Bắc Kinh bùng phát dịch, binh sĩ vừa được gỡ lệnh cấm lại tiếp tục bị cách ly

18/06/20, 10:47 Trung Quốc

Vào ngày 15/6, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho biết dịch bệnh đã “bất ngờ” trở nên nghiêm trọng, hơn nữa chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh cũng được xem là ổ truyền dịch quy mô lớn với số người liên quan lên đến gần 200.000 người. 3 quận Phong Đài, Môn Đầu Câu, Đại Hưng đã chính thức bước sang “trạng thái thời chiến”. Hiện tại, dịch bệnh cũng đã lan nhanh sang các tỉnh khác.

Bắc Kinh bùng phát dịch, binh sĩ vừa được gỡ lệnh cấm lại tiếp tục bị cách ly. (Ảnh: BBC)

Trước mắt để đối phó với tình hình dịch bệnh, các quan chức Bắc Kinh đang tăng cường thắt chặt kiểm soát hơn nữa. Quản lý quân đội tại các cư xá cũng đột nhiên được tăng cường. Tại các cổng ra vào đều có binh sĩ làm khử trùng, thỉnh thoảng còn có các phương tiện y tế ra vào. Những quân nhân tại sân bay Tây Giao ở quận Hải Điến vừa mới được dỡ bỏ lệnh cấm nay lại tiếp tục bị cách ly tập trung. Người dân lo sợ rằng sẽ lại có một đợt bùng phát dịch mới.

Các thương nhân tại chợ cầu Ngũ Khổng, Gia Nguyên, quận Hải Điến cho biết, lượng khách hàng mua thực phẩm tại đây cũng đột ngột giảm bớt. Tuy nhiên, số người đi mua thực phẩm tại Siêu thị Vĩnh Huy ở làng thể thao châu Á Triều Dương lại rất đông. Dân chúng tranh nhau mua thực phẩm đến nỗi các quầy rau không còn chút gì và phải đóng cửa. Ngoài ra, Quảng trường Thiên An Môn cũng bị phong tỏa nghiêm ngặt, không cho phép người đi đường tiến vào.

Quân đội ở các cư xá của Bắc Kinh: Quân nhân vừa mới được giải lệnh cấm liền bị cách ly tập trung

Sân bay Tây Giao ở quận Hải Điến, Bắc Kinh là một sân bay chuyên dụng, chịu trách nhiệm trong việc đưa đón các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các trưởng Quân khu đến Bắc Kinh để khảo sát. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, những quân nhân, bộ đội liên quan ở sân bay Tây Giao đã bị cách ly và không được phép về nhà.

Có nguồn tin tiết lộ, những quân nhân này vừa được dỡ bỏ lệnh cấm thì liền bị tập trung lại để tiếp tục cách ly. Có người thân của họ nói rằng: “Không chỉ ở trong cá hồi, mà ngay trong không khí cũng phát hiện thấy virus, vậy nên lần này ắt hẳn sẽ có một đợt bùng phát lớn. Chồng tôi đã bị giam lại và bị cách ly… cũng không có nói là khi nào thả ra, chính là xem xem họ làm cách nào mà khống chế được đợt dịch này… “

Ngày 15/6/2020, quản lý quân đội của cư xá ở sân số 4 đường Vĩnh Định Hà, đường Điền Thôn, quận Hải Điến, Bắc Kinh đã được thắt chặt, ở cửa ra vào đều có binh sĩ làm khử trùng. (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 9/6/2020, trên đường Tứ Hoàn ở Bắc Kinh, tại bãi đỗ xe ở trên cầu vượt có rất nhiều xe cứu thương quân dụng và xe quân đội, phía trên có ký hiệu chữ thập đỏ. (Ảnh: Epoch Times)

Bốn phía Thiên An Môn phong tỏa nghiêm mật, người đi đường không thể tiến vào

Ngày 9/6/2020, ở cửa phía Nam đường Vương Phủ Tỉnh, Bắc Kinh, cảnh sát chặn người đi đường và kiểm tra CMND. (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 9/6/2020, bốn phía Thiên An Môn bị phong tỏa nghiêm ngặt, không cho người đi đường đi vào. (Ảnh: Epoch Times)

Các thương nhân tại chợ Cầu Ngũ Khổng, Gia Nguyên ở quận Hải Điến cho biết: khách hàng đột nhiên sụt giảm

Tại chợ Cầu Ngũ Khổng, Gia Nguyên, quận Hải Điến, thành phố Bắc Kinh, nhiều thương nhân cho biết gần đây số lượng khách hàng đột nhiên sụt giảm. Nguyên nhân là do dịch bệnh bùng phát nên không thể lấy thực phẩm từ chợ Tân Phát Địa, bây giờ muốn mua thực phẩm đều phải đặt hàng trước, không đặt hàng trước thì không nhập được thực phẩm, cá thịt cũng không có mà bán, ngay cả các thực phẩm như trứng sau khi đã tăng giá mà cũng bán được rất nhanh.

Chợ Tân Phát Địa được cho là “giỏ rau” của Bắc Kinh.

Ngày 15/6/2020, các thương nhân ở chợ cầu Ngũ Khổng, Gia Nguyên, quận Hải Điến, Bắc Kinh nói rằng: Khách hàng đột nhiên sụt giảm. (Ảnh: Epoch Times)

Siêu thị Vĩnh Huy ở làng thể thao châu Á Triều Dương rất đông người đến mua thực phẩm, các quầy rau xung quanh đều đã đóng cửa

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x