Báo đảng Trung Quốc dọa chiến tranh tổng lực với Ấn Độ

20/07/17, 06:47 Thế giới

Ngày 18/7, tờ Global Times, ấn phẩm phụ của People’s Daily – cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, cảnh báo Bắc Kinh sẵn sàng đáp trả tổng lực nếu New Delhi tiếp tục “gây hấn” tại biên giới tranh chấp.

Cuộc diễn tập bắn đạn thật của quân đội Trung Quốc gần biên giới với Ấn Độ. (Ảnh: CGTN)

Hành động của Ấn Độ là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Trung Quốc. Nước này sẽ đối mặt với chiến tranh tổng lực trên toàn Đường kiểm soát thực tế (LAC) nếu tiếp tục gây hấn“, Global Times tuyên bố trong một bài xã luận.

Global Times cho biết, nước này không e ngại chiến tranh. Với vị thế cường quốc kinh tế lớn thứ 2 thế giới, Trung Quốc có thừa khả năng đối đầu với Ấn Độ trong cuộc đối đầu tổng lực về kinh tế và quân sự.

Trung Quốc có đủ khả năng để triển khai mọi nguồn lực tới khu vực này để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc“, tờ Hoàn Cầu viết.

Hồi cuối tuần trước, truyền thông Trung Quốc cho biết nước này đã tiến hành tập trận bắn đạn thật trên cao nguyên Tây Tạng, gần biên giới tranh chấp với Ấn Độ.

Quân đội Trung Quốc muốn cho thấy họ có thể vượt mặt đối thủ Ấn Độ về sức mạnh“, South China Morning Post dẫn lời Zhou Chenming, một nhà bình luận quân sự tại Bắc Kinh. “Với một cuộc tập trận quy mô nhỏ, Trung Quốc muốn kiểm soát tình hình và hạ thấp nguy cơ bị tấn công“.

Cũng trong ngày 18/7, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng yêu cầu quân đội Ấn Độ lập tức rút lui khỏi khu vực tranh chấp để tránh tình hình xấu đi.

Chúng tôi hy vọng Ấn Độ hiểu rõ tình hình và sớm có biện pháp rút các lực lượng đã xâm nhập trái phép vào biên giới Trung Quốc“, Washington Post dẫn lời ông Lục Khảng cho biết.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ bùng phát hồi thàng 6 sau khi Trung Quốc xây dựng con đường ngay tại khu vực biên giới tranh chấp lâu năm giữa 2 bên – Doklam. Doklam là tên Bhutan của khu vực, trong khi Ấn Độ gọi là Doka La còn Trung Quốc tuyên bố đây là một phần của khu vực Donglang.

Kể từ khi xảy ra căng thẳng, Ấn Độ và Trung Quốc đã bổ sung thêm các đơn vị tới khu vực để đề phòng nguy cơ va chạm. Báo chí Ấn Độ trích dẫn nguồn tin quân đội cho biết đã có khoảng 3.000 binh sĩ được triển khai mỗi bên trong cuộc đối đầu “gần như trực diện” ở khu tam giác hẻo lánh của Sikkim, Tây Tạng và Bhutan trong mấy tuần qua.

Căng thẳng biên giới từng khiến 2 nước có cuộc chiến tranh ngắn vào năm 1962 khiến khoảng 2.000 binh lính hai bên thiệt mạng.

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x