Ai vắng mặt trong ‘bức ảnh nghìn tỉ USD’ của ông Tập Cận Bình?

25/09/15, 18:05 Kinh tế

Chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình có để lại một tấm ảnh đáng chú ý với sự góp mặt các yếu nhân làng công nghệ hai nước, những người sở hữu đến nghìn tỉ USD. Tuy nhiên, ‘bức ảnh nghìn tỉ USD’ này vẫn thiếu vắng vài gương mặt nổi bật.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng 30 CEO hàng đầu làng công nghệ Mỹ, Trung Quốc tại Diễn đàn Công nghiệp Internet Mỹ – Trung ở thành phố Seattle, Mỹ (Ảnh Reuters)

Khá hiếm những dịp mà công chúng có thể thấy giám đốc điều hành Facebook, Microsoft, Apple, Amazon… cùng hội tụ về một căn phòng và chụp vài kiểu ảnh.

Thế nhưng, theo một bức ảnh tập thể được đăng trên tài khoản Twitter của phóng viên tờ Seattle Times, anh Matt Day, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Mỹ, các tỉ phú hàng đầu làng công nghệ thế giới đều tụ họp về diễn đàn kinh tế tổ chức tại thành phố Seattle, bang Washington và cùng chụp với ông một bức ảnh.

Vài cái tên nổi bật trong đông đảo các CEO công nghệ Mỹ góp mặt trong tấm ảnh trên gồm: CEO Amazon Jeff Bezos, CEO IBM Ginni Rometty, nhà sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg, CEO Microsoft Satya Nadella, giám đốc điều hành Apple Tim Cook… Tất cả đều đứng hàng đầu cùng ông Tập và tổng tài sản của họ lên đến 2.100 tỉ USD, theo Forbes.

Ở hàng hai và hàng ba là CEO Qualcomm Steve Mollenkopf, CEO Intel Brian Krzanich, giám đốc điều hành LinkedIn Reid Hoffman, CEO Airbnb Brian Chesky, nhà sáng lập Yahoo! Jerry Yang… Tài sản của tất cả các gương mặt xuất hiện ở hai hàng này là 344 tỉ USD.

Trong chuyến công du lần này không thấy bóng dáng của bất kỳ viên tướng nào bên cạnh ông chủ Trung Nam Hải, mà tháp tùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ lần này là 15 lãnh đạo doanh nghiệp lớn nhất nước này.

Trên ảnh có thể thấy nhiều cái tên nổi tiếng trong làng công nghệ Trung Quốc, chẳng hạn như tỉ phú Jack Ma của hãng thương mại điện tử Alibaba, giám đốc Pony Ma của Tencent, CEO Zhang Yaqin của Baidu hay CEO Cao Guowei từ hãng Sina.

Tổng giá trị vốn hóa của các công ty nói trên đạt ít nhất 987,3 tỷ USD, nên tờ Wall Street Journal gọi đoàn lãnh đạo các doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ lần này là đoàn tháp tùng “nghìn tỷ đô”.

Theo tờ Time, diễn đàn kinh tế tại Seattle còn có sự góp mặt của Henry Paulson, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ.

Các hãng công nghệ Mỹ đang rất mong chờ việc có thể đầu tư kinh doanh, khai thác số người dùng internet đông đảo tại thị trường phát triển nhanh Trung Quốc, quốc gia vốn có dân số gấp đôi Mỹ. Tuy vậy, con đường tiếp cận thị trường đất nước châu Á này không hề dễ dàng. Nhiều người có thể nhận ra điều này khi nhìn vào ”tấm ảnh 2.500 tỉ USD” trên.

CEO Google Larry Page không có mặt tại sự kiện, và cũng không hiện diện trong tấm ảnh. Tương tự với ông Larry Page là CEO Uber Travis Kalanick. Theo Time, sự vắng mặt của hai người là đáng chú ý.

Google đã rời Đại lục từ năm 2010 còn Uber thì đang là tâm điểm của sự chú ý tại thị trường Trung Quốc khi không ngừng mở rộng dịch vụ của họ, chạy đua kinh doanh với hệ thống dịch vụ taxi.

Theo thanhnien.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x