Ấn Độ nắng nóng trên 40 độ, hơn 160 người thiệt mạng

22/04/16, 16:07 Thế giới

Nhiều khu vực ở miền Đông và miền Nam Ấn Độ đã xảy ra nắng nóng trên 40 độ C suốt 10 ngày liền, khiến 166 người thiệt mạng và hàng trăm triệu người bị ảnh hưởng.

Một người lao động uống nước giải nhiệt ở Chandigarh, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Tính đến ngày 20/4, đã có 166 người được xác nhận tử vong do nắng nóng. Các ca tử vong xảy ra khắp các bang, trong đó có 55 trường hợp ở bang Orissa, ít nhất 45 trường hợp ở bang Andhra Pradesh, 66 trường hợp ở bang Telangana… Hầu hết những người thiệt mạng là người lao động và nông dân.

Chính phủ Ấn Độ cho biết, có ít nhất 330 triệu người bị ảnh hưởng bởi nắng nóng, và con số này có thể còn tăng lên.

Một người bán hàng tranh thủ nằm nghỉ dưới bóng cây tại Hyderabad, Ấn Độ. (Ảnh: AAP)

Theo AP, các trường học ở bang Orissa đã bị đóng cửa từ cuối tuần trước và dự kiến ​​sẽ đóng cửa cho đến ít nhất ngày 26/4.

Tại bang Andhra Pradesh, nhà chức trách phát nước uống và sữa tươi miễn phí để giúp người dân không bị mất nước. Trong khi đó, người dân cả nước được đề nghị không ra ngoài khi trời nắng.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường khi trời nắng. (Ảnh: AP)

Riêng tại bang Maharashtra, nhà chức trách đã điều tàu chở nước tới các cộng đồng nông nghiệp đang bị khô hạn để trợ giúp. Họ cũng cấm người dân khoan giếng sâu và yêu cầu nông dân chuyển sang trồng các loại cây khác thay cho mía – loài cây vốn cần rất nhiều nước.

Tuy nhiên, hạn hán và tình trạng thiếu nước nghiêm trọng vẫn khiến nông dân điêu đứng. “Hàng ngàn nông dân khổ cực đã tự tử, hàng chục ngàn gia súc chết, cây cối chết khô, sông, hồ, ao khô cạn còn mực nước ngầm cũng xuống cực thấp“, tờ India Today phản ánh.

Phụ nữ lấy nước từ giếng gần cạn nước tại một ngôi làng ở Surgana Taluka, gần Nasik, Ấn Độ. (Ảnh: PTI)

Theo chuyên gia khí tượng hàng đầu Jon Erdman của trang weather.com, tháng 4 và 5 thường là những tháng nóng nhất Ấn Độ. Các nhà khí tượng cho biết, nắng nóng xảy ra sớm do ảnh hưởng của El Nino, một hiện tượng thời tiết bất thường do thay đổi hướng gió và nhiệt độ bề mặt nước biển ở Thái Bình Dương.

Năm 2015, một đợt nắng nóng nghiêm trọng đã giết chết khoảng 2.300 người ở nước này.

Các bé gái đi lấy nước ở Agartala, Ấn Độ, hôm 20/4. (Ảnh: Reuters)

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x