Ấn Độ: Giải cứu thành công 550 chim quý bị buôn lậu

10/08/19, 12:03 Cuộc sống

Bất chấp những nỗ lực to lớn về việc bảo tồn các loài động vật quý hiếm, việc buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp vẫn liên tục diễn ra trên khắp thế giới, khiến nhiều loài có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng, gây tổn hại lớn đến hàng triệu động vật quý hiếm. 

Đặc biệt tại Ấn Độ, việc buôn bán chim thú cưng đang là một vấn nạn gây nhức nhối. 

 Ấn Độ, việc buôn bán chim thú cưng đang là một vấn nạn gây nhức nhối. 
Ấn Độ, việc buôn bán chim thú cưng đang là một vấn nạn gây nhức nhối.  (Ảnh: Getty Images | DIPTENDU DUTTA)

Nếu đi về hướng tây bắc Thủ đô Ấn Độ New Delhi, bạn sẽ thấy rằng tình hình buôn bán chim bất hợp pháp ở đây cũng đang là một vấn đề nan giải. Năm 2015, chủ đề này đã được đưa vào một báo cáo được công bố ở India Today. 

Kartick Satyanarayan, đồng sáng lập và chủ tịch của tổ chức Động vật hoang dã SOS, từng công bố: “Vấn đề nóng bỏng tại thời điểm này là buôn bán chim thú cưng. Một điều đáng tiếc là các loài này, mặc dù được bảo vệ, nhưng vẫn bị buôn bán trái phép một cách rộng rãi”.

Liên tục những vụ buôn lậu bị phát hiện

Vào tháng 6/2018, 65 con vẹt và 3 con chim Hill mynas đã từng bị phát hiện và thu giữ từ một chiếc xe kéo tự động khi đang trên đường vận chuyển đi buôn.

Tiếp tục vào tháng 10/2018, các loài chim và động vật quý hiếm, bao gồm 2 con vượn cáo, 1 con marmoset và 1 con mèo Bengal, cũng đã được phát hiện và thu giữ tại sân bay Kolkata sau khi chúng được chuyên chở từ Bangkok qua Myanmar và đưa vào Ấn Độ. 

Những kẻ buôn lậu thường vận chuyển những con chim quý ra các chợ buôn thú. (Ảnh: Pixabay)

Gần đây nhất là hồi 7/4/2019, Hindustan Times đã báo cáo rằng Cục kiểm soát tội phạm động vật hoang dã (WCCB), thuộc Bộ môi trường, rừng và biến đổi khí hậu của Liên minh và bộ phận lâm nghiệp phía Tây Bengal, đã giải cứu hàng trăm con chim Ấn Độ khỏi một chợ buôn thú nuôi bất hợp pháp khét tiếng ở Galiff – Đường phố ở trung tâm Kolkata trong hai cuộc đột kích liên tiếp.  

Chính quyền quản lý đã giải cứu được 550 con chim Ấn Độ, bao gồm cả vẹt đuôi dài, hill myna và Koel châu Á. Theo báo cáo, một số gà con mới sinh cũng được tìm thấy bị nhét bên trong một chiếc lồng nhỏ.

Trong cuộc đột kích, 9 người đã bị bắt. Bao gồm các tội phạm ở độ tuổi từ 18 đến 32. Đây là một vụ bắt giữ chim đầu tiên trên phố Galiff. 

Cảnh sát Suvendu Sinha, một sĩ quan thuộc Phòng kiểm soát tội phạm động vật hoang dã của bộ lâm nghiệp, nói trên tờ điện báo: “Chim Hill myna là loại chim được bảo vệ theo điều I, còn loài vẹt đuôi dài được bảo vệ theo điều IV của bộ luật bảo vệ động vật hoang dã”.

Theo Sinha, những người bị kết án buôn bán, giết hại hoặc săn bắn động vật được bảo vệ bởi điều I sẽ phải đối mặt với án tù ít nhất 7 năm. Tuy nhiên, bất chấp điều luật này, nhưng những kẻ buôn bán động vật bất hợp pháp vẫn ra sức thực hiện. 

10 con chim bị buôn lậu thì chỉ có 1 con sống sót

Điều đáng buồn là vấn nạn buôn lậu chim theo thống kê hiện nay đã lên đến con số hàng trăm lần. 

Những con chim quý thường được nhét vào các hộp nhỏ hoặc trong một cái lồng trước khi được vận chuyển mà không được cung cấp thức ăn hoặc nước uống trong vài ngày, ước tính cứ 10 con chim bị buôn lậu thì chỉ có 1 con sống sót. 

Những con chim quý thường được nhét vào các hộp nhỏ hoặc trong một cái lồng trước khi được vận chuyển mà không được cung cấp thức ăn hoặc nước uống trong vài ngày
Những con chim quý thường được nhét vào các hộp nhỏ hoặc trong một cái lồng trước khi được vận chuyển mà không được cung cấp thức ăn hoặc nước uống trong vài ngày. (Ảnh: Hindustan Times)

Bên cạnh việc lạm dụng các loài động vật bị đưa đi kéo dài trong suốt quá trình vận chuyển, việc khởi tố những tội ác này là cực kỳ khó khăn, vì khó có thể kiểm định được dữ liệu có bao nhiêu con chim bị bắt trong tự nhiên đem đi buôn lậu hay chúng được nuôi từ việc nhân giống trong chuồng hay không. 

“Những con chim bị buôn lậu được hợp pháp hóa một cách gian lận bằng cách nói rằng chúng bị nuôi nhốt ở Ấn Độ”, và điều này đã khiến các cơ quan điều tra lầm tưởng rằng chúng là những con chim được nuôi chứ không phải động vật hoang dã. 

Trong khi Satyanarayan cho biết: “Những con chim được nuôi sẽ không được bảo vệ theo Đạo luật bảo vệ động vật hoang dã”.

“Những con chim được nuôi sẽ không được bảo vệ theo Đạo luật bảo vệ động vật hoang dã”.
“Những con chim được nuôi sẽ không được bảo vệ theo Đạo luật bảo vệ động vật hoang dã”.. (Ảnh: Pixabay)

Rất may hiện nay, đã có một số tổ chức liên tục nâng cao nhận thức và nỗ lực hành động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Họ đang cố gắng đưa ra các thông điệp bảo vệ động vật đến nhiều người.  

Mặc dù có thể cảm thấy không ảnh hưởng được gì nhiều, nhưng những người bình thường như chúng ta vẫn có thể làm một số việc nhằm góp phần ngăn chặn nạn buôn bán động vật này. Một trong số đó là tìm hiểu kỹ lưỡng hơn trước khi nhận nuôi thú cưng.

Và tốt hơn hết, chúng ta nên nhận nuôi thú cưng từ các cơ sở buôn bán động vật có uy tín. 

Với vài thay đổi nho nhỏ như vậy, ngày qua ngày, người ta có thể hy vọng chúng sẽ góp gió thành bão và tạo nên sự khác biệt.

Hạo Nhiên (Theo The EpochTimes)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x