Al Shabaab bầu thủ lĩnh mới, Somali nâng mức cảnh báo

08/09/14, 09:17 Thế giới

Hôm 6/9 vừa qua, nhóm chiến binh hồi giáo Al Shabaab ở Somali, một nhánh của al-Qaeda ở châu Phi,  đã bầu chọn được thủ lĩnh mới thay thế cho Ahmed Godane, người mất mạng trong một cuộc không kích của Mỹ.

Chiến binh Al-Shabab muốn lật đổ chính phủ Somalia do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn.

Ngày 1/9, Mỹ đã huy động chiến đấu cơ và máy bay không người lái mở cuộc không kích vào doanh trại của Al Shabaab ở Somali. Tên lửa Hellfire và bom dẫn đường bằng laser đã giết chết vị thủ lĩnh của nhóm này. Thông tin tiêu diệt thành công trùm khủng bố được Lầu Năm Góc xác nhận vào ngày 5/9.

Bộ ngoại giao Mỹ đã đưa Godane vào danh sách tám thủ lĩnh khủng bố nguy hiểm nhất thế giới.

Chính phủ Hoa Kỳ treo thưởng 32 triệu USD cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ bảy lãnh đạo hàng đầu của Al Shabaab, chi nhánh Al Qaeda tại Somali, trong đó 7 triệu USD cho thông tin về người sáng lập Ahmed Abdi aw-Mohamed, còn được gọi là Abu Zubeir hoặc Godane.

Các nước phương Tây và các quốc gia ở châu Phi muốn tiêu diệt nhóm Al Shabaab. Nhóm này đã lợi dụng sự hỗn loạn của Somali để tập hợp và đào tạo các chiến binh thánh chiến.

Al Shabaab tuyên bố đã bầu lãnh đạo mới, người này có tên là Sheikh Ahmad Abu Umar Ubaidah. Ông là nhà lãnh đạo thứ ba của nhóm, được mô tả là một chỉ huy cấp thấp. Hiện chưa có thông tin chi tiết về ông ta.

Trong khi đó, trùm khủng bố Ahmed Godane trở thành thủ lĩnh của Al Shabaab vào 2008, chưa đầy một tuần sau khi cựu thủ lĩnh Aden Hashi Ayro bị giết chết cũng trong một cuộc không kích của Mỹ.

Godane đã chỉ đạo nhóm tiến hành hàng loạt các vụ đánh bom và tấn công tự sát ở Somali và nhiều nước lân cận. Đẫm máu nhất là vụ tấn công vào trung tâm mua sắm Westgate ở thủ đô Nairobi của Kenya vào tháng 9/2013 khiến 67 người chết.

Godane lúc đó đã công khai nhận trách nhiệm cho vụ tấn công này và xem đó là đòn trả thù trước sự can thiệp của quân đội Kenya và phương Tây ở Somalia, đồng thời kỷ niệm ngày tấn công 11/9/2001 của al-Qaeda vào Mỹ. Al Shabaab còn tổ chức các cuộc tấn công vào Kenya và Uganda.

Mục đích tham gia lực lượng Liên minh châu Phi đánh vào Al Shabaab của quân đội Kenya là muốn ngăn cản nhóm này mở rộng vùng kiểm soát sang lãnh thổ của mình.

Mục tiêu của nhóm hồi giáo cực đoan này là thành lập Nhà nước hồi giáo và áp đặt luật hồi giáo hà khắc lên những vùng đã chiếm đóng.
Nhóm này đã kiểm soát thủ đô Mogadishu và khu vực phía Nam của Somalia từ năm 2006 đến 2011. Al Shabaab sau đó đã buộc phải rút khỏi Mogadishu trước sự truy quét của quân đội Liên minh châu Phi.
Theo Motthegioi.vn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x