Ba thượng tướng Trung Quốc bị bắt giữ điều tra ngay sau khi nghỉ hưu

04/09/17, 16:53 Đả hổ diệt ruồi

Truyền thông Hong Kong mới đây đã tiết lộ, ba vị thượng tướng của Trung Quốc ngay sau khi nghỉ hưu, đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương bắt giữ điều tra vì bị nghi ngờ “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Thượng tướng Phòng Phong Huy và ông Tập Cận Bình. (Ảnh: )
Thượng tướng Phòng Phong Huy và ông Tập Cận Bình. (Ảnh: RFI)

Trong tháng 08 vừa qua, Thượng tướng Lý Tác Thành – nguyên Tư lệnh Lục quân đã được điều nhiệm lên đảm nhận chức vụ Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Ngày 01/09 truyền thông Trung Quốc tiết lộ, ông Hàn Vệ Quốc – nguyên Tư lệnh Chiến khu Trung bộ đã tiếp nhận chức vụ Tư lệnh Lục Quân. Trung tướng Đinh Lai Hàng – nguyên Tư lệnh Không quân Chiến khu Bắc bộ, cũng thay thế ông Mã Hiểu Thiên đảm nhận chữ vụ Tư lệnh Không quân.

Cùng lúc đó, truyền thông cũng rộ tin Thượng tướng Phòng Phong Huy, người vừa mới bị miễn chức Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cùng với Thượng tướng Trương Dương, người mới bị miễn chức Chủ nhiệm Bộ Công tác chính trị Quân ủy Trung ương vì bị nghi ngờ “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” nên đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương bắt giữ điều tra. Ngoài ra Thượng tướng đã nghỉ hưu ông Đỗ Hằng Nham, cựu Phó Chủ nhiệm Bộ Công tác chính chị Quân ủy Trung ương cũng đã bị bắt giữ điều tra.

Ngày 02/09 “Đông Phương Nhật Báo” (Hong Kong) đăng bài bình luận cho biết, ba vị thượng tướng ở trên trước kia có quan hệ rất thân thiết với Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, sau Đại hội 18 họ vẫn còn mang “dã tâm”, bởi vì họ nắm giữ thực quyền, nên ông Tập Cận Bình đối với họ vừa quan sát vừa trọng dụng, đồng thời sử dụng “cải cách quân đội” trên quy mô lớn để thu lại quyền lực trong tay họ.

Từ trái qua phải: Phòng Phong Huy, Trương Dương, Đỗ Hằng Nham. (Ảnh: Epoch Times)
Từ trái qua phải: Phòng Phong Huy, Trương Dương và Đỗ Hằng Nham. (Ảnh: Epoch Times)

Tuy trong 5 năm trở lại đây, tuy bên ngoài họ vẫn hô lớn là ủng hộ “Tập hạt nhân”, nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược. Vì thế ngay sau khi họ nghỉ hưu đã bị ông Tập hạ lệnh điều tra.

Bài viết cho rằng, “nguồn độc” của Quách Bá Hùng, Từ Tài Hầu vẫn chưa hoàn toàn bị nhổ hết, một số nhân sĩ vẫn hậu màn đâm thọc can dự vào chính sự, vì thế sau Đại hội 19 nội bộ quân đội Trung Quốc chưa chắc đã bình lặng.

Theo bài viết, ông Phòng Phong Huy là đồng hương và cấp dưới cũ của ông Quách Bá Hùng, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, được ông Quách đề bạt nên đã thăng tiến rất nhanh; ông Trương Dương là tay chân đắc lực của ông Từ Tài Hậu, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Còn ông Đỗ Hằng Nham là đồng hương và cấp dưới cũ của ông Từ Tài Hậu.

Gần đây, hai nước Trung Quốc và Ấn độ đã kết thúc cuộc giằng co quân sự diễn ra hơn hai tháng. Ngoại giới phân tích chỉ ra, ông Phòng Quốc Phong có thể đã cố tình tạo rạ sự kiện biên giới Trung – Ấn để gây khó dễ cho ông Tập.

Trước đây, Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng dưới sự hậu thuẫn của cựu thủ lĩnh Giang Trạch Dân đã nắm giữ quân đội trong một thời gian dài, sử dụng hình thức hủ bải tham ô, kết bè phái để trị quân, xây dựng được mạng lưới tay chân rộng khắp. Từ nửa cuối năm 2016 ông Tập Cận Bình đã bắt đầu toàn diện, triệt để thanh trừ những thế lực còn sót lại của Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng.

Ngày 25/08 năm nay, truyền thông Trung Quốc tiết lộ, ông Tập Cận Bình đã sử dụng ba phương thức liên tục thanh trừ thế lực của phe Giang trong quân đội:

Một là, công bố rộng rãi những tài liệu liên quan đến việc điều tra và xét xử Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng.

Hai là, liên tục khảo sát chính trị các tướng lĩnh cấp cao và những vị trí trọng yếu trong quân đội.

Ba là, liên tục điều tra tỉ mỉ về mạng lưới quan hệ, các chuỗi lợi ích của Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng trong thời gian tại chức.

Những dấu hiệu gần đây cho thấy, chiến dịch đả hổ phòng chống tham nhũng trong quân ngũ đã được đẩy lên cao trào trong giai đoạn gần kề Đại hội 19.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x