Anh bác tin phi công được phép bắn hạ máy bay Nga ở Syria

12/10/15, 09:26 Thế giới

Hôm 11/10, Bộ Ngoại giao Anh thông báo nước này đã làm rõ thông tin liên quan đến việc các phi công Anh tham gia chiến dịch không kích ở Iraq và Syria được quyền bắn rơi máy bay Nga “nếu thấy bị đe dọa” là sai sự thật.

Anh nói thông tin phi công được phép bắn rơi máy bay Nga nếu thấy bị đe dọa là sai. (Ảnh minh họa Wikimedia Common)

Việc này đã được tùy viên quốc phòng Anh báo cáo trong cuộc gặp với phía Nga hôm 11/10, Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh cho biết. Ông này cũng nhắc lại mối quan ngại của Anh về chiến dịch của Nga tại Syria, cho rằng việc đó làm phức tạp thêm tình hình.

Truyền thông Nga đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga triệu tập tùy viên của Anh tại Moscow đến để làm rõ thông tin các phi công Anh được quyền bắn rơi máy bay Nga “nếu thấy bị đe dọa”.

Trước đó, tờ báo Daily Star Sunday dẫn nguồn tin quốc phòng giấu tên cho biết, các phi công của Không lực Hoàng gia Anh (RAF) khi tham gia chiến dịch truy tìm các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng ở Iraq và Syria, được hướng dẫn tránh khu vực mà máy bay Nga hoạt động. Trong trường hợp họ bị bắn hoặc tin rằng mình bị đe dọa thì có thể tự vệ.

Máy bay Tornado của RAF sẽ được trang bị tên lửa không đối không tầm gần tiên tiến (AIM-132). Những vũ khí này, trị giá 200.000 bảng (tương đương hơn 300.000 USD) mỗi chiếc, có thể đạt tốc độ gấp ba lần tốc độ của âm thanh có tầm xa hơn các tên lửa không đối không khác. Nó cho phép các phi công RAF bắn hạ máy bay địch mà không cần ngắm.

Báo này còn dẫn lời một nguồn tin quốc phòng cho hay, Anh cần bảo vệ phi công của mình, nhưng đồng thời cũng “bước một bước gần tới chiến tranh, chỉ cần một máy bay bị bắn hạ trong cuộc chiến trên không thì toàn bộ tình hình sẽ thay đổi”.

Anh cùng nhiều đồng minh khác của Mỹ đang xúc tiến truy quét ISIS tại Iraq, nơi các phiến quân chiếm giữ một phần lớn lãnh thổ. ISIS cũng hoành hành ở nhiều khu vực của Syria.

Kể từ hôm 30/9, Nga vẫn tăng cường các cuộc không kích tại Syria, trong đó có nhiều lần xuất kích và tấn công các căn cứ của ISIS, tiêu diệt được nhiều mục tiêu quan trọng của phiến quân. Trong khi đó, các nước Phương Tây bày tỏ lo ngại cuộc nội chiến tại Syria sẽ càng thêm rối.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x