Bản đồ địa ngục và sự hiện diện của “bóng ma” trong những lời tiên tri

Trong lời sấm truyền của hai nhà tiên tri nổi tiếng Nostradamus và Vanga đều có nhắc đến “bóng ma” bí hiểm gây họa loạn cho nhân loại. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn sau khi người ta vô tình tìm được một tấm bản đồ kì lạ vẽ địa ngục.

Lời tiên tri của Vanga và Nostradamus cùng tấm bản đồ địa ngục đều nói về bóng ma bí ẩn. (Ảnh: Internet)
Lời tiên tri của Vanga và Nostradamus cùng tấm bản đồ địa ngục đều nói về bóng ma bí ẩn. (Ảnh: Internet)

Đầu năm 2016, các nhà khảo cổ đã tìm ra được một bản thảo có tên “Bản đồ địa ngục” được cho là viết ra vào giữa những năm 1486 – 1488 ở Lubeck (Đức). Tấm bản đồ được viết bằng tiếng Latin, chứa đựng những tiên đoán trùng khớp với những lời sấm truyền huyền thoại của hai nhà tiên tri nổi tiếng Nostradamus (thế kỷ 16) và Vanga (thế kỷ 20).

Các nhà nghiên cứu cho rằng, bản đồ kì quái này có thể được một y sỹ có tên Baptista viết ra sau những nghiên cứu về y học, chiêm tinh. Điều ngạc nhiên là những gì viết ra trong tấm bản đồ địa ngục này dù miêu tả các sự kiện trên Trái Đất từ 639 đến 1514 nhưng chúng gần như khớp hoàn toàn với các sự kiện đã xảy ra trong thời hiện tại.

Những trang đầu tiên của cuốn bản thảo miêu tả trạng thái của Trái đất khoảng những năm 639 đến năm 1514. Trái đất là một vòng tròn với châu Á, châu Phi và châu Âu được mô tả như chiếc bánh bao, bao quanh bởi dòng nước.
Trái đất là một vòng tròn với Châu Á, Châu Phi và Châu Âu được mô tả như bánh bao cắt bao quanh bởi dòng nước.
Trái đất là một vòng tròn với Châu Á, Châu Phi và Châu Âu được mô tả như bánh bao, bao quanh bởi dòng nước.

Ở những trang tiếp theo, bản thảo đề cập đến sự lớn mạnh của Hồi giáo, và đây là hiểm họa cho những người theo đạo Kitô, đồng thời xung đột tôn giáo giữa hai giáo phái này diễn ra gay gắt.

Những cuộc nổi dậy của người Hồi giáo nhằm vào châu Âu xuất hiện nhiều vào năm 1515 và 1570. Một phần tấm bản đồ địa ngục cũng miêu tả rằng “Antichrist” (những kẻ chống đối với đạo Thiên chúa) sẽ lên nắm quyền trong suốt những năm 1600 đến 1606.

Một hình vẽ khác trong cuốn bản thảo mô tả “Sword of Islam” (Thanh kiếm Hồi giáo) chinh phục châu Âu, tiếp theo là sự nổi lên của Antichrist, một hình tam giác lớn kéo dài từ cực này sang cực kia.

"Sword of Islam" được mô tả trong tấm bản thảo sẽ chinh phục châu Âu.
“Sword of Islam” được mô tả trong tấm bản thảo sẽ chinh phục châu Âu.

5 thanh kiếm được đặt bên trong vòng tròn, trên 4 thanh đều ghi chú “It corrects” (Nó sửa chữa), “It reforms” (Nó tái tạo), “It crushes” (Nó nghiền nát) và “to Rome” (tới Rome) nhưng một thanh bỏ trống.

Những hình ảnh trên tấm bản thảo khác cho thấy bốn cái sừng tượng trưng cho một “bóng ma” quyền lực ghê sớm sẽ cai trị thế giới bằng sự “lừa dối”, “xảo quyệt”, “tàn ác” và “việc giả mạo các vị thần linh”. Các cuộc đàn áp, xung đột sẽ diễn ra để thay đổi trật tự nhân loại.

Về sự bành trướng của lực lượng Hồi giáo cực đoan, vào thế kỷ 16, nhà tiên tri Nostradamus, người từng tiên đoán chính xác như sự nổi lên của Napoleon và Hitler khi 2 cuộc chiến tranh thế giới bùng nổ, cũng đã có những dự đoán về một thế lực chống Chúa “thứ 3 và cuối cùng, tàn bạo hơn những thế lực trong 2 thế chiến đầu tiên cộng lại, gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 kéo dài 27 năm”. Rất nhiều người đã đoán rằng đó là ISIS.

Nostradamus (Ảnh: alexnoudelman)
Nostradamus (Ảnh: alexnoudelman)

Nhiều nhà nghiên cứu về Nostradamus, tin tưởng rằng ông đã tiên đoán chính xác về những hành vi man rợ của ISIS ở Trung Đông, bao gồm cả tuyên bố về “tấm bản đồ đen” để thiết lập Caliphate (Đế chế Hồi giáo). Trang web Nostradamus 2042 còn khẳng định thế chiến thứ 3 sẽ bùng nổ vào năm 2015 và kết thúc vào năm 2042 – kéo dài 27 năm.

Đây là khổ thơ cảnh báo về những sự kiện đang diễn ra ở Iraq và Syria.

Hắn sẽ tới, độc ác, đáng ghét và ô nhục,
Cai trị bạo ngược khắp vùng Lưỡng Hà.
Tất cả mọi người sinh ra từ những dâm phụ,
Mặt đất kinh khiếp và viễn cảnh đen tối”.

(Les Propheties, Q 8-70, by Nostradamus Code: 2014 = 5422 = 6772)

4 câu thơ được cho là đã mô tả chính xác những hành vi bạo lực sắc tộc nghiêm trọng đang diễn ra Iraq. Sau sự can thiệp của Mỹ là sự nổi lên của Al-Qaeda dẫn đến sự ra đời của ISIS. Mục tiêu của ISIS chính là vùng lưu vực Lưỡng Hà, Iraq ngày nay.

Cùng quan điểm với Tấm bảng đồ địa ngục và Nostradamus, tiên tri Vanga cũng nhắc đến những người theo tôn giáo này nhưng ở phía cực đoan: “Người Hồi giáo sẽ xâm nhập vào châu Âu, sẽ có sự hủy diệt trên diện rộng bởi những kẻ cực đoan, sẽ diễn ra trong nhiều năm. Rất nhiều người chịu đau khổ. Bất hạnh sẽ tràn đến từ khắp nơi, động chạm đến tất cả các dân tộc”.

baba-vanga-Nostradamus-of-the-balkans-750x522
Nhà tin tri mù Vanga với những lời dự đoán về sự bành trướng của một thế lực đen tối tới châu Âu. (Ảnh: Internet)

Kể từ khi được thành lập và tự công nhận, Nhà nước Hồi giáo (ISIS) đã khiến cả thế giới phải bất an trước những tội ác mà họ gây ra.

Ngày 6/1 và 12/1/2016, các cuộc tấn công tự sát nhằm vào một trạm cảnh sát và quảng trường Sultanahmet ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 10 người chết. Đêm 28/6, 3 vụ đánh bom tự sát liên hoàn ở sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng khiến gần 40 người thiệt mạng.

Chưa hết, hôm 2/7, vụ đánh bom liều chết nhằm vào một khu chợ ở thủ đô Baghdad (Iraq) đã khiến ít nhất 83 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương… Tất cả đều có bàn tay của ISIS.

Sự xuất hiện và bành trướng của ISIS để lại rất nhiều những hệ lụy cho thế hệ tương lai. Từ việc huấn luyện cho những đứa trẻ cách cầm súng để giết người, hãm hiếp phụ nữ, tới những vụ hành quyết công khai hàng loạt người vô tội. Một điều đáng lo ngại hơn, cũng chính là điều khiến ISIS được nhìn nhận như một “bóng ma”, đó là họ có thể chiêu mời bất kì ai trên thế giới này, những ai nuôi giữ ác tâm như họ, gia nhập vào tổ chức để thực hiện những hành vi mất hết lương tri lẫn lý trí. Thế nên, tâm lý biến dị và sự băng hoại đạo đức chính là nền tảng giúp bóng ma ISIS vươn vòi ra các quốc gia khác.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x