Ấn Độ mất kiểm soát Covid-19: “Cứ 4 phút lại có một người chết”

27/04/21, 12:44 Thế giới

Theo Reuters, công tác phòng chống dịch ở Ấn Độ được đánh giá là gần như “thất thủ”, tại New Delhi, cứ 4 phút lại có một người chết vì Covid-19. Số ca nhiễm mới ngày một tăng và tình trạng thiếu hụt trang thiết bị y tế tại quốc gia Nam Á này ngày một nghiêm trọng hơn.

Mô hình của IHME dự đoán số người chết vì Covid-19 tại Ấn Độ tăng 200.000 người trong ba tuần tới. (Ảnh: Reuters)

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 26/4 đã công bố số ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ là 352.991 ca, phá vỡ mọi kỷ lục về số ca nhiễm mới ở nước này từ trước đến nay, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ lên hơn 17 triệu người.

Cùng ngày (26/4), Ấn Độ cũng đã ghi nhận 2.812 trường hợp tử vong vì Covid-19, cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này.

Tuy nhiên, theo The Hindus và The New York Times, điều đáng lo ngại hơn cả là lệnh phong tỏa và giãn cách mới đang khiến một lượng lớn lao động nhập cư rơi tại quốc gia này vào tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất và thực phẩm. 

Dự kiến sẽ có một “làn sóng về quê” quy mô lớn xảy ra, có thể làm tê liệt công tác phòng chống dịch bệnh của các vùng nông thôn ở Ấn Độ.

Chỉ tính riêng tại Maharashtra, từ ngày 1/4 đến ngày 12/4 đã có khoảng 432.000 lao động nhập cư trở về quê, trong đó những người đến Uttar Pradesh, Bihar và các bang đông dân cư khác chiếm tỷ lệ gần 3/4.

Ấn Độ có thể có tới 13.000 người chết vì Covid-19 mỗi ngày

Một nghiên cứu mới của Mỹ chỉ ra rằng Ấn Độ vẫn chưa tới đỉnh dịch và số người chết vì Covid-19 tại quốc gia này sẽ tiếp tục tăng cho tới giữa tháng 5.

Nhân viên y tế khiêng một bệnh nhân Covid-19 sau vụ hỏa hoạn tại Vijay Vallabh, ngày 23/4. (Ảnh: AP)

Theo Viện nghiên cứu Đo lường và Đánh giá Y tế (IHME) của Đại học Washington, khoảng 200.000 người Ấn Độ sẽ thiệt mạng vì Covid-19 trong 3 tuần tới trước khi số người chết trong ngày bắt đầu giảm. 

Tới đỉnh dịch – vào khoảng 16/5, Ấn Độ có thể ghi nhận tới 13.000 người chết vì Covid-19 mỗi ngày. Con số này gấp 4 lần so với 2.812 người chết mà Ấn Độ báo cáo hôm 26/4 – vốn đã một mức kỷ lục.

Dự đoán của IHME khác với số liệu chính thức mà New Delhi đưa ra bởi mô hình này tính tới cả các trường hợp nhiều khả năng bị nhiễm bệnh ở một số khu vực mà Ấn Độ có thể không cập nhật. 

Tính tới hiện tại, Ấn Độ cho biết ghi nhận hơn 17 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 195.000 người thiệt mạng. Nhưng các chuyên gia y tế cho rằng con số thực có thể cao hơn nhiều thống kê này. 

Trước đó, trong cuộc họp báo về nghiên cứu hôm 23/4, Giám đốc IHME Christopher Murray nhấn mạnh cuộc khảo sát về tỷ lệ mắc Covid-19 bằng xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể cho thấy số ca mắc Covid-19 mà Ấn Độ thống kê thấp hơn 5% so với con số thực tế. 

Cũng theo nghiên cứu của IHME, cứ 4 người sống ở Ấn Độ thì có một người có khả năng mắc virus SARS-COV-2 và Covid-19 hiện là nguyên nhân gây chết người thứ 5 ở quốc gia Nam Á này.

Cảnh người nhà của các nạn nhân Covid-19 ôm nhau giữa một bãi hỏa táng thi thể bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ hôm 26/4. (Ảnh: AFP)

Mô hình của IHME dự đoán, số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ sẽ tăng lên gần 960.000 người vào ngày 1/8. Nhưng 80.000 người trong số này có thể được cứu sống nếu 95% dân số Ấn Độ tuân thủ đeo khẩu trang nơi công cộng. Ngoài ra, một đợt triển khai vắc xin hiệu quả có thể cứu sống thêm 85.600 người nữa. 

Giáo sư Gautam Menon từ Đại học Ashoka ở Ấn Độ cho rằng các dự báo như của IHME chỉ đáng tin cậy trong ngắn hạn vì các con số có thể thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố. 

Hiện Mỹ, châu Âu và các nước tại châu Á đang gửi trang thiết bị y tế, nguyên liệu để sản xuất vắc xin Covid-19, máy thở và máy tạo oxy đến giúp Ấn Độ đối phó với cơn “sóng thần” Covid-19 đang hoành hành.

Bài học cho thế giới từ lý do dẫn đến thảm kịch dịch bệnh

 Việc Ấn Độ vẫn cho tổ chức các lễ hội lớn giữa tình hình dịch bệnh Covid-19 căng thẳng được cho là nguyên nhân chính khiến đất nước tỷ dân này phải gánh thảm kịch dịch bệnh.

BBC phân tích rằng, thảm họa đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ lần này chủ yếu là do chính quyền nới lỏng các quy định về việc thực hiện lệnh bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Ngoài ra phải kể đến việc, ý thức tuân thủ quy định an toàn phòng dịch của người dân còn kém. Giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng, mọi người vẫn điềm nhiên tham gia các lễ hội lớn như mới đây có ít nhất 50 triệu người tham gia Lễ hội Kumbh Mela bên bờ sông Hằng.

Thậm chí ngay cả Thủ tướng Ấn Độ Modi cũng tổ chức một cuộc gặp gỡ bầu cử vào tháng 3 với khoảng 800.000 cử tri tham gia. 

Với tình hình hiện tại, các nhà lãnh đạo Ấn Độ đang phải đối mặt với sự giận dữ ngày càng tăng của công chúng trong làn sóng dịch thứ 2 này.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x