Ba của Ánh Viên: ‘Con tôi có hiếu lắm, bao nhiêu tiền thưởng gửi hết về xây nhà’

10/06/15, 20:00 Tin Tổng Hợp

Theo lời của ông Nguyễn Văn Tác, cha của Nguyễn Thị Ánh Viên, cô con gái sinh năm 1996 vốn rất hiếu thảo và là niềm tự hào của gia đình.

Nguyên Tổng biên tập Báo Thể thao & Văn hóa, Trương Lê Kim Hoa (trái), và đại diện Nhà tài trợ trao phần thưởng cho bố Ánh Viên, ông Nguyễn Văn Tác (giữa). Ảnh: Việt Cường

Ông Tác cho biết cả gia đình ông cảm thấy rất tự hào, tự hào đến mức khóc, trước những gì Ánh Viên đã và đang làm được ở SEA Games 2015. “Những ngày qua cả gia đình, ông bà và con trai tôi đều chăm chú trên màn hình ti vi để xem SEA Games. Ai cũng nôn nao chờ tới giờ Ánh Viên thi đấu. Cả gia đình mừng vui vô cùng khi Ánh Viên liên tiếp chiến thắng để đem về HCV cho Việt Nam. Tự hào lắm, nước mắt vì vui mừng cũng có. Là ông bà, cha mẹ khi chứng kiến con cháu mình làm được những điều tốt đẹp cho đất nước như thế, ai không vui, không tự hào sao được. Nghe bà con lối xóm đi qua đi lại đều cười, đều chúc mừng chúng tôi vui lắm”.

Người thân trong gia đình thay mặt Ánh Viên nhận giải thưởng Ấn tượng vàng SEA Games 27. Ảnh: Việt Cường

Ông Tác kể rằng 4 năm nay, Ánh Viên đều ăn Tết xa nhà: “Có đứa con gái mà mỗi năm nhìn mặt nó được vài chục tiếng đồng hồ, không chăm bẵm được nhiều, ăn uống cũng do nó tự lo…, chúng tôi cũng khổ tâm lắm. 4 năm nay, nó đều ăn Tết xa nhà. Nhưng nhìn những nụ cười trên mặt Ánh Viên khi có thêm những thành tích về cho thể thao Việt Nam, hay như nó nói cuộc sống của nó không thể không có bơi, chúng tôi cũng chấp nhận. Tôi biết tính nó, nó còn muốn làm được nhiều hơn so với bây giờ chứ không dừng lại ở đây đâu”.

Dù ở xa, Ánh Viên rất lo lắng cho gia đình. “Dù không lo được nhiều cho nó nhưng tính tình nó luôn ngoan hiền, có hiếu, giúp đỡ gia đình rất nhiều. Tiền thưởng bao nhiêu nó cũng gửi về để gia đình dành dụm, căn nhà khang trang được xây xong năm ngoái, chiếc xe máy đẹp để đi cũng nhờ tiền thưởng nó mang về hoặc người ta khen tặng”, ông Tác cho biết.

Tấn Bình

Theo Báo TTVH

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x