Bộ trưởng thông tin: Não người Việt không nằm ở trong nước sẽ nguy hiểm tới an ninh quốc gia

09/11/19, 11:57 Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng, “hiện giờ nghĩ gì, nói gì, yêu ai, mua gì đều nằm trên mạng xã hội. Nghĩa là não người Việt Nam tập trung” một chỗ ở nước ngoài và điều này sẽ nguy hiểm tới an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 8/11.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 8/11. (Ảnh qua thanhnien)

Sáng 8/11, đại biểu Tô Bích Châu (TP.HCM) đã chất vấn Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về giải pháp xây dựng thương hiệu mạng xã hội Việt Nam để vừa quản lý nguồn tin vừa phát triển kinh tế.

90 triệu người sẽ dùng mạng xã hội Việt Nam

Bà Châu nói rằng, bản thân bà thấy rất tiếc khi Bộ trưởng cho biết hiện 50 triệu người Việt Nam đang sử dụng Facebook nhưng lại không thấy có giải pháp nào để xây dựng thương hiệu mạng xã hội Việt Nam.

Đồng quan điểm với bà Châu, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp) cũng bày tỏ lo lắng khi người Việt Nam tham gia mạng xã hội nước ngoài cao hơn rất nhiều so với các mạng xã hội trong nước.

Trước những thắc mắc và lo lắng của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc đầu tiên ông làm sau khi nhận chức bộ trưởng, cụ thể là chỉ 15 ngày sau nhận chức, là thành lập tổ công tác hỗ trợ phát triển mạng xã hội Việt Nam, đặt mục tiêu số lượng phải tương đương mạng xã hội nước ngoài.

Theo số liệu của ông Hùng, sau một năm thành lập thì mạng xã hội Việt Nam đã tăng trưởng 30%, từ 50 triệu lên 65 triệu người dùng. Số lượng này sẽ tăng lên 90 triệu vào năm 2020 với sự ủng hộ “ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của người dân. 

‘Não người Việt không nằm ở Việt Nam sẽ nguy hiểm tới an ninh quốc gia’

Ở một phương diện khác, ông Hùng nhận định rằng, số người Việt hiện đang dùng Facebook, Twitter, Google, Instagram… tại Việt Nam là khoảng 90 triệu, riêng Facebook là 50 triệu.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa chất vấn về mạng xã hội Việt Nam.
Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa chất vấn về mạng xã hội Việt Nam. (Ảnh qua vnexpress)

“Hiện giờ nghĩ gì, nói gì, yêu ai, mua gì… đều nằm trên mạng xã hội. Nghĩa là não người Việt Nam tập trung ở một chỗ và chỗ này hiện không nằm ở Việt Nam. Sau này họ sẽ dùng vào việc gì? Điều này rất nguy hiểm, đấy là an ninh quốc gia”, ông nói.

Theo đó, ông Hùng cho rằng, phải phân tán dữ liệu đó để tạo ra sự an toàn. Nếu như mỗi người Việt dùng một mạng xã hội thì thông tin của chúng ta sẽ không tập trung 100% vào đâu cả. “Chúng ta phân tán dữ liệu đó ra và tạo ra sự an toàn”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay, không đặt mục tiêu thay thế mạng xã hội nước ngoài. Mỗi mạng xã hội có chức năng riêng, có không gian riêng, khách hàng riêng. Ngoài ra, đất nước đã mở cửa, chúng ta phải mời doanh nghiệp vào làm ăn, nhưng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam…

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x