Bộ Công an đề xuất cảnh sát giao thông được sử dụng súng trường, súng tiểu liên

05/10/19, 11:47 Việt Nam

Theo đề xuất của Bộ Công an, cảnh sát giao thông (CSGT) cần được trang bị thêm các loại vũ khí như súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên khi thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Công an vừa đề xuất cảnh sát giao thông nên được sử dụng thêm súng trường, súng tiểu liên. (Ảnh qua Luật Nhân dân)

Đây là đề nghị của Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, được nêu trong ‘Dự thảo quy định quyền hạn, chức năng, hình thức, nội dung tuần tra của cảnh sát giao thông’ mà Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp.

Cụ thể trong dự thảo, ngoài súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, súng bắn đạn đánh dấu sơn, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, áo giáp, khóa số 8… đang được áp dụng theo Thông tư 01/2016, Bộ Công an đề xuất cảnh sát giao thông được trang bị thêm súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên.

Lý giải về nguyên nhân đề xuất này, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng cho biết theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, công an nhân dân được sử dụng một số loại vũ khí, công cụ hỗ trợ. 

Tuy nhiên Thông tư 01/2016 lại chưa nêu cụ thể cảnh sát giao thông được sử dụng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ gì nên dự thảo này phải bổ sung.

Trả lời phóng viên về việc “đề xuất trang bị súng trường, súng tiểu liên có phù hợp với hoạt động của cảnh sát giao thông hay không”, Cục trưởng Dũng cho rằng đây chỉ là cụ thể hoá trong Luật, không phải khi có quyền sử dụng, cảnh sát sẽ được trang bị ngay.

“Nếu được thông qua, Bộ Công an còn phải căn cứ trên tình hình thực tế mà quyết định trang bị vũ khí gì cho phù hợp”, tướng Dũng nói.

Đại diện Phòng CSGT, Công an Hà Nội ủng hộ đề xuất của dự thảo vì cho rằng trên thực tế, cảnh sát giao thông đi tuần tra chỉ được trang bị công cụ hỗ trợ mà chưa có vũ khí. 

Việc quy định như dự thảo sẽ tăng hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự khi tội phạm ma túy sử dụng súng và các hành vi chống đối cảnh sát giao thông ngày càng nhiều.

Trong khi đó, ông Võ Minh Đức, một cựu sĩ quan quân đội có hơn 10 năm trong quân ngũ thì cho rằng súng trường, súng tiểu liên được dùng trong tác chiến quân sự, hoàn toàn không cần thiết trang bị cho lực lượng CSGT.

“Trước hết phải xác định chức năng công việc của cảnh sát công lộ là người điều tiết giao thông, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Có rất nhiều phương tiện có thể trang bị cho cảnh sát giao thông như súng bắn đạn cao su, dùi cui, roi điện. Thế thì tại sao phải sử dụng đến súng trường, súng tiểu liên?”, ông Đức giải thích.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x