Bầu cử Mỹ: Bà Clinton tung “chiêu độc” trước thềm cuộc tranh luận cuối cùng với Trump

18/10/16, 08:22 Thế giới

Ứng viên đảng Dân chủ vừa công bố một công cụ mới giúp các cử tri dễ dàng theo dõi các hoạt động của bà Clinton và ông Trump theo từng thời điểm, trong đó lựa chọn một số mốc thời gian ngẫu nhiên trong vòng 50 năm qua và so sánh những cống hiến của hai ứng viên để cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai người.

Đây là giao diện bên ngoài của công cụ điện tử mà chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton đã xây dựng để giúp các cử tri dễ dàng so sánh hoạt động của hai ứng viên tổng thống theo từng năm được lựa chọn ngẫu nhiên. Giao diện ghi rõ: Điều làm nên Hillary Clinton và Donald Trump: Bà Hillary Clinton đã dành 5 thập niên đấu tranh cho trẻ em và các gia đình. Ông Donald Trump đã dành 5 thập niên để kiếm tiền. Nhìn lại những mốc thời gian để xem mỗi ứng viên đã làm những gì kể từ khi bắt đầu sự nghiệp của họ.
Năm 1968: Hillary Clinton, khi đó 21 tuổi, đã bắt đầu những có những trải nghiệm đầu tiên tại Quốc hội Mỹ trong vai trò thực tập sinh mùa hè. Sau thời gian thực tập, bà Clinton quay trở lại trường và đảm nhận vị trí chủ tịch ban quản trị hội sinh viên tại Wellesley. Trong năm này, ông Trump vừa tốt nghiệp đại học và bắt đầu làm việc cho cha mình.
Năm 1973: Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Yale, Hillary vào làm việc tại Quỹ Bảo vệ trẻ em. Bà gõ cửa từng nhà, tìm hiểu nguyên nhân việc rất nhiều trẻ em khuyết tật không được tới trường. Trong năm này, Bộ Tư pháp Mỹ kiện ông Trump liên quan đến hành vi phân biệt chủng tộc sau khi ông từ chối cho người thiểu số thuê nhà vì “màu da và chủng tộc” của họ.
Năm 1975: Bà Hillary Clinton, khi đó là giáo sư luật tại Đại học Arkansas, đã thành lập và điều hành một văn phòng luật nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn luật cho người dân trên khắp bang Arkansas. Còn Donald Trump lúc này đã nhận được số tiền mà ông miêu tả là “khoản vay nhỏ trị giá một triệu đô la” từ cha mình. Ông Trump đã sử dụng 1 triệu USD này để khởi nghiệp trong lĩnh vực địa ốc.
Năm 1976: Hillary Clinton làm việc cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Jimmy Carter ở Indiana. Donald Trump lúc đó “đang bắt đầu xây dựng hình ảnh” cá nhân, theo New York Times.
Năm 1979: Hillary Clinton làm chủ tịch Ủy ban Tư vấn sức khỏe nông thôn, tạo cơ hội tiếp cận các chương trình chăm sóc sức khỏe cho những người dân sống ở các khu vực xa xôi thuộc vùng nông thôn Arkansas. Lúc này, ông Donald Trump vừa ký thỏa thuận với thành phố New York để phát triển dự án bất động sản trị giá khoảng 530 triệu USD. Cũng trong năm này, ông Trump được cho là có hành vi trốn thuế liên bang.
Năm 1980: Sau khi sinh con gái Chelsea Clinton, Hillary đã tự tay phác thảo chính sách dành cho các bà mẹ của chính bà do công ty luật mà bà đang làm không có chính sách này. Trong năm này, Donald Trump nói có thể ông sẽ không bao giờ tham gia vào chính trường vì ngành dịch vụ công có “cuộc sống rất tầm thường”.
Năm 1983: Hillary Clinton, khi đó là phu nhân Thống đốc bang Arkansas, đã nỗ lực cải cách hệ thống giáo dục công của bang này. Còn Donald Trump đang vướng vào một vụ kiện ngược đãi khách thuê nhà khi đuổi người này ra khỏi căn hộ mà ông Trump sở hữu. Ông Trump cũng bị kiện vì trả lương thấp cho các nhân viên người nước ngoài làm việc tại Tháp Trump.
1990: Hillary Clinton đồng sáng lập Quỹ Học bổng cho cha mẹ độc thân Arkansas nhằm giúp đỡ những bậc cha mẹ đơn thân có thể theo học các chương trình giáo dục cao hơn. Trong khi đó, Donald Trump hứa hẹn dự án khách sạn Atlantic City mới của ông sẽ trở thành một điểm đến tuyệt vời, tuy nhiên rốt cục tỷ phú New York phải đi nộp đơn xin phá sản cho dự án này, kéo theo hàng loạt doanh nghiệp nhỏ bị “điêu đứng”.
Năm 1994: Trong khi Hillary Clinton dẫn đầu đoàn đại biểu Mỹ tới Na Uy để thảo luận về việc cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe với nữ Thủ tướng đầu tiên của Na Uy, Donald Trump đang vướng vào vụ lùm xùm ly dị với vợ cũ.
Năm 1996: Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ xuất bản cuốn sách đầu tiên với tựa đề “It takes a village” nói về trách nhiệm chung của cộng đồng trong việc chăm sóc trẻ em và nêu ra những gì cộng đồng cần làm để giúp đỡ mầm non tương lai của đất nước. Trong khi đó, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa lúc bấy giờ tập trung công kích Alicia Machado, người giành vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ do ông Trump tổ chức vào năm 1996. Ông Trump không ngần ngại gọi cô gái này là “Hoa hậu lợn” và “Hoa hậu quản gia”.
Năm 2001: 2 ngày sau vụ khủng bố 11/9, bà Hillary đã đích thân tới gặp cựu Tổng thống Bush để yêu cầu cấp 20 tỷ USD cho việc tái thiết thành phố New York sau thảm họa. Cũng 2 ngày sau vụ khủng bố 11/9, ông Trump nói rằng các tòa nhà của ông tại New York không bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Tuy nhiên, sau đó ông Trump vẫn nhận được 150.000 USD tiền thuế mà chính quyền trao cho các doanh nghiệp nhỏ để khắc phục hậu quả vụ 11/9.
Năm 2004: Bà Clinton giới thiệu dự luật giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có các sinh viên là cha mẹ đơn thân hoặc đang đi làm, tạo điều kiện để họ có thể đến trường và chi trả tiền học phí đại học. Vào thời điểm đó, ông Trump đã nói rằng việc mang thai mang lại sự “bất tiện” cho các nhân viên đi làm. Đối với ông, việc mang thai của phụ nữ cũng gây ra phiền toái cho doanh nghiệp.
Năm 2006: Bà Hillary được tái bầu làm Thượng nghị sĩ với 67% số phiếu ủng hộ, bà cũng nỗ lực để cải thiện chương trình chăm sóc sức khỏe cho các quân nhân Mỹ. Trong năm này, ông Trump nói rằng ông hy vọng thị trường nhà đất sẽ sụp đổ vì cho rằng có thể “kiếm thêm nhiều tiền” từ sự sụp đổ đó.
Năm 2007: Bà Hillary tổ chức phiên điều trần đầu tiên của Thượng viện về công lý môi trường. Ông Trump ra mắt thương hiệu bò bít tết mang chính tên ông – Trump Steaks. Tuy nhiên, cửa hàng của ông bị buộc phải đóng cửa chỉ 2 tháng sau đó.
Năm 2008: Bà Hillary giới thiệu dự luật kiểm soát việc trả lương hậu hĩnh cho cấp Giám đốc điều hành (CEO) trong khi ông Trump sa thải Stephen Baldwin và Gene Simmons trong những mùa đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế “Celebrity Apprentice”.
Năm 2009: Trong cương vị Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton đã hối thúc Liên Hợp Quốc thông qua kế hoạch chống bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em ở những khu vực xung đột. Tỷ phú Donald Trump khi đó tuyên bố phá sản một trong số các công ty của ông này, và là lần tuyên bố phá sản thứ 6 trong sự nghiệp của ông.
Năm 2010: Hillary Clinton làm việc để áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran nhằm buộc nước này phải chấm dứt chương trình hạt nhân của mình, trong khi trường Đại học Trump do ông Trump lập nên đã phải đóng cửa sau cáo buộc lừa đảo học phí của sinh viên lên tới 40 triệu USD.
Năm 2012: Khi chiến sự xảy ra tại Dải Gaza, cựu Ngoại trưởng Clinton đã đáp chuyến bay tới Jerusalem, tổ chức cuộc họp với các nhà lãnh đạo của Israel, Ai Cập và một số nước Ả rập để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các bên và đàm phán một lệnh ngừng bắn tại đây. Ông Trump khi đó tìm cách làm mất mặt Tổng thống Barack Obama, người vừa mới đắc cử tổng thống lần 2, đồng thời kêu gọi một cuộc “cách mạng”.
Năm 2015: 2015 là năm bà Clinton khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống với lời hứa sẽ trở thành vị tổng thống của các gia đình trung lưu. 2015 cũng là năm ông Trump bắt đầu cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, với những phát ngôn gây sốc như gọi người nhập cư Mexico là những kẻ hiếp dâm và tội phạm.

Theo Dân trí

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x