Bé gái mới sinh không có tứ chi gợi nhớ đến nhà diễn giả nổi tiếng Nick Vujicic

01/07/20, 08:37 Cuộc sống

Vào ngày 26/6 vừa qua, tại làng Sakla, Sironj Tehsil thuộc quận Vidisha, Ấn Độ, một em bé xinh xắn vừa sinh ra đã không có tứ chi. Đây là một triệu chứng do rối loạn di truyền hiếm gặp có tên là Tetra-Amelia. 

Trong đoạn video được đăng tải, hình ảnh em bé đang ngủ trong chiếc chăn, không khác một con sâu nhỏ. Em bé không có tứ chi, nhưng may mắn là vẫn khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác.

Mặc dù vậy nhưng các bác sĩ vẫn đề nghị em bé cần được kiểm tra chuyên sâu để xem các cơ quan nội tạng có phát triển đúng không.

Theo Bhopal CMHO và bác sĩ, tiến sĩ nhi khoa Prabhakar Tiwari, hội chứng Tetra-Amelia đã làm ảnh hưởng đến 1 trong 100.000 trẻ sơ sinh. Ông cũng cho biết, trường hợp của em bé trên là trường hợp đầu tiên trong sự nghiệp ông gặp phải.

Hội chứng Tetra-amelia là một rối loạn rất hiếm gặp khi một đứa trẻ được sinh ra. Tình trạng này khiến trẻ bị mất tứ chi, hoặc có thể gây dị tật nghiêm trọng cho các bộ phận khác của cơ thể, bao gồm mặt, tim, hệ thần kinh, bộ xương và bộ phận sinh dục.

Phổi của trẻ cũng thường kém phát triển, có thể gây khó thở hoặc không thể tự chăm sóc bản thân.

Do mức độ nghiêm trọng của tình trạng bệnh, nên nhiều bệnh nhân đã chết non hoặc chết ngay sau khi sinh.

Nhưng mặc dù vậy, trong những năm qua, trên thế giới vẫn có nhiều đứa trẻ bất chấp căn bệnh để sinh ra khỏe mạnh dù không có tứ chi. 

Từng có vài trường hợp trẻ em bị mắc hội chứng này, như em bé RJ Wilson đến từ Florence, Nam Carolina.

Mẹ của bé là Jasmine Self đã siêu âm khi cô mang thai tháng thứ 5. Các bác sĩ đã cảnh báo cho cô biết tứ chi của con trai cô không thể phát triển, và khuyên Jasmine nên chấm dứt thai kỳ của mình.

Tuy nhiên Jasmine và chồng của cô là anh Rondell Wilson đã quyết định không từ bỏ đứa con của họ, chấp nhận dù đứa trẻ sinh ra có hình hài như thế nào. 

Thông thường trong những trường hợp này, những bà mẹ luôn được khuyên hãy từ bỏ đứa con của mình. Theo quan niệm của người hiện đại, việc sinh một đứa trẻ bị khuyết tật điều gì đó sẽ càng khiến đứa trẻ lớn lên trong đau khổ. Tuy nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ tiêu cực, vì chúng ta không thể biết trước tương lai sẽ xảy ra phép màu gì nếu chúng ta bỏ cuộc, chưa kể còn tước đi một sinh linh quý giá.

Bằng chứng rõ nhất là trường hợp của nhà truyền cảm hứng nổi tiếng Nicholas James Vujicic, sinh năm 1982, người cũng mắc hội chứng này khi vừa sinh ra.

Cha mẹ của anh đã rất đau khổ và sốc khi nhìn thấy con trai mình sinh ra không có tứ chi. Nhưng họ đã vượt qua cả những đau đớn đó, để dạy cho Vujicic cách sống tự lập và đối mặt với nghịch cảnh bằng tình yêu thương to lớn.

Không ít lần Vujicic bị bạn bè trêu chọc và cô lập, cảm giác vô dụng và khác thường đó khiến anh muốn tự tử nhiều lần.

Nick James Vujicic từ khi bị hội chứng tetra-amelia bẩm sinh.

Tuy nhiên, chính sự yêu thương của cha mẹ và những gì họ dạy dỗ, đã giúp Vujicic kiên cường vượt qua. Thay vì chùn bước, sống trong mặc cảm và sợ hãi, Vujicic đã nhìn thẳng vào thực tế phũ phàng để vươn đến sự thành công.

Hiện tại anh đã trở thành một nhà diễn giả truyền cảm hứng nổi tiếng, đồng thời cũng là tác giả của nhiều cuốn sách. Anh thậm chí còn có một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc, cạnh người vợ tuyệt vời cùng 4 đứa con kháu khỉnh của mình.

Gia đình hạnh phúc của anh. (Ảnh qua Godtv)

Vujicic đã đi đến hơn 44 quốc gia để lan truyền những câu chuyện tích cực, tạo động lực và cảm hứng cho những người cũng rơi vào hoàn cảnh tưởng chừng bế tắc như anh. Vujicic đã dẫn dắt và chia sẻ câu chuyện của mình với các học sinh, tù nhân và các trong nhóm cộng đồng.

Chúc Di (Theo Daily Mail)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x