Australia giết 10.000 con lạc đà vì uống quá nhiều nước trong lúc hạn hán kéo dài 

09/01/20, 10:51 Thế giới

Chính phủ Australia hôm 7/1 cho biết họ đã cử các tay súng trên trực thăng bắn hạ đàn lạc đà hoang để ngăn chặn việc chúng uống quá nhiều nước ở khu vực hạn hán, trong lúc các vụ cháy rừng đang hoành hành tại nước này, theo CNN.

Lạc đà hoang trên sa mạc Simpson ở miền trung Australia. (Ảnh qua The Guardian)

Chiến dịch tiêu diệt lạc đà 5 ngày bắt đầu từ hôm 8/1 tại khu vực thổ dân xa xôi Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) Lands ở tây bắc bang Nam Australia. Nơi đây là nhà của khoảng 2.300 người bản địa.

Lính bắn tỉa trên trực thăng sẽ tiến hành hạ sát những con lạc đà bất hạnh này. Đài ABC cho biết, xác của chúng sẽ được hỏa táng.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Australia đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Hội đồng địa phương đã quyết định tiêu diệt 10.000 con lạc đà vì chúng đi đến các cộng đồng dân cư để tìm nước do hạn hán.

Các quan chức địa phương bang Nam Australia cho biết những đàn lạc đà khổng lồ đã xâm phạm cộng đồng dân cư, phá hoại các cơ sở hạ tầng và đe dọa tính mạng của người đi đường, theo AFP.

 Chúng tôi phải đối mặt với điều kiện ngột ngạt khó chịu vì lạc đà liên tục mò tới, phá đổ hàng rào, lang thang quanh nhà và tìm cách tiếp cận nguồn nước qua điều hòa”, Marita Baker, ủy viên hội đồng chấp hành APY, cho biết.

Lạc đà tiến vào bản làng sau khi Australia trải qua một năm nóng nhất và khô nhất trong lịch sử. Hạn hán nghiêm trọng đã khiến một số thị trấn cạn nước và thổi bùng những đám cháy rừng tàn khốc tàn phá phía đông nam nước này.

Đàn lạc đà đang gây áp lực cho các cộng đồng thổ dân xa xôi ở APY Lands vì hoạt động du mục tìm kiếm nước của chúng”, hội đồng lãnh đạo APY Lands cho biết.

Lạc đà gây rắc rối cho người dân địa phương khi tìm kiếm nước ở vùng hạn hán. (Ảnh qua The Guardian)

Bộ Môi trường của Nam Australia thông báo hạn hán đã gây ra vấn đề nghiêm trọng khiến lạc đà chết vì khát hoặc dẫm đạp lên nhau khi đi tìm nguồn nước. Trong một số trường hợp, xác động vật chết làm ô nhiễm nguồn nước.

Australia hiện là nơi có số lượng lạc đà hoang dã nhiều nhất thế giới với khoảng hơn 1 triệu con. Lạc đà được coi là loài gây hại vì làm bẩn nguồn nước và tàn phá hệ thực vật bản địa để tìm thức ăn.

Các cư dân APY Lands trong nhiều năm đã thu thập và bán hết lạc đà hoang nhưng gần đây chúng đã tăng lên đến không thể kiểm soát vì khô hạn.

Cứ sau 9 năm, số lượng lạc đà cũng tăng gấp đôi nếu không được kiểm soát. Ban Quản lý Lạc đà Hoang dã Quốc gia ước tính có hơn 1,2 triệu con lạc đà sống ở 3 tiểu bang và lãnh thổ phía Bắc trong năm 2010.

Những con lạc đà cũng bị loại bỏ do lo ngại về khí thải nhà kính, vì lạc đà thải ra hàng tấn carbon dioxide mỗi năm. Tim Moore, giám đốc điều hành của nhóm chuyên gia RegenCo cho biết, một triệu con lạc đà tương đương với việc có thêm 400.000 xe hơi trên đường.

Việc giết lạc đà theo kế hoạch diễn ra vào thời điểm đất nước bị tàn phá bởi những vụ cháy rừng kể từ tháng 11/2019. Thảm họa đã thiêu hủy hơn 10 triệu hecta rừng, làm hàng chục người thiệt mạng và dẫn đến cái chết của nửa tỷ động vật, theo các nhà nghiên cứu của Đại học Sydney.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x