Bí ẩn: Ba Lan phát hiện người ngoài hành tinh dưới đáy biển

16/10/20, 14:35 Bí ẩn

Trên địa cầu này liệu có tồn tại một loại sinh mệnh có trí tuệ như con người chúng ta không? Câu trả lời đã có ngay từ thế kỷ 20, một số nhà khoa học và nhà thám hiểm đã phát hiện: Có một loài sinh vật thông minh đặc biệt, sống ở đáy Đại Tây Dương, họ gọi đó là “người dưới đáy biển”.

Họ [người dưới đáy biển] đã xây dựng một thành phố lộng lẫy dưới nước, tạo nên một lịch sử huy hoàng, sống một đời tự tại cùng các sinh vật dưới đáy biển. Có quan điểm cho rằng, họ có thể sinh tồn trong “môi trường sâu dưới đại dương” và là một nhánh khác của người tiền sử. Cũng có quan điểm cho rằng, “người dưới đáy biển” là những người ngoài hành tinh đặc biệt sống dưới nước.

Các nhà khoa học phát hiện không ít các công trình hoàng tráng dưới đại dương
Các nhà khoa học phát hiện không ít các công trình hoàng tráng dưới đại dương. (Ảnh qua Twitter)

Vào tháng 2/1959, một sự cố kỳ lạ xảy ra ở cảng Gdynia,  Ba Lan. Một số người dân đang làm việc tại đây bất ngờ phát hiện có một người trông rất mệt mỏi, đang đi lại rất khó khăn trên bãi biển. 

Sau đó ngay lập tức đưa người này đến bệnh viện của Đại học Gdynia, người này mặc một thứ gì đó tương tự như đồng phục, khuôn mặt và mái tóc của anh ta dường như bị lửa thiêu rụi. 

Bác sĩ sắp xếp riêng cho người này một khu để khám, nhưng bác sĩ không thể cởi quần áo vì nó không được may bằng chất liệu thông thường mà là bằng kim loại. Quần áo không có lỗ hở nào, nên phải dùng dụng cụ đặc biệt mới có thể cắt ra.

Kết quả khám sức khỏe khiến bác sĩ bất ngờ, số lượng ngón tay, ngón chân của người này khác thường, hệ tuần hoàn máu và các cơ quan của người này cũng rất khác thường. 

Khi mọi người đang tiến hành nghiên cứu sâu hơn, thì anh ta đột nhiên mất tích một cách bí ẩn. Các nhà khoa học cho rằng, đây là nền văn minh ngoài hành tinh ẩn náu dưới đáy biển.

Đại dương là mạch máu của trái đất. Do đó, không thể tránh khỏi việc một số nền văn minh tồn tại bên ngoài trái đất chú ý đến đại dương của loài người chúng ta. Những vật thể lặn siêu cấp này có thể đã có căn cứ tàu ngầm của họ, thoắt ẩn thoắt hiện. Tất nhiên họ không phải chơi trò “trốn tìm” với con người dân trên trái đất.

Đại dương tiện cho việc ẩn nấp của họ. Quan trọng hơn là đại dương có thể cung cấp tình báo về sinh thái của loài người, có lẽ thế là đủ. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu một lúc nào đó trong tương lai, một khu vực dưới biển không thuộc về con người trên trái đất được phát hiện, bởi vì con người đã sớm biết sự thật rằng: Các nền văn minh ngoài hành tinh tồn tại dưới đáy biển một cách bí ẩn.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng, các vật thể lặn không xác định sống dưới nước hoặc thậm chí dưới lòng đất. 

Vào tháng 1/1968, nhóm thám hiểm của Công ty Dầu mỏ IC Hoa Kỳ đã phát hiện ra một huyệt đạo, sâu 270 mét dưới lòng đất ở phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Huyệt đạo cao khoảng 4 đến 5 mét, vách hang rất nhẵn như được đánh bóng thủ công. Nhưng huyệt đạo này không có điểm kết thúc, không biết nó kéo dài đến đâu. Hơn nữa còn có vô số huyệt đạo khác nối liền trái phải như một mê cung dưới lòng đất. 

Khi các nhà thám hiểm và nghiên cứu đang trong đường hầm, một người khổng lồ màu trắng cao 4 mét bất ngờ xuất hiện một cách khó hiểu. Người khổng lồ này lấp lánh dưới ánh đèn pin, và phát ra tiếng thét to như sấm, tiếng thét đó thực sự đã khiến tất cả các thành viên trong nhóm khảo sát phải bỏ chạy rút lui. Từ đó các nhà khoa học nhận định, có vẻ như người khổng lồ là một sinh vật tiên tiến sống dưới lòng đất.

Có thể thật sự có tồn tại một thế giới mà chúng ta chưa biết dưới lòng đất, và Tam giác quỷ Bermuda có lẽ là lối vào và ra của thế giới đó kết nối với mặt đất. Vật thể lặn không xác định dưới nước có thể là một tàu thăm dò, do thế giới bí ẩn kia gửi đến chúng ta. 

Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục nào để khẳng định những điều này, con người vẫn đang chờ các nhà khoa học nghiên cứu, và khám phá thêm để tiết lộ câu trả lời trong tương lai gần nhất có thể.

Việt Anh

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x