Biển Đông: Trung Quốc đưa giàn khoan hiện đại ra thăm dò mỏ dầu Lệ Loan

04/07/15, 07:42 Thế giới

Trung Quốc điều giàn khoan bán ngầm nước sâu “Hưng Vượng”, đặc biệt có khả năng hoạt động trong thời tiết mưa bão, khai thác dầu khí tại mỏ dầu Lệ Loan trên Biển Đông.

Hưng Vượng, một trong nhiều giàn khoan nước sâu mà Trung Quốc trang bị trong thời gian gần đây. (Ảnh Sina)

Nhật báo nhân dân của Trung Quốc ngày 3/7 trích dẫn thông tin từ Công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNOOC) cho biết, công ty này đã đưa giàn khoan Hưng Vượng (COSL Prospector) tới khai thác tại mỏ dầu Lệ Loan 3-2, khu vực khai thác có độ nước sâu 1300m.

Giàn khoan Hưng Vượng có chiều dài 104 m, chiều rộng 70,5 m, chiều cao 99,6 m, có thể tác nghiệp ở độ sâu 1.500m, khoan khai thác dầu tới độ sâu 7.500m. Giàn khoan Hưng Vượng được đánh giá là hiện đại hơn Hải Dương 981 vì được trang bị hệ thống khoan tiên tiến nhất thế giới. Hệ thống định vị động lực có thể bảo đảm cho giàn khoan này hoạt động bình thường trong bão cấp 12 ở Biển Đông.

Theo cục Hải sự quốc gia Trung Quốc, giàn khoan Hưng Vượng tiến hành khoan thăm dò tại mỏ Lệ Loan trên Biển Đông từ ngày 27/5 đến ngày 15/8. Phạm vi tác nghiệp có bán kính một hải lý xung quanh tọa độ 19°58′14.7″N 115°25′42.4″E. Mỏ dầu khí Lệ Loan nằm trên khu vực biển cách thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông khoảng 320 km về phía đông nam.

Vị trí tọa độ 19°58′14.7″N 115°25′42.4″E (màu đỏ).

Sau khi giàn khoan Hưng Vượng tới vị trí tác nghiệp đã trực tiếp tiến hành khai thác thử nghiệm tại tầng dầu khí. Hiện tại Hưng Vượng đang khai thác dầu ở giếng Lệ Loan 3-2-2, khoan tới độ sâu 3600m.

Phó tổng giám đốc Trung tâm công trình nước sâu của CNOOC Lưu Chính Lễ cho biết, trong lần tác nghiệp lần này tại mỏ Lệ Loan, Hưng Vượng sẽ tiến hành khoan hai giếng nhằm đánh giá trữ lượng dầu khí tại mỏ này. Giếng dầu khí này từng được giàn khoan Hải Dương 981 khai thác giai đoạn 1 năm 2013.

Giàn khoan Hưng Vượng là giàn khoan bán ngầm nước sâu thứ 4 được Tập đoàn đóng tàu CIMC Raffles bàn giao cho Công ty dịch vụ mỏ dầu Trung Quốc (COSL).

Trước đó, vào cuối Tháng 6, Trung Quốc đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 tới khu vực giếng Lăng Thuỷ 25-1S-1, vị trí này thuộc vùng biển phía nam cửa vịnh Bắc Bộ và phía tây tây bắc quần đảo Hoàng Sa.

Theo NBND

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x