Báo cáo của CIA: ĐCSTQ tích trữ khẩu trang và ngăn WHO đưa ra cảnh báo

15/05/20, 16:34 Thế giới

Tờ Newsweek của Mỹ đưa tin vào ngày 12/5 nói rằng, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tin rằng Trung Quốc đã cố gắng ngăn cản Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra cảnh báo về virus Vũ Hán vào tháng 1, đồng thời cũng tích trữ vật tư y tế từ khắp nơi trên thế giới.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 1. (Ảnh: Theweek)

Hai quan chức tình báo của Mỹ đã xác nhận báo cáo của CIA. Báo cáo nói rằng Trung Quốc đã đe dọa WHO. Nếu WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu, Trung Quốc sẽ ngừng hợp tác với cuộc điều tra của WHO về coronavirus chủng mới.

Thời gian biểu trong báo cáo của CIA được đặt tên là “Liên hợp quốc – Trung Quốc (ĐCSTQ): WHO quan tâm nhưng không hết lòng làm theo Trung Quốc (ĐCSTQ)” (U.N.-China: WHO Mindful But Not Beholden to China). Đây là báo cáo liên quan thứ hai gần đây của các cơ quan tình báo phương Tây.

Tuần trước, tờ Der Spiegel của Đức đã báo cáo về đánh giá của cơ quan tình báo Đức đối với mối quan hệ giữa WHO và Trung Quốc. Sự thống nhất giữa hai báo cáo là cả hai đều cho rằng ĐCSTQ đã áp chế thông tin dịch bệnh vào tháng 1 và dùng nó để tích trữ vật tư y tế từ khắp nơi trên thế giới. 

Sự khác biệt là Đức cáo buộc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trực tiếp gây áp lực lên Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom vào ngày 21/1, báo cáo của CIA Mỹ lại không nhấn mạnh điểm này.

WHO hiện đang phủ nhận rằng cá nhân Tập Cận Bình can thiệp vào vấn đề này, nhưng từ chối trả lời liệu có bất kỳ quan chức ĐCSTQ nào cố gắng trì hoãn hoặc thay đổi quyết định của WHO để thông báo về Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Quốc tế (PHEIC) hay không.

Christian Lindmeier, phát ngôn viên của WHO đã trả lời Newsweek rằng: “Tedros Adhanom không liên lạc với Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 20, 21 hoặc 22/1; Tedros Adhanom và đội ngũ cao cấp của mình đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 28/1; Vấn đề về PHEIC đã không được nêu ra tại cuộc họp đó”. 

Vào ngày 28/1, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón tại Đại lễ đường Nhân dân. Vào thời điểm đó, các chuyên gia của Ủy ban Điều lệ Y tế Quốc tế của WHO đang thảo luận về việc có nên đề nghị WHO tuyên bố virus corona mới (virus Vũ Hán) là một sự kiện y tế công cộng khẩn cấp của quốc tế hay không, và thế giới đã phải chờ đến ngày 30/1 thì WHO mới chính thức công bố điều này.

Vào ngày đưa ra tuyên bố, WHO đã làm hết sức để bảo vệ ĐCSTQ, nói rằng ĐCSTQ không làm gì sai trong sự tình này. Trong khi virus Vũ Hán đã tàn phá thế giới, cách nói chuyện của WHO đã kích động sự phẫn nộ của nhiều nước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai chỉ trích WHO lấy “Trung Quốc (ĐCSTQ) làm trung tâm”, đồng thời quyết định tạm ngừng tài trợ của Mỹ cho WHO vào tháng 4.

Tờ Newsweek cho biết, báo cáo mới nhất của CIA có khả năng làm tăng thêm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề đại dịch. Hiện tại, virus Vũ Hán đã giết chết hơn 300 ngàn người trên toàn thế giới và một phần tư trong số họ là người Mỹ. Vì chính quyền ĐCSTQ liên tục che giấu thông tin về dịch bệnh, ngoại giới nghi ngờ số người tử vong do virus ở Trung Quốc sẽ vượt xa các số liệu mà chính quyền ĐCSTQ công bố.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Bắc Kinh đã nhập khẩu 2,5 tỷ thiết bị bảo hộ cá nhân chống dịch (PPE) từ ngày 24/1 đến ngày 29/2, bao gồm hơn 2 tỷ khẩu trang. Việc tìm nguồn cung ứng y tế từ nước ngoài đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đại sứ quán và lãnh sự quán của ĐCSTQ ở nước ngoài. Quốc gia đông dân nhất thế giới này đã chuẩn bị mọi thứ để ứng phó với sự bùng phát của virus Vũ Hán.

Sau đó, dịch bệnh đã lan ra ngoài Trung Quốc và ở hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. Một số quốc gia vừa xuất khẩu thiết bị bảo hộ cá nhân sang Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm vật tư y tế.

Bắc Kinh đã ngay lập tức phát động một chiến dịch tuyên truyền bao gồm việc cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân, nhân viên y tế và các viện trợ khác cho nhiều quốc gia trên thế giới, và thậm chí sử dụng viện trợ để ép buộc các nước được viện trợ phải chấp nhận một số điều kiện.

Ngoại giới cho rằng, ĐCSTQ đang cố gắng đảo ngược ấn tượng tiêu cực của cộng đồng quốc tế về “quốc gia xuất khẩu virus” của mình, và hiện đang làm cái việc ‘vừa đấm vừa xoa’, cố gắng tránh bị cộng đồng quốc tế truy cứu trách nhiệm khi che giấu dịch bệnh.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào đầu tháng 4, Peter Navarro – cố vấn sản xuất và thương mại của Nhà Trắng nói rằng: “Nếu (ĐCSTQ tích trữ 2,5 tỷ sản phẩm phòng hộ) theo các số liệu thống kê, chứng tỏ Trung Quốc (ĐCSTQ) đã biết được tính nguy hiểm mà không nói với các quốc gia khác, còn vươn ra thị trường thế giới để tích trữ thiết bị bảo vệ cá nhân. Tôi nghĩ đây là một vấn đề quan trọng, ít nhất là sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta cần thảo luận về vấn đề này bởi vì đó là một vấn đề nghiêm túc”. 

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x