Bác sĩ của Fox News muốn trẻ chưa tiêm vaccine phải đeo huy hiệu như thời Đức Quốc xã

10/09/20, 09:03 Góc Nhìn

Tiến sĩ Marc Siegel, một cộng tác viên thường xuyên của Fox News, đã dậy sóng truyền thông một lần nữa vì đưa ra những đề xuất kỳ quặc liên quan đến việc tiêm chủng bắt buộc.

Tiến sĩ Marc Siegel, một cộng tác viên thường xuyên của Fox News. (Ảnh qua Fox News)

Siegel được cho là đã nói với Tucker Carlson vào ngày 9/9 rằng trẻ em không được tiêm ngừa virus Vũ Hán (COVID-19) nên đeo một chiếc huy hiệu màu vàng để nhận biết và “không được ôm” chúng vì lý do an toàn.

Tương tự như miếng dán có ngôi sao vàng khét tiếng mà người Do Thái phải đeo ở thời Đức Quốc xã, những chiếc ghim màu vàng mà Siegel tin rằng là phụ kiện cần thiết cho những đứa trẻ chưa được tiêm chủng có dòng chữ “No Hugs Please (xin vui lòng không ôm) với một đường màu đỏ gạch chéo qua chúng.

Về cơ bản, chiếc ghim này là một lời cảnh báo cho những người khác rằng, đứa trẻ đeo nó chưa được tiêm hóa chất của Big Pharma, và do đó, là một cá nhân “không an toàn” cần phải tránh xa, thờ ơ và không được hưởng tình cảm bình thường của con người.

“Đáng buồn thay, đây là một việc khác mà chúng tôi phải làm: No Hugs Please (Xin vui lòng không ôm),” Siegel giải thích với Carlson, người đã trừng mắt nhìn lại ông ta bằng cái nhìn phản đối.

“Giờ đây, nếu bạn nhìn vào chiếc ghim này, Tucker, nó giống như một thứ mà bạn có thể nhớ: ‘Xin đừng hút thuốc’. Chúng ta hãy đưa những đứa trẻ của chúng ta những chiếc ghim này, ‘Xin vui lòng không ôm’, dù hơi buồn, nhưng tôi sẽ nói điều này, với chiếc ghim này, hoặc những chiếc áo sơ mi có huy hiệu ‘No Hugs Please,’ chúng tôi sẽ có 26 ứng cử viên cho một loại vaccine sắp ra mắt trong lâm sàng thử nghiệm ngay lập tức.”

Bức ảnh trẻ em người Do Thái ở trại Auschwitz thời Đức Quốc xã ngày 27/1/1945. (Ảnh qua News Week)

Theo Siegel, một khi những vaccine ngừa virus Vũ Hán xuất hiện, xã hội cuối cùng sẽ có thể “đánh bại thứ này, và sau đó [cái ghim] sẽ đi vào thùng rác.” Cho đến thời điểm đó, tất cả trẻ em không nên tránh. Và những người không bị nhiễm virus Vũ Hán (COVID-19) trong tương lai này sẽ phải được tránh xa ‘vĩnh viễn’ t những người bị coi là không nên chạm vào, khi đi bộ xung quanh.

Siegel cho rằng một khi tất cả mọi người đều được tiêm phòng, xã hội có thể trở lại bình thường và “tất cả chúng ta sẽ ôm nhau”. Nhưng điều này phụ thuộc vào việc mọi người đều phải đi tiêm chủng, và các bậc cha mẹ hãy thể hiện sự can đảm cho con cái họ bằng cách dẫn đường.

“Họ đang tìm kiếm các bậc cha mẹ để lãnh đạo. Ban lãnh đạo nói, hãy mở trường học ở bất cứ đâu chúng ta có thể, Tucker,” Siegel đã nói trong thời gian phát biểu của mình.

Sau khi Siegel kết thúc, Tucker đã trả lời khá đơn giản: “Tôi không biết liệu mình có thể đến đó không; Tôi là người thích ôm. Tôi rất lấy làm tiếc.”

Toàn bộ sự việc dường như giống như một sự nhại lại nào đó, có phải vì lịch sử lâu dài của Siegel về việc cố gắng ép buộc mọi người đi tiêm phòng bằng những cách kỳ quái và độc đoán.

Mới năm ngoái, Siegel đã xuất hiện trên Fox News để tuyên bố rằng những người từ chối vaccine nên bị truy tố và bỏ tù, bao gồm cả các bác sĩ ban hành miễn tiêm chủng cho trẻ nhỏ.

Nhân tiện, điều này ngang bằng với diễn biến tại Fox News, trong nhiều năm, hãng truyền thông này đã tích cực thúc đẩy dược phẩm và vaccine như một giải pháp duy nhất cho bệnh tật.

Fox đã nhiều lần xuất bản các tác phẩm ăn khách và phát sóng các phân đoạn ăn khách chống lại những người nghi ngờ tính an toàn và hiệu quả của vaccine. Hãng tin này thường xuyên sử dụng những thuật ngữ như “tuyên truyền chống tiêm chủng” và “chứng cuồng loạn chống tiêm chủng vaccine” để gièm pha những bậc cha mẹ dám đào sâu hơn vào vấn đề nhạy cảm này.

Một nhà bình luận của National File đã viết rằng: “Tự nhiên đã có thể đánh bại loại virus này nếu những kẻ theo chủ nghĩa toàn cầu cuồng quyền lực và cuồng tiền cho phép nó xảy ra. Những chiếc huy hiệu nhỏ màu vàng đáng sợ từ cái gọi là chuyên gia y tế rùng rợn này là một dấu hiệu bệnh hoạn của thời đại.”

Bác sĩ là một người Do Thái, đã viết một dòng khác về Siegel. “Tôi tự hỏi những người thân của ông ta cảm thấy thế nào khi đi quanh lãnh thổ của Đức Quốc xã với huy hiệu của họ. Động thái ngu ngốc trên quy mô lớn”.

Tác giả: Ethan Huff

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x