Biden lên nắm quyền, người Mỹ đổ xô đi mua súng

08/02/21, 07:23 Thế giới

Sau khi Biden làm chủ nhà trắng, số lượng người mua súng ống trên diện rộng tăng vọt. Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ thông báo rằng: Số lượng “điều tra lý lịch về danh tính mua súng” trong tháng 1/2021 đạt 4,3 triệu – đây là mức cao nhất kể từ khi FBI mở hồ sơ ghi chép này.

Dân Mỹ mua súng
Biden lên nắm quyền, người dân đổ xô đi mua súng cho thấy lòng dân bất an? (Ảnh qua Twitter)

Việc mua súng ở Hoa Kỳ cần phải kiểm tra danh tính. Số lần kiểm tra lý lịch do FBI tính thường là một dự báo về số lượng súng được bán trong tương lai. Chỉ riêng trong ngày 15/1, số lượng điều tra lý lịch mà FBI nhận được đã lên tới 180.000.

Vào tháng 1/2021 khi số lượng kiểm tra lý lịch đạt mức cao kỷ lục, thì 2,2 triệu khẩu súng đã thực sự được bán ra, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2020. Vì người được thẩm tra lý lịch có thể không chỉ mua một khẩu súng, nên số lượng súng bán ra thực tế trong tương lai có thể còn cao hơn.

Danielle Jaymes – quản lý cửa hàng súng Poway Weapons & Gear ở bang California, nói với CNN rằng họ đang bán được rất nhiều súng trường.

Theo Jorgen Brill – một nhà dự đoán kinh tế và phân tích vũ khí cỡ nhỏ, thì mặc dù kỷ lục này rất đáng kinh ngạc, nhưng nó chỉ là kỷ lục thứ hai trong lịch sử. Kỷ lục đứng đầu là số lượng mua súng tăng đến 100% so với cùng kỳ năm trước là vào tháng 1/2013 khi Obama tái đắc cử.

Phương Vĩ – một học giả người Mỹ kiêm nhà bình luận về các vấn đề thời sự cho rằng: Sự gia tăng mua súng cho thấy, phe bảo thủ Mỹ đang cực kỳ lo lắng về tình hình hiện tại, lo ngại phía chính phủ đảng Dân chủ có thể bắt đầu các chính sách kiểm soát súng. 

Mỗi lần Đảng Dân chủ lên nắm quyền, nó sẽ kích hoạt lượng mua súng tăng lên, và mức độ gia tăng của các chỉ số mua súng trong tương lai được thống kê lần này đã phản ánh sự lo lắng sâu sắc của người dân.

Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền sở hữu súng của người dân, có hơn 400 triệu khẩu súng thuộc sở hữu tư nhân, trung bình một gia đình Mỹ sở hữu hơn 3 khẩu súng. Vào năm 2020, người Mỹ sở hữu súng chiếm 42% tổng dân số.

Tử Vi

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x