Bắt được cá sấu dài hơn 4m, người dân kinh hoàng với thứ ở trong bụng ‘quái thú’

03/03/21, 14:26 Thế giới

Mới đây, thi thể không nguyên vẹn của một người đàn ông đã được tìm thấy bên trong dạ dày của một con cá sấu dài 4,2m (14 foot) trên một hòn đảo phía bắc Queensland, Australia. 

Một con cá sấu nước mặn sinh sống tại vùng Lãnh thổ phía Bắc của Australia, có trọng lượng 907.1kg, chiều dài đạt 5.6m. (Ảnh qua news)

Theo chính quyền địa phương, thi thể này có khả năng là ông Andrew Heard, một ngư dân 69 tuổi, người đã mất tích khỏi khu vực vào ngày 11/2 vừa qua.

Trang tin ABC (Australian Broadcasting Corporation) dẫn lời các nhân chứng cho biết, lần cuối cùng mọi người nhìn thấy ông Heard là vào chiều thứ Năm (11/2) khi ông rời du thuyền trên đảo Hinchinbrook (sát bờ biển đông bắc Australia) và di chuyển trong một chiếc xuồng ba lá đánh cá nhỏ.

Đến tối cùng ngày, không thấy ông Heard quay lại du thuyền, radio của ông bị mất tín hiệu và không liên lạc được, vợ ông đã lập tức đã gọi điện báo cho cơ quan chức năng.

Chiếc xuồng ba lá của ông Heard sau đó được tìm thấy bị lật và hư hỏng vào sáng ngày hôm sau (thứ Sáu ngày 12/2). Con cá sấu cũng được tìm thấy gần nơi phát hiện ra chiếc thuyền của ngư dân này.

Phía cảnh sát cho biết các chuyên gia đã kiểm tra chiếc xuồng và xác định, một con cá sấu đã tấn công ông Heard. Đến ngày 14/2, nhà chức trách xác nhận hài cốt người được tìm thấy bên trong con cá sấu trên chính là ông Heard, người đã mất tích trước đó.

Ông Andrew Heard mất tích vào ngày 11/2. (Ảnh qua acb)

Được biết, đây không phải là lần đầu xảy ra vụ việc đau lòng như trên. Theo trang Vice News, đã có ít nhất 2 cuộc tấn công bởi cá sấu khác được báo cáo ở Queensland.

Cụ thể, vào cuối tháng 1, một người đàn ông 40 tuổi đã bị cắn vào đầu trong khi bơi lội tại Lake Placid, khoảng 100 dặm (160km) về phía bắc của đảo Hinchinbrook. Người này may mắn sống sót với những vết thương nhẹ sau khi dùng tay cạy mở hàm của con cá sấu.

Vài ngày sau đó lại có thêm một người đàn ông 22 tuổi khác bị một con cá sấu dài 3,6m (12 foot) tấn công khi đang bơi gần mũi cực bắc của Australia, dù sống sót với những vết rách trên tay nhưng do vết thương quá nặng nên người này đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ bảo tàng Queensland, các bờ biển xung quanh bang Queensland là nơi sinh sống của cá sấu nước mặn (Crocodylus porosus), loài cá sấu lớn nhất trên Trái đất. 

Loài cá sấu nước mặn trên có thể dài tới 7m (23 feet), sinh sống ở các vùng nước ven biển khắp phía tây Thái Bình Dương, từ bờ biển phía nam của Ấn Độ đến bắc Australia.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x