Bộ Nông nghiệp: Lập kế hoạch ứng phó nạn châu chấu sa mạc cho Việt Nam

04/06/20, 10:56 Việt Nam

Đàn châu chấu với số lượng ước tính hàng trăm triệu con di chuyển giữa các quốc gia Đông Phi với tốc độ lên đến 13km/giờ, tàn phá cây trồng và các nguồn thực phẩm khác tại mỗi nơi chúng dừng chân, theo FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc).

Đàn châu chấu sa mạc tại Đông Phi với số lượng ước tính hàng trăm triệu con đang bao phủ 2.400 km2. (Ảnh qua plo)
Đàn châu chấu sa mạc tại Đông Phi với số lượng ước tính hàng trăm triệu con đang bao phủ 2.400 km2. (Ảnh qua plo)

Mới đây, bộ NN&PTNT vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình châu chấu sa mạc thế giới và khả năng sẵn sàng ứng phó của Việt Nam.

Theo thông tin mới nhất thì đàn châu chấu sa mạc tại Đông Phi với số lượng ước tính hàng trăm triệu con đang bao phủ 2.400 km2 diện tích tại đây. Mỗi nơi chúng đi qua, cây trồng, hoa màu đều bị tàn phá nặng nề.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) lo ngại nếu không được kiểm soát, sẽ có tới 60 quốc gia bị ảnh hưởng, 1/5 diện tích hoa màu, đồng cỏ trên thế giới bị tàn phá, đe dọa an ninh lương thực cho hàng trăm triệu người.

Đến ngày 26/5/2020, đã có ít nhất một đàn châu chấu trưởng thành đến khu vực phía Đông Bắc Bhopal (thành phố ở miền Trung Ấn Độ).

Từ nay đến tháng 7/2020 dự kiến những đàn châu chấu ở phía Đông sa mạc Rajasthan có thể tiếp tục lây lan sang phía Bắc Ấn Độ và xa nhất đến thành phố Bihar and Orissa thuộc miền Trung Ấn Độ và sau đó có thể di chuyển về phía Tây và trở lại sa mạc Rajasthan bởi sự thay đổi hướng gió mùa, theo các chuyên gia của FAO.

Số lượng châu chấu sẽ tăng gấp 8.000 lần 

Theo ông Keith Cressman, chuyên gia dự báo về châu chấu của FAO, đàn châu chấu với số lượng ước tính hàng trăm triệu con di chuyển giữa các quốc gia Đông Phi với tốc độ lên đến 13km/giờ, việc thời tiết biến động sẽ giúp chúng gia tăng số lượng gấp 8.000 lần, thay vì 400 lần như lâu nay. 

Ví dụ, một đàn châu chấu vừa tràn vào Kenya đã bao phủ diện tích cỡ Luxembourg.

Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp đã chỉ đạo Cục Bảo vệ thực vật đưa châu chấu sa mạc vào đối tượng giám sát đặc biệt, đồng thời đặt ra các mốc cảnh báo xa và gần để có sự chủ động trong công tác ứng phó. 

Trong đó, cảnh báo xa là khi chúng xâm nhập vào phía nam Ấn Độ, Banglades. Cảnh báo gần là khi chúng xâm nhập vào Myanmar, Vân Nam (Trung Quốc) và Lào. Trong trường hợp châu chấu sa mạc xâm nhập vào Việt Nam mà không qua các nước kể trên thì lập tức chuyển sang phương án phòng chống trực tiếp.

“Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình các đàn châu chấu di cư; các cảnh báo về hướng di chuyển và gây hại của châu chấu sa mạc từ FAO và các nước liên quan để chủ động các phương án phòng, chống dịch kịp thời và hiệu quả”, Bộ NN&PTNT cho hay.

FAO nhận định sẽ có 1/5 diện tích đồng cỏ, hoa màu trên thế giới bị tàn phá vì con châu chấu sa mạc. (Ảnh qua vietnamnet)
FAO nhận định sẽ có 1/5 diện tích đồng cỏ, hoa màu trên thế giới bị tàn phá vì con châu chấu sa mạc. (Ảnh qua vietnamnet)

Phun bao vây đàn châu chấu bằng máy bay

Về kỹ thuật và nguyên tắc phòng chống, Bộ Nông nghiệp cho biết, đối với đàn châu chấu mới xâm nhập là châu chấu trưởng thành, di chuyển nhanh và gây hại mạnh thì nên áp dụng biện pháp phun bao vây bằng máy bay. 

Những diện tích trong hoặc gần khu dân cư thì huy động nhân lực, các loại bình phun, máy phun để phun thuốc bảo vệ thực vật hóa học.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp cũng cho biết, sẽ đề nghị Bộ Quốc phòng sử dụng radar quân sự phát hiện để có thể nhanh chóng xác định hướng và đo kích thước đàn châu chấu khi chúng di chuyển và sử dụng máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật trong trường hợp dịch trên diện rộng.

4 tỉnh thành trên cả nước đang phải đối phó nạn châu chấu tre lưng vàng 

Theo Bộ Nông nghiệp, hiện nay nguy cơ xâm nhập của châu chấu sa mạc vào Việt Nam không cao, nhưng châu chấu tre lưng vàng đang gây thiệt hại nhất định.

Từ cuối tháng 3 đến nay, châu chấu tre lưng vàng đã phát sinh và gây hại tại 4 tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La, Quảng Ninh với tổng diện tích nhiễm là 69 ha (Điện Biên 59 ha, Cao Bằng 4 ha, Sơn La 4 ha, Quảng Ninh 2 ha).

Mật độ phổ biến 100 – 200 con/m2, mật độ cao lên tới 400 – 600 con/m2. Thậm chí tại Cao Bằng có nơi mật độ lên tới 1.000 con/m2. Từ tháng 6-7/2020, có khả năng châu chấu trưởng thành từ Lào di trú sang Việt Nam gây hại.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x