Bộ trưởng quốc phòng Mỹ: Gửi quân đến biên giới không phải để phô trương

05/11/18, 13:12 Thế giới

Trước nghi vấn việc triển khai quân đội ở biên giới là trò phô trương, chỉ nhằm phục vụ các diễn biến chính trị trước cuộc bầu cử giữa kỳ, ông James Mattis, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ đã trả lời phỏng vấn: “Chúng tôi không hề phô trương!”

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ - ông James Mattis. (Ảnh qua Politico)
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ – ông James Mattis. (Ảnh qua Politico)

Vào hôm 31/10 vừa qua, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ – ông James Mattis dứt khoát phủ nhận lời gợi ý của phóng viên rằng việc triển khai hàng ngàn binh sĩ dọc biên giới Mỹ – Mexico chỉ nằm trong kế hoạch phục vụ các diễn biến chính trị trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 6/11.

Ông đã khẳng khái nói với phóng viên sau cuộc họp giữa Lầu Năm Góc với đối tác Hàn Quốc rằng: “Ở Bộ Quốc phòng, chúng tôi không phô trương. Cảm ơn anh”.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng còn cho biết thêm: Việc triển khai binh sĩ là nhằm cung cấp sự “hỗ trợ thiết thực” cho Bộ An ninh nội địa. Điều này được tiến hành dựa trên yêu cầu của Cục hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ.

Đồng thời việc triển khai lực lượng còn để ứng phó với đoàn người di cư Trung Mỹ lên đến 4.000 người.

Ngày 31/10, Lầu Năm Góc cho biết, họ đã xác định được 7.000 người sẽ tham gia vào đoàn người di cư dọc biên giới. Vì vậy, đã có khoảng 2000 nhân viên cảnh sát được gửi đến biên giới trong 6 tháng qua. Nhà Trắng còn không ngừng đưa ra cảnh báo là các thành viên của đoàn di cư sẽ không được phép tiến vào Hoa Kỳ.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “The Ingraham Angle” của Fox News tối 29/10, Tổng thống Trump tuyên bố rằng, những người di cư “sẽ không thể đến được Hoa Kỳ” và khẳng định là chính quyền sẽ xây dựng những “thành phố lều” để những người xin tị nạn trú ẩn.

Tổng thống nói: “Chúng tôi sẽ dựng những ngôi lều. Chúng rất đẹp và chúng sẽ chờ người di cư và nếu họ không được tị nạn họ sẽ phải ra ngoài”.

Ngày 31/10, ông Trump còn nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng “bất cứ lúc nào cũng có khoảng từ 10.000 đến 15.000 nhân viên quân sự” có thể được gửi đến biên giới, gồm “trạm gác đầu của tuyến Tuần tra biên giới quốc gia, cơ quan ICE và những người khác ở khu vực này”.

Tuy nhiên, luật pháp liên bang Hoa Kỳ nghiêm cấm quân đội hoạt động như một lực lượng cảnh sát nội địa. Điều đó có nghĩa là, các binh sĩ được điều đến biên giới không có quyền bắt giữ người nhập cư, truy bắt tội phạm ma túy, buôn lậu hoặc can thiệp trực tiếp ngăn cản đoàn lữ hành.

Thay vào đó, vai trò của họ phần lớn sẽ là thể hiện sự tồn tại của quân đội quốc phòng, bao gồm hỗ trợ trực thăng cho các cơ quan vùng biên, lắp đặt rào cản bê tông, sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện.

Đến nay, lực lượng quân đội mới được thiết lập bao gồm cả cảnh sát quân sự, kỹ sư chiến đấu và các đơn vị trực thăng được trang bị công nghệ tiên tiến, nhằm giúp phát hiện người di cư vào ban đêm.

Xuân Nhạn, theo FN

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x