Bộ Y tế: Gần 50.000 ca mắc sốt xuất huyết, 18 người đã tử vong

01/10/21, 16:05 Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay nước ta đã ghi nhận 49.113 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong đó có 18 trường hợp tử vong. Do đó, Bộ Y tế yêu cầu ngành y tế phải có biện pháp vừa chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo khám chữa bệnh thông thường an toàn.

Một ca trẻ bị sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố. (Ảnh qua NLD)

Theo báo Người lao động, 18 ca tử vong do sốt xuất huyết ghi nhận tại Bình Phước (6), Đồng Nai (2), Phú Yên (2),TP.HCM (2), Bình Dương (2), Sóc Trăng (1), Bà Rịa – Vũng Tàu (1), Bình Thuận (1) và Tây Ninh (1 ca).

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, để chủ động trong công tác điều trị, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh sốt xuất huyết Dengue, ngày 29/9 Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các bộ, sở y tế tại các địa phương căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 để bố trí cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm an toàn.

Thực hiện nghiêm tiêu chí bệnh viện, phòng khám an toàn, các cơ sở khám chữa bệnh phải thường xuyên đánh giá bệnh viện, phòng khám an toàn phòng, chống COVID-19.

Theo Bộ Y tế, đến nay cả nước đã ghi nhận 49.113 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 18 trường hợp tử vong. (Ảnh: hulabpharma.com)

Thông tin rộng rãi cho người dân về dấu hiệu nghi ngờ của bệnh SXHD và thông tin các cơ sở khám, chữa bệnh gần nhất có thể đến.

Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh điều chỉnh lại quy trình tiếp nhận, sàng lọc, phân loại bệnh nhân SXHD nhằm bảo đảm an toàn phòng lây nhiễm COVID- 19.

Bố trí phòng khám lại vào các khung giờ phù hợp, thuận lợi cho người bệnh SXHD và người bệnh thông thường.

Sớm chủ động triển khai công tác tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị SXHD cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.

Củng cố, duy trì hoạt động của “Đường dây điện thoại nóng phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue”“Nhóm điều trị sốt xuất huyết Dengue “ để có thể thường xuyên tư vấn, trao đổi thông tin khi cần thiết.

Bảo đảm luôn đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, thuốc thang…

Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phun, diệt muỗi cho người bệnh và người nhà người bệnh…

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x