Đánh bom đẫm máu ở Afghanistan, ít nhất 80 người thiệt mạng

31/05/17, 17:05 Thế giới

Sáng 31/5, tại quảng trường Zanbaq giữa lòng thủ đô Kabul (Afghanistan) đã xảy ra một vụ đánh bom khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và 350 người bị thương, con số này có thể sẽ còn tăng lên.

Theo BBC, vụ nổ xảy ra gần đại sứ quán Đức ở Kabul, tại quảng trường Zanbaq vào 8h30 sáng (giờ địa phương), đây là giờ cao điểm nên mức độ sát thương cao.

Vụ nổ xảy ra ở khu vực đặt nhiều trụ sở cơ quan ngoại giao và cả dinh tổng thống. Đây được xem là khu vực an toàn nhất ở Afghanistan. Sức ép từ vụ nổ lớn đến nỗi khiến hàng loạt cửa sổ ở các tòa nhà cách đó hàng trăm mét vỡ tung. Hàng chục ôtô đậu gần đó đều bị cháy rụi.

Tuy nhiên, người phát ngôn cảnh sát Kabul, Basir Mujahid, nói chính quyền chưa thể xác định mục tiêu thực sự của vụ tấn công là gì.

Reuters dẫn lời Basir Mujahid, người phát ngôn cảnh sát Kabul, nói: “Đó là một xe bom gần đại sứ quán Đức. Khu vực đó còn có một số cơ sở và văn phòng quan trọng. Khó có thể kết luận mục tiêu trong vụ đánh bom là gì”.

Hiện trường vụ nổ bom ở khu trung tâm ngoại giao tại Kabul ngày 31/5. (Ảnh: Reuters)

Đến 15h ngày 31/5 (giờ Việt Nam), con số thương vong được Bộ Y tế Afghanistan xác nhận là 80 người chết và 350 người bị thương, phần lớn nạn nhân là thường dân. “Con số này có thể sẽ còn tăng lên do những nạn nhân đang tiếp tục được chuyển đến các bệnh viện”, người phát ngôn Bộ Y tế Ismael Kawoosi nói.

Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ nổ. Người phát ngôn của lực lượng Taliban nói ông đang thu thập thông tin. Nhà nước Hồi giáo (ISIS) trước đó tuyên bố thực hiện một số vụ đánh bom ở Kabul, bao gồm vụ nổ nhằm vào đoàn xe bọc thép Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 3/5 làm 8 người chết.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x