Ba thủ lĩnh ISIS bị tiêu diệt trong cuộc đột kích của Mỹ

20/05/15, 08:36 Thế giới

Trong đợt đột kích ở miền đông Syria, đặc nhiệm Mỹ đã gây bất ngờ cho nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng và tiêu diệt ba thủ lĩnh cấp cao của họ.

Phiến quân vẫy cờ Nhà nước Hồi giáo tại thành phố Raqqa, Syria. (Ảnh AFP)

“Đây là bài học cho bọn ta. Bọn ta hiểu rằng không nên coi thường kẻ thù dù đó là ai“, Reuters hôm Thứ Ba (19/5) dẫn lại lời một phiến quân ISIS giấu tên tại Syria nói.

Sáng sớm 16/5, lực lượng Delta Mỹ đã thâm nhập vào miền đông Syria để đổ bộ tấn công thay vì chỉ không kích. Binh sĩ Mỹ đã tiêu diệt Abu Sayyaf, công dân Tunisia, người được cho là chịu trách nhiệm giám sát hoạt động tài chính của ISIS và giải quyết vấn đề con tin nước ngoài.

Hai anh em của Sayyaf bị thương, còn vợ của ông, người chuyên giám sát một chợ nô lệ buôn bán phụ nữ người Yazidi, đã bị bắt và đưa về Iraq.

ISIS hiện chưa có thông báo chính thức về đợt tấn công ở tỉnh Deir al-Zor này. Một người dân ở thành phố Raqqa, thành trì chính của ISIS, cho biết cuộc sống vẫn tiếp diễn như trước đó.

Các nguồn tin cho biết, còn có thêm hai thủ lĩnh ISIS bị tiêu diệt trong chiến dịch hôm 16/5. Hai phần tử thiệt mạng là Abu Taym, người Arab Saudi, chuyên giám sát hoạt động liên quan đến dầu mỏ trong khu vực, và Abu Mariam, chưa rõ quốc tịch, thuộc nhóm truyền thông.

Theo các nguồn tin, một gián điệp đã thâm nhập vào ISIS và cung cấp thông tin quan trọng để đặc nhiệm Mỹ xuất hiện tại nhà thủ lĩnh đúng lúc gần như toàn bộ bảo vệ đã đi tham chiến ở nơi khác. ISIS thừa nhận chịu tổn thất nhưng thề sẽ lật mặt gián điệp.

Nguyên nhân là có gián điệp. Đã có người lẻn vào rồi giúp họ”, một tay súng ISIS giấu tên nói. “Họ biết chính xác thời gian và vị trí cần đến. Họ xông vào tòa nhà nơi ông ta (Sayyaf) cùng gia đình có mặt. Họ thực hiện đúng lúc bọn ta giảm số lượng bảo vệ quanh khu nhà“.

ISIS cũng đang xem xét thắt chặt quy trình tuyển mộ để nhổ tận gốc các điệp viên và thiết lập đơn vị đặc biệt nhằm đối phó với những đợt tấn công tương tự trong tương lai.

“Một trong những giải pháp là tăng cường hạn chế sự gia nhập. Các thành viên sẽ được xem xét lại, lính mới cần được đề cử dù họ là ai đi nữa“, một phiến quân nói.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x