Ấm lòng hình ảnh bé trai cúi đầu cảm tạ tài xế nhường đường

14/07/21, 11:09 Cuộc sống

Tại một tuyến đường có đông xe qua lại ở Cần Thơ, một bé trai nhỏ tuổi, mặc đồng phục học sinh, một mình băng qua đường mà không có người lớn đi kèm.

Ảnh chụp màn hình video khoảnh khắc cậu bé cúi cảm ơn tài xế. (Ảnh cắt từ clip)

Vào thời điểm đó, một chiếc ô tô đã nhanh chóng dừng lại để nhường đường cho cậu bé đi qua an toàn.

Để tỏ lòng biết ơn, cậu bé khoanh tay lễ phép, cúi đầu cảm tạ rồi nhanh chóng đi thật mau cho bác tài tiếp tục hành trình.

Cộng đồng mạng tỏ ra rất thích thú, còn dành hết lời khen ngợi đến cha mẹ cậu bé đã nuôi dạy một đứa trẻ ngoan.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, ngày 15/4, cô Nguyễn Huệ Thương, giáo viên Trường tiểu học Cái Khế 2 (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) cho biết, cậu bé cúi đầu cảm ơn bác tài xế đã nhường đường là Lê Thanh Huy, học sinh lớp 4.

Huy là học sinh ngoan ngoãn, học khá, luôn lắng nghe thầy cô dạy bảo, lễ phép và hay giúp đỡ bạn bè. “Mỗi khi Huy nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, em ấy đều cảm ơn. Mắc lỗi, em Huy cũng sẵn sàng nhận lỗi. Đó là đức tính tốt của Huy”, cô giáo chia sẻ.

Ở Việt Nam, hành động cúi chào cảm ơn khi được nhường đường cũng từng xảy xa nhiều lần trước đó. 

Theo báo Yan, trước đó tại một tuyến đường trung tâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có một cô bé học sinh, vai đeo chiếc balo rất to, đang một mình băng qua đường, nơi xe cộ lớn nhỏ qua lại tấp nập. 

Nhận thấy bé gái gặp khó khăn, một tài xế đã dừng lại để nhường đường cho cô bé đi qua. Trước sự giúp đỡ của người tài xế, bé gái tranh thủ băng qua đường thật nhanh, nhưng cũng không quên cúi đầu thật sát để cảm ơn người tài xế đã giúp đỡ.

Cả 2 trường hợp trên đều có một điểm chung, đó chính là các bé hoàn toàn thực hiện việc cúi chào cảm tạ người lớn khi không có ai đi theo nhắc nhở.

Khoảnh khắc bé gái cúi đầu cảm ơn khi được người khác nhường đường. (Ảnh cắt từ clip)

Hành động nhỏ ấy, nhưng cũng đủ thể hiện một phần giáo dục từ phía gia đình và những người dạy dỗ đứa trẻ.

Còn nhớ vào năm 2016, tại trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM, thầy hiệu trưởng tên Huỳnh Thanh Phú mỗi sáng đều đến trường rất sớm để kịp thời chào đón học sinh và phụ huynh các em.

Thầy luôn nở nụ cười thân thiện, cúi chào bất kể phụ huynh hay học sinh nào mà thầy bắt gặp. Chính hành động ấy, đã khiến nhiều học sinh vì thế mà rất yêu mến thầy, còn học tập theo thầy. Cộng đồng mạng tỏ ra rất thích thú về việc làm của thầy Phú. 

Có thể thấy giáo dục tốt nhất chính là thế hệ trước phải làm gương cho thế hệ sau. Cha mẹ hay thầy cô, đều cần có sự tu dưỡng thì những đứa trẻ sau này mới là đứa trẻ tốt được.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x