Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão vào tối nay

14/10/22, 10:10 Việt Nam

Vào 19 giờ tối nay (14/10), áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng – Quảng Nam khoảng 180km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, có thể thành bão.

Báo Vnexpress dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào 6 giờ sáng nay (14/10), áp thấp nhiệt đới cách Bình Định khoảng 310km về phía Đông, gió cấp 7, giật cấp 9. Trong sáng nay, áp thấp đi hướng Tây Tây bắc, mỗi giờ đi được 10 – 15km.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển chậm, có thể đạt cường độ cấp 8, giật cấp 10 khi đi vào khu vực Quảng Nam – Bình Định trong khoảng sáng 15/10. Ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, theo báo Tiền Phong.

Do ảnh hưởng của bão, giữa và bắc biển Đông có thể có mưa rào và dông mạnh, gió cấp 6 – 7, giật cấp 9 – 10. Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, gồm đảo Lý Sơn có gió Đông Bắc đến Bắc cấp 6 – 7, giật cấp 9 – 10. 

Áp thấp lúc 4h ngày 14/10. (Ảnh: NCHMF)

Giữa biển Đông có sóng cao từ 3 – 5m, bắc biển Đông sóng 4 – 6m, vùng biển Quảng Ngãi – Bình Thuận sóng 2 – 4m. Nước có thể dâng từ 0,2 – 0,4m, kết hợp triều cường gây nguy cơ ngập úng, sạt lở bờ biển.

Tổng lượng mưa tích lũy từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực bắc Tây Nguyên phổ biến từ 200 – 500mm, có nơi trên 600mm. Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa lớn nhất, khoảng 400 – 600mm, có nơi trên 800mm.

Trước đó, vào hồi cuối tháng 9, bão Noru vào Đà Nẵng – Quảng Nam đã làm hàng nghìn nhà cửa, cây cối hư hại, ngã đổ. Tiếp đó, đợt mưa lớn từ đêm 9/10 gây ngập ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Cơn áp thấp nói trên khi thành bão sẽ là cơn bão thứ 5 vào Biển Đông trong năm nay.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x