Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan: Không có dấu hiệu cho thấy ĐCSTQ muốn chiến tranh

01/10/20, 06:08 Trung Quốc

Nghiêm Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Hoa Dân Quốc đã trả lời câu hỏi của nhà lập pháp Quốc dân đảng Giang Khải Thần tại Viện lập pháp vào ngày 29/9 rằng, hiện tại phía Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không có dấu hiệu cho thấy họ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tổng lực nhắm đến Đài Loan, nhưng quân đội Đài Loan thường xuyên được duy trì ở mức sẵn sàng chiến đấu.

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan: Không thấy dấu hiệu cho thấy ĐCSTQ muốn xâm lược Đài Loan (ảnh 1)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Phát (trái) của Trung Hoa Dân Quốc ngày 29/9 tuyên bố rằng hiện tại phía ĐCSTQ không có dấu hiệu cho thấy rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tổng lực nhắm đến Đài Loan, nhưng quân đội Đài Loan thường xuyên được duy trì ở mức sẵn sàng chiến đấu. Bên phải là viện trưởng viện hành chính Tô Trinh Xương. (Ảnh: CNA)

Sáng ngày 29/9, Viện Lập pháp Trung Hoa Dân Quốc đã mời Viện trưởng Viện Hành chính Tô Trinh Xương đến báo cáo về việc chuẩn bị “về 110 khoản tổng ngân sách của Chính phủ Trung ương hằng năm” và chất vấn các vấn đề liên quan đến quy trình biên chế trong năm. Bộ trưởng Quốc phòng Nghiêm Đức Phát cũng tham dự cuộc họp.

Giang Khải Thần đã đặt câu hỏi và chỉ ra rằng bầu không khí ở Đài Loan gần đây đã khác, trong tháng này, số vụ máy bay gây rối là cao nhất trong lịch sử, trong năm nay ĐCSTQ đã có hơn 28 cuộc gây rối trên không phận của Đài Loan, khiêu khích, bay vượt biên giữa eo biển, gần đây có nhiều người đặt câu hỏi liệu hai bên eo biển có bắt đầu giao tranh, thậm chí quân đội của ĐCSTQ có đến tấn công hay không.

Về vấn đề này, Nghiêm Đức Phát nói rằng, hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy ĐCSTQ đã phát động một cuộc chiến toàn diện chống lại Đài Loan bằng vũ lực. Và đây đơn thuần chỉ là những hành động khiêu khích của ĐCSTQ. Một trong những điều kiện cụ thể để ĐCSTQ có thể xâm lược Đài Loan là quân nội địa của ĐCSTQ sẽ tập hợp về phía trước và bắt đầu đóng ở bờ biển phía Đông, nhưng hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu như vậy.

Nghiêm Đức Phát cho biết, Quân đội của Đài Loan chuẩn bị cho chiến tranh được chia thành 2 thời kỳ và 3 giai đoạn: Bao gồm thời kỳ thường xuyên chuẩn bị cho chiến tranh – giai đoạn chỉnh đốn lực lượng vũ trang chiến tranh; thời kỳ tác chiến – ứng phó nhu cầu bức thiết cho giai đoạn tác chiến; giai đoạn toàn diện tác chiến.Trước mắt quân đội quốc gia đang ở giai đoạn thường xuyên chuẩn bị cho chiến tranh, bộ quốc phòng sẽ căn cứ tình hình uy hiếp của quân địch trước mặt mà điều chỉnh tình thế.

Đối với việc máy bay của ĐCSTQ bay qua đường ranh giới trên eo biển, ông Nghiêm Đức Phát cho biết đây là tình huống khẩn cấp trong thời kỳ thường xuyên sẵn sàng cho chiến tranh, Bộ Quốc phòng đã xây dựng các biện pháp để xử lý tình huống khẩn cấp. Trang web của Bộ Quốc phòng (cập nhật động tĩnh của quân sự tức thì) đều có đăng tải thông tin về việc máy bay của ĐCSTQ quấy nhiễu không phận của Đài Loan để thông báo cho người dân được biết.

Sau khi tình hình của quân địch uy hiếp gia tăng, Bộ Quốc phòng đã sửa lại “đợt tấn công lần thứ nhất” thành “quyền phản công tự vệ”. Nghiêm Đức Phát chỉ ra rằng đợt tấn công lần thứ nhất là ở trạng thái chiến tranh, bao gồm phản công và tấn công trước, đây là thời điểm khi tình trạng chiến tranh đã vô cùng rõ ràng.

Liên quan đến câu hỏi về việc quân đội Đài Loan mua vũ khí từ Hoa Kỳ, Viện trưởng Viện hành chính Tô Trinh Xương cho biết: “Chúng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ chạy đua vũ trang với bất kỳ quốc gia nào khác, chính phủ là căn cứ trên cơ sở bảo vệ sự an toàn của đất nước và người dân. Vậy nên việc mua vũ khí phòng thủ liên quan là cần thiết. Chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ và thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ đất nước.” Ngoài ra, chính phủ cũng tự chủ về quốc phòng, hỗ trợ tài chính để tăng khả năng quốc phòng, mọi người cùng chung sức bảo vệ đất nước.

Nhà lập pháp Quốc Dân Đảng Tăng Minh Tông đặt câu hỏi: “Giả sử hai bên eo biển Đài Loan thực sự nổ ra chiến tranh, với sức chiến đấu toàn quốc hiện nay, thì quân đội của Quốc gia có thể chống đỡ được bao lâu?” Nghiêm Đức Phát nói rằng không có vấn đề về thời gian, quân đội quốc gia tuyệt đối cố thủ chủ quyền của đất nước, tự do dân chủ, và chiến đấu cho đến người lính cuối cùng. Quân đội quốc gia có một khái niệm về các hoạt động phòng thủ, cũng như khả năng tác chiến phi đối xứng, và các kế hoạch liên quan vô cùng hoàn mỹ.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x