Ánh Viên bật khóc trong buổi họp báo với giới truyền thông VN

11/06/15, 23:00 Tin Tổng Hợp

TTO – Tối 11-6, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã bật khóc trong buổi họp báo với giới truyền thông VN khi được hỏi về gia đình.

Ánh Viên bật khóc trong họp báo. ẢNh: N.K

Dưới đây là những diễn biến chính trong buổi họp báo:

22g10, cuộc họp báo kết thúc.

*Có bao giờ Ánh Viên cãi lại lời anh hoặc không thực hiện như anh mong muốn không?

– Tất nhiên là cũng có nhưng có thể xem là tỷ lệ này có nhiều không. Làm sao chúng ta không bị gãy đứt ở đoạn quan trọng là được.

*Câu hỏi cho HLV Đặng Anh Tuấn: Anh có nghĩ cách huấn luyện như vậy quá khắc nghiệt với một cô bé không?

– Đã nói thể thao là khắc nghệt, cuộc sống là đấu tranh sinh tồn, chúng ta không thắng là thua, chỉ có sự rèn luyện mới thành tài. Tôi nghĩ rằng khi đưa ra phương pháp huấn luyện cho Ánh Viên, đó không phải là sự khắc nghiệt mà là ý chí vươn lên. Đó là thể thao.

* Nhưng cũng có những VĐV khác không cần như vậy mà có một số HLV mềm mỏng linh hoạt?

– Tôi rất mềm mỏng và linh hoạt. Nếu không vậy thì có lẽ đã không tồn tại mối quan hệ thầy trò. Nhưng quá trình tập luyện rất khoa học, chỉ cần mất đi 10 phút ngủ, mất đi 1 lượng protein thì cơ thể của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ cần bạn thiếu đi một bài tập thì bạn sẽ thất bại. Ví dụ như tôi luôn dạy Ánh Viên như vậy, thầy muốn cường độ này thì con phải có cường độ này.

*Ánh Viên đã bước qua tuổi 19. Ở tuổi này, nhiều người bắt đầu yêu, Ánh Viên có nghĩ về chuyện lập gia đình?

-Tôi nghĩ điều này không quan trọng gì cả. Tôi yêu thương bơi lội nhiều hơn.

*Thời gian Viên tập luyện bên Mỹ, vì sao mọi người không liên lạc được?

– Vì tôi muốn tập trung vào tập luyện thôi. Bình thường tôi vẫn dùng điện thoại để nghe nhạc.

HLV Đặng Anh Tuấn (trái) và Ánh Viên trong buổi họp báo. Ảnh: N.K

* Một ngày 24 giờ, ngoài bơi, Ánh Viên còn có thú vui gì khác không?

– Tôi chưa biết thích gì. Tôi chỉ có bơi. Một ngày 24 giờ tôi chỉ có ăn và tập luyện.

*Ánh Viên có bất ngờ trước sự quan tâm của truyền thông như thế này không và điều này có làm thay đổi một cô gái 19 tuổi hay không?

– Tôi rất bất ngờ nhưng nếu tôi cứ nghĩ mình là một siêu sao thì có lẽ Tôi sẽ không được đi chung với thầy trong những chặng đường tiếp theo.

*Trong nhà Ánh Viên có treo một tấm ảnh chụp chung với Michael Phelps, Ánh Viên nghĩ gì về điều này?

– Chụp chung với thần tượng luôn là mơ ước của bất kỳ ai.

* Có bao giờ Ánh Viên nghĩ bản thân sẽ không phải là một VĐV bơi lội không?

– Nếu nghĩ như vậy thì tôi sẽ không thể là một VĐV giỏi được. Ban đầu tôi cũng không biết về điều này cho đến lúc gặp thầy. Chính thầy Tuấn đã khai sáng cho em nhiều điều.

* Ánh Viên chia sẻ rằng bản thân không thích là số 2, chỉ muốn là số 1. Điều đó có phải là áp lực lớn cho Ánh Viên không?

– Tôi không nghĩ đó là áp lực bởi đơn giản đây là điều bản thân tôi cần phải làm để tiến bộ.

* Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp phát triển của Ánh Viên? Ai là thần tượng của Ánh Viên?

-Đó là thầy (thầy Tuấn) của tôi. Nếu không có thầy sẽ không có tôi ngày hôm nay (khóc).

* Ánh Viên trả lời báo chí nước ngoài rất hay, việc học tiếng Anh của Ánh Viên diễn ra như thế nào?

– Trong khoảng thời gian ở Mỹ thầy (Thầy Tuấn) đã dạy em rất nhiều về tiếng Anh.

* Lúc tập xa nhà, thì làm sao Ánh Viên vượt qua?

– Tất cả người nhà đặt kỳ vọng vào tôi. Lúc nhớ, tôi cứ nghĩ đến điều đó sẽ vượt qua tất cả.

*Tối ngày hôm qua khi phá 2 kỉ lục, Ánh Viên đã chia sẻ về ký ức gia đình, Ánh Viên nghĩ như thế nào?

– (Ánh Viên khóc).

Ánh Viên bật khóc trong họp báo. Ảnh: N.K

* Hiện tại ở VN nhiều bạn trẻ xem Ánh Viên là thần tượng, Ánh Viên muốn nhắn nhủ gì với họ?

– Nếu các bạn có ước mơ trở thành VĐV thì điều duy nhất là phải rèn luyện ý chí. Có ý chí thì mọi việc sẽ dễ dàng.

* Báo chí khu vực nói Ánh Viên là người thép hoặc dị nhân, Ánh Viên thấy thế nào ?

– Tôi thấy điều đó chưa phù hợp với tôi bởi vì tôi chỉ mới vô địch Đông Nam Á thôi trong khi thế giới còn rất nhiều kình ngư khác xuất sắc hơn tôi.

* Nếu bây giờ có điều ước, Ánh Viên ước gì?

– Tôi sẽ ước mình trở thành nhà vô địch Olympic trong tương lai.

21g27, truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi cho Ánh Viên.

21g23, ông Trần Đức Phấn phát biểu mở đầu họp báo: “Kính thưa mọi người, đoàn thể thao VN đã có 57 HCV xếp thứ hai sau Singapore. Để đạt được thành tích này có sự đóng góp lớn của truyền thông VN đang tác nghiệp tại Singapore”.

“Hiện Ánh Viên và thầy Tuấn đã kết thúc những nội dung thi của mình ở SEA Games 28 nhưng cả hai sẽ tiếp tục tập để chuẩn bị cho Gỉai vô địch thế giới tại Nga nên thời gian khá gấp. Sau ngày hôm nay, họ sẽ về nước. Trong thời gian tới, mục tiêu hàng đầu của Ánh Viên sẽ là Olympic 2016 tại Brazil”.

Ánh Viên bước vào phòng họp báo. Ảnh: N.K

21g20, Ánh Viên đã về đến khách sạn, cuộc họp báo chính thức bắt đầu. Ngoài Ánh Viên, tham dự cuộc họp báo này còn có Trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 28 Trần Đức Phấn và HLV Đặng Anh Tuấn.

Theo cán bộ đoàn thể thao VN thì Ánh Viên vẫn chưa ăn gì cả vì sau khi rời hồ bơi, kình ngư trẻ này phải ngay lập tức di chuyển về khách sạn để dự họp báo với giới truyền thông VN.

Đông đảo phóng viên đã có mặt trong phòng họp báo. Ảnh: N.K

21g10, Ánh Viên vẫn chưa đến phòng họp báo vì phải di chuyển từ hồ bơi đến khách sạn Swissotel. Có khoảng 30 phóng viên đang đợi trong phòng họp báo.

20g58, phóng viên Tuổi Trẻ đang có mặt tại khách sạn Swissotel cho biết, có rất đông phóng viên, nhà báo VN đã có mặt tham dự cuộc họp báo của Ánh Viên.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên bên chiếc HCV SEA Games 28. Ảnh: N.K

Tại SEA Games 28, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế và VN khi liên tiếp tạo nên “kỳ tích” trên đường đua xanh. Kết thúc SEA Games 28, kình ngư 19 tuổi này đã giành đến 8 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, trong đó Ánh Viên đã 8 lần phá kỷ lục của kỳ đại hội này.

Thành tích của Ánh Viên tại SEA Games 28

+ Về nhất vòng loại, lập kỉ lục SEA Games nội dung 400m cá nhân hỗn hợp

+ HCV và kỉ lục SEA Games 800m tự do

+ HCV và kỉ lục SEA Games 400m cá nhân hỗn hợp

+ HCV và kỉ lục SEA Games 200m ngửa

+ HCV và kỉ lục SEA Games 200m hỗn hợp

+ HCV và kỉ lục SEA Games 200m bướm

+ HCV và kỉ lục SEA Games 200m tự do

+ HCV và kỉ lục SEA Games 400m tự do

+ HCV 200m ếch

TTO

Theo Tuổi Trẻ – Thể Thao

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x