Bắt giữ 262 người, giải cứu thành công 5 trẻ em trong đợt truy quét băng đảng ở Oklahoma

19/09/20, 09:22 Thế giới

Hôm 17/9, Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ cho biết 262 nghi phạm đã bị bắt và 5 trẻ em mất tích đã được giải cứu ở thành phố Oklahoma, sau một chiến dịch chống lại các băng đảng kéo dài 2 tháng ở bang Oklahoma.

Một cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ, người đang tham gia vào một nhiệm vụ trẻ em mất tích có tên “Chiến dịch không bị lãng quên.” ở Georgia vào tháng 8/2020 (Ảnh qua US Marshals )

“Chiến dịch Triple Beam OKC là một sáng kiến ​​thực thi có mục tiêu của cơ quan Tư Pháp và các đối tác của họ nhằm giải quyết tội phạm bạo lực trong và xung quanh Thành phố Oklahoma. Mục tiêu chính của chúng tôi với các hoạt động như OTB là làm cho cộng đồng an toàn hơn. Khi chúng tôi bắt giữ những kẻ đào tẩu bạo lực này, chúng tôi cũng đang loại bỏ súng và ma tuý khỏi đường phố. Chúng tôi tin rằng những nỗ lực này có tác động tích cực ngay lập tức  đến các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ,” Johnny Kuhlman – Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ ở Quận Tây Oklahoma nói với cho các hãng tin tức

Các quan chức cho biết trong số những người bị bắt, 141 người đã được xác nhận là thành viên băng đảng, báo cáo KFOR.

Trong khi đó, 5 đứa trẻ đã được giải cứu và phục hồi như một phần của chiến dịch cảnh sát Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết.

Ngoài ra, 72 khẩu súng, 9kg ma tuý và khoảng 17.000 USD tiền mặt đã được thu hồi, các quan chức cho biết.

Các cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ cũng liệt kê một số cá nhân nổi bật đã bị bắt.

Các nhà chức trách cho biết Pablo Robledo, 34 tuổi và bạn cùng phòng đã lao ra ngoài và dùng ga trải giường để trèo xuống từ tầng 12 của nhà tù ở thành phố Oklahoma. (Ảnh qua ABC News)

Các quan chức cho biết, Pablo Robledo đã bị bắt vào ngày 31/7 sau khi anh ta trốn khỏi Trung tâm giam giữ hạt Oklahoma, đồng thời cho biết thêm rằng anh ta là một thành viên băng đảng Surenos đang chờ bị buộc tội giết người. Họ cho hay Dkwon Littlejohn, một thành viên của băng đảng Rollin 60’s Crip, đã bị bắt tại Spence vào ngày 27/7.

Cơ quan này cũng cho biết Chasady và Charles Hall, cả hai thành viên băng đảng Dungee Crip, đã bị bắt ngày 12/8 tại Midwest City, 2 người bị cáo buộc bắt cóc con mình từ một nhà trẻ ở thành phố Oklahoma.

Vài tuần trước, cơ quan này đã thông báo về sự phục hồi của 39 trẻ em mất tích bị thương tổn ở bang Georgia.

“Khi chúng tôi truy quét những kẻ đào tẩu, thật tốt khi biết rằng chúng tôi đang đưa kẻ xấu vào sau song sắt. Nhưng cảm giác thành công đó không là gì so với việc tìm thấy một đứa trẻ mất tích. Thật khó để diễn tả thành lời điều mà chúng tôi cảm thấy khi giải cứu một đứa trẻ mất tích, nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng hoạt động này đã ảnh hưởng đến tất cả chúng tôi ở đây. Chúng tôi đang làm việc để bảo vệ họ và nhận được sự giúp đỡ họ cần,” Cơ quan Cảnh sát Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết về hoạt động giải cứu vào tháng trước.

Các quan chức này cho biết, một nhiệm vụ khác đã phát giải cứu thành công khoảng 25 trẻ em từ 13 đến 18 tuổi ở nang Ohio.

“Đây là những đứa trẻ bị bạo hành, bị bỏ rơi. Một số tham gia buôn người. Đôi khi những tình huống mà chúng gặp phải, dù bạn có tin hay không, còn tốt hơn tình huống mà chúng bị bỏ lại ”, Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ – Pete Elliott nói về chiến dịch giải cứu, có tên là “Operation Safety Net.”

Ông nói thêm: “Chúng tôi đã gặp một số trường hợp mà người mẹ và người cha, hoặc cả hai, lại có thể là kẻ đã bán dâm con mình.”

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x