cũ và mới của vi rút.

Bằng chứng vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ và nó đang được đánh giá bởi Nhóm cố vấn về các mối đe dọa vi rút đường hô hấp mới và mới nổi – một nhóm cố vấn của chính phủ Anh.

Biến thể, được gọi là B.1.1.7, có số lượng đột biến cao bất thường và đã có liên quan đến sự lây truyền nhanh và hiệu quả hơn.

Các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện ra đột biến này vào tháng Chín. Kể từ đó, nó đã được tìm thấy ở ít nhất 44 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, đã báo cáo sự hiện diện của nó ở 12 tiểu bang.

Tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cảnh báo rằng quỹ đạo được mô hình hóa của biến thể ở Hoa Kỳ ‘thể hiện sự phát triển nhanh chóng vào đầu năm 2021, trở thành biến thể nổi trội vào tháng Ba’.

Phát biểu cùng với Johnson vào thứ Sáu, cố vấn khoa học chính của Vương quốc Anh, Patrick Vallance, cho biết hiện đã có bằng chứng sớm cho thấy nguy cơ gia tăng đối với những người có biến thể mới, so với vi rút cũ.

“Nếu bạn lấy … một người đàn ông ở độ tuổi 60, nguy cơ trung bình là đối với 1.000 người bị nhiễm, khoảng 10 người sẽ không may chết vì vi rút. Với biến thể mới, đối với 1.000 người nhiễm bệnh, khoảng 13 hoặc 14 người có thể sẽ tử vong,” Vallance nói.

Ông mô tả dữ liệu là chưa vững chắc và nhấn mạnh thêm mối quan tâm về các biến thể Covid khác được tìm thấy ở Brazil và Nam Phi.

Từ Thức

Theo cnbc.com

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

    Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x