Bộ Y tế công bố 17 ca nhiễm virus Vũ Hán mới, đều từ Dubai về

08/05/20, 08:49 Việt Nam

Chiều ngày 7/5, Bộ Y tế đã công bố thêm 17 bệnh nhân mới dương tính với nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19). Các ca nhiễm này đều là công dân Việt Nam từ Dubai về, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 288.

Xe chuyên dụng vận chuyển bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19). (Ảnh qua thanhnien)
Xe chuyên dụng vận chuyển bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19). (Ảnh qua thanhnien)

Trước đó, vào ngày 3/5, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã tổ chức chuyến bay VN0088 đưa 297 công dân Việt Nam trở về nước.

Ngay sau khi nhập cảnh, toàn bộ 297 hành khách này được đưa về cách ly tập trung tại Ký túc xá sinh viên tỉnh Bạc Liêu. Tại đây, tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Theo thông báo kết quả xét nghiệm ngày 7/5 của Viện Pasteur TP.HCM, ghi nhận có 17 ca dương tính, 280 ca âm tính với virus Vũ Hán, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 288.

17 bệnh nhân mới trên gồm 6 nam, 11 nữ, độ tuổi từ 20 đến 58, nhỏ tuổi nhất là một bé trai sinh năm 2020, trong đó có 1 gia đình 3 người đã sống cùng 1 bệnh nhân dương tính tại Dubai.

Hiện cả 17 bệnh nhân này đều đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, tình trạng sức khỏe ổn định. Các thành viên phi hành đoàn cũng đã được đưa đi cách ly.

Dù trong 1 ngày đã có thêm 17 ca mắc mới nhưng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch viêm phổi Vũ Hán đánh giá là không đáng lo ngại, do đã chủ động các tình huống cách ly, chống dịch.

Việt Nam không còn địa điểm nào bị phong tỏa

Theo nguồn tin mới nhất Bộ Y tế công bố thì tính đến sáng nay 8/5 đã là ngày thứ 22 không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng tại Việt Nam. Tổng số bệnh nhân nhiễm là 288 người, trong đó 233 người đã bình phục, 55 người đang điều trị. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 21 người đã âm tính từ 1-2 lần. 

Tại phiên họp gần nhất (ngày 7/5), Chính phủ đã xác định Việt Nam đã cơ bản khống chế được nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Hiện toàn quốc không còn làng xã, địa điểm nào bị phong tỏa vì có nguy cơ làm lây nhiễm bệnh. 

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x