Bé sơ sinh bị vứt ở bụi rậm ven đường, lương tâm người mẹ để đâu?

06/06/19, 16:55 Cuộc sống

Từ xưa đến nay, tình mẫu tử vẫn được ví như một thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Vậy mà không hiểu tại sao một số bà mẹ lại có thể trở nên lạnh lùng đến mức bỏ mặc đứa con mới sinh của mình giữa những bụi gai...

Bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong một bụi rậm đầy gai ở Ấn Độ. (Ảnh qua Dayly Mail)
Bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong bụi rậm đầy gai ở Ấn Độ. (Ảnh qua Dayly Mail)

Câu chuyện đau lòng ấy xảy ra ở thị trấn Una, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ vào một ngày tháng 8 năm 2017. Một người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa con gái mới sinh của mình trong một bụi gai rậm ven đường.

May mắn thay một người đi ngang qua tình cờ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt đã giải cứu cô bé. Anh tìm thấy đứa bé đáng thương không mảnh áo trên thân đang nằm co ro trên mặt đất đầy bụi bẩn, khắp mình mẩy đầy những vết trầy xước do gai nhọn đâm vào.

Khi được tìm thấy, trên cơ thể bé đầy vết trầy xước do gai nhọn đâm vào. (Ảnh qua CEN)

Vị khách qua đường tốt bụng liền gọi xe cứu thương và đưa em đến bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết, chỉ chậm một chút nữa thôi là em bé sẽ không được cứu. Làn da non nớt mỏng manh của em dính đầy bụi đất, gai nhọn, các bác sĩ đã phải cẩn thận gắp từng chiếc gai đang găm chặt vào người cô bé ra trước khi tắm táp và cho bé ăn uống.

Theo các bác sĩ, em bé may mắn được cứu sống ấy đã dần khỏe mạnh trở lại. Người ta cho rằng, người mẹ kia đã bỏ rơi con mình chỉ vì đó là một bé gái.

Nếu không may mắn được phát hiện kịp thời, cô bé đã không thể sống sót. (Ảnh qua CEN)
Nếu không may mắn được phát hiện kịp thời, cô bé đã không thể sống sót. (Ảnh qua CEN)

Nguyên nhân vốn là tại nhiều khu vực nghèo khó của Ấn Độ, các bé gái thường bị xem là gánh nặng kinh tế cho gia đình, đặc biệt là khi kết hôn, cha mẹ thường phải chuẩn bị khoản tiền hồi môn không nhỏ để con gái mang về nhà chồng. Trong khi đó, con trai được coi trọng hơn vì họ có thể chăm lo cho cha mẹ khi về già.

Chính vì vậy, Ấn Độ được xếp vào một trong những quốc gia đứng đầu về tỷ lệ phá thai và bỏ rơi bé gái. Ước tính, hàng triệu bé gái sơ sinh đã tử vong vì nguyên nhân này. Mặc dù đây là một hành vi phạm tội cần bị truy tố, và nhà nước cũng đã thực hiện các biện pháp để hạn chế, nhưng tình trạng cha mẹ bỏ rơi con cái như vậy vẫn không suy giảm.

Theo Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), ước tính có tới 29,6 triệu trẻ em mồ côi và bị bỏ rơi ở Ấn Độ do hệ quả của việc lựa chọn giới tính.

Và cho đến hiện tại, số lượng trẻ sơ sinh bị vứt bỏ ở các bãi rác, bụi cây, hay bị chôn sống vì mang thân phận là bé gái vẫn đang không ngừng gia tăng.

Nếu không nhờ lòng hảo tâm và sự giúp đỡ nhiệt tình của những người qua đường tốt bụng thì những đứa trẻ này đã không thể có cơ may sống sót. Thế nhưng bên cạnh đó vẫn còn vô số đứa bé khác cùng chung số phận nhưng không được may mắn như vậy đã phải bỏ mạng nơi hoang vắng khi vừa mới cất tiếng khóc chào đời.

Thiên Hoa (Theo The Epoch Times)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x