Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh: 4 trẻ sơ sinh tử vong do sốc nhiểm khuẩn

21/11/17, 10:53 Việt Nam

Sáng 20/11, tại BV Sản Nhi Bắc Ninh xảy ra vụ việc 4 trẻ sơ sinh tử vong bất thường. Đây là những trẻ sinh non gồm 3 trẻ 8 ngày tuổi và một trẻ 4 ngày tuổi, nguyên nhân ban đầu được cho là “sốc nhiểm khuẩn”.

14.15
Sáng 20/11, tại BV Sản Nhi Bắc Ninh đã xảy ra vụ việc 4 trẻ sơ sinh tử vong bất thường. (Ảnh: VTV)

Ngay sau khi xảy ra sự việc 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh trong sáng ngày 20/11, ngành y tế tỉnh Bắc Ninh đã mời chuyên gia, các bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ chuyên môn trong khám, điều trị và phân tích nguyên nhân vụ việc. Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự – Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng đã tiến hành mổ giám định pháp y thi thể hai cháu bé. Hai bé còn lại đã được gia đình đưa về nhà để an táng.

Căn cứ trên kết quả pháp y và họp với các chuyên gia hàng đầu về nhi khoa, bước đầu Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự xác nhận “nguyên nhân tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân đẻ non suy hô hấp yếu“. Kết luận sau cùng phải chờ cơ quan điều tra xác định.

4 trẻ tử vong gồm 2 bé trai và 2 bé gái cân nặng từ 1,6kg đến 2,3kg, đều là trẻ sinh non trong vòng 32 – 35 tuần, bị suy hô hấp nặng sau khi chào đời. Các cháu được chỉ định điều trị nằm lồng ấp, thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch, ăn sữa qua sonde dạ dày và được sử dụng kháng sinh. Cụ thể là các bé:

Bé Vi Thị Phượng sinh ngày 13/11, đẻ non 34 tuần, trọng lượng khi sinh 2,1kg. Chẩn đoán suy hô hấp.

Bé Nguyễn Hà Vi sinh ngày 16/11, đẻ non 35 tuần, trọng lượng khi sinh 1,6kg, là em bé thụ tinh ống nghiệm. Chẩn đoán suy hô hấp.

Bé Vũ Hải Đăng sinh non 34 tuần tuổi, trọng lượng 2,3kg, sinh ngày 12/11. Bé được sinh mổ. Chẩn đoán suy hô hấp.

Bé Vũ Đình Cò, sinh non 32 tuần với trọng lượng 1,6kg. Chẩn đoán suy hô hấp và tuần hoàn.

Trong cuộc họp báo diễn ra chưa đầy 5 phút tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh vào chiều ngày 20/11, ông Nguyễn Minh Hiệp – Phó giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cho biết đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố này tại bệnh viện. Các hồ sơ bệnh án đang được niêm phong để phục vụ quá trình điều tra. Đại diện lãnh đạo bệnh viện đã không trả lời rất nhiều các câu hỏi được các phóng viên gửi tới.

Bà Tô Thị Mai Hoa, giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, sẽ phối hợp với công an tìm nguyên nhân gây tử vong các bé, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ khởi tố.

Trong ngày 20/11, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cũng đã yêu cầu Bệnh viện Sản Nhi thực hiện phân loại bệnh nhân, chuyển 9 trẻ sơ sinh có tình trạng nặng đang điều trị tại Đơn nguyên Sơ sinh của bệnh viện ra Bệnh viện Nhi Trung ương (5 trẻ) và Bệnh viện Bạch Mai (4 trẻ).

Theo lãnh đạo Sở Y tế, nguyên nhân khiến bốn trẻ sơ sinh tử vong có thể do nhiễm khuẩn huyết, hay sốc nhiễm khuẩn thường xuất hiện trên trẻ sơ sinh non, yếu, suy hô hấp.

Sốc nhiễm khuẩn là một cấp cứu y khoa, là biểu hiện nặng của nhiễm khuẩn. Khi xảy ra sốc nhiễm khuẩn, nếu bệnh nhân không được chẩn đoán, cấp cứu kịp thời, đưa ra khỏi tình trạng sốc thì sẽ khó cứu chữa do các tổn hại tế bào và suy tạng.

Đại diện bệnh viện cũng cho hay, sự việc 4 trẻ sơ sinh tử vong xảy ra vào đúng thời điểm “nhạy cảm” khi ngày 15/11 vừa qua, tại bệnh viện xảy ra vụ việc bé trai 2 tháng tuổi đang điều trị viêm phổi tử vong sau khi tiêm thuốc, chưa rõ nguyên nhân.

Hôm 17/11, giám đốc BV Sản nhi Bắc Ninh đã có quyết định tạm đình chỉ công tác để yêu cầu tường trình với hai bác sĩ và ba điều dưỡng có liên quan đến ca tử vong sau tiêm kháng sinh của bé 2 tháng tuổi ở Gia Bình, Bắc Ninh.

Hôm 20/11 là ngày cuối của đợt đình chỉ công tác năm cán bộ kể trên, thì chỉ trong một buổi sáng có tới bốn trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện này. Các vụ việc vừa xảy ra khiến người nhà các bệnh nhi bức xúc, đưa lên mạng xã hội.

Ngọc Khải (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x