Afghanistan: 7 thiệt mạng vì Taliban đánh bom, ngân khố cạn kiệt

02/10/14, 07:44 Thế giới

Hai người Taliban đánh bom liều chết đơn độc tấn công vào các phương tiện quân đội Afghanistan ở Kabul hôm Thứ Tư (1/10) khiến 7 người thiệt mạng và 19 khác bị thương, theo tin từ chính phủ.

Binh sỹ thuộc lực lượng Quân đội Quốc gia Afghanistan (ANA) đến các hiện trường vụ đánh bom tự sát ở Kabul ngày 1/10/2014. (Ảnh: REUTERS / Omar SOBHANI)

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi nước này kí Hiệp ước an ninh với NATO và Mỹ.

Hiệp ước cho phép quân đội nước ngoài đồn trú tại Afghnistan sang đầu năm sau, hoàn thành cam kết quân sự của tân Tổng thống Ashraf Ghani.

“Xe bus quân đội và một xe vận chuyển quân nhân Afghanistan khác trở thành mục tiêu tấn công của hai vụ đánh bom liều chết”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ayoub Salanghi thông báo.

Quân đội Taliban, đang chiến đấu chống lại lực lượng nước ngoài và lật đổ chính phủ do Mỹ hậu thuẫn, đã nhận trách nhiệm cho các vụ tấn công tại phía đông và tây thành phố.

Vụ đánh bom ở vùng phía tây gần Đại học Kabul gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với vụ còn lại, phá hủy một xe bus quân đội và giết chết ít nhất 7 người, theo tin từ Bộ Quốc phòng.

Phía Taliban cũng chỉ trích ông Ghani và chính phủ Afghanistan cho phép quân nước ngoài đồn trú tại đây sang đầu năm tới. Lực lượng này gọi chính quyền của vị tân Tổng thống là một “chính quyền bù nhìn”, không tính đến lợi ích lâu dài của Afghanistan.

“Tất cả những ai đã kí kết hiệp định này cũng như người ủng hộ nó đều sẽ được ghi vào sử sách và kí ức người dân Afghanistan như những kẻ nô lệ cho ngoại bang”, phát ngôn viên của Taliban là Zabihullah Mujahid tuyên bố.

Hiệp ước vừa ký kết giữa chính phủ ông Ghani và NATO cho phép binh đoàn 12.000 lính ngoại quốc đồn trú tại Afghanistan, hầu hết sẽ tiếp tục huấn luyện lực lượng an ninh nước này.

Cũng theo hiệp ước, lực lượng quân đội Mỹ với 1.800 quân sẽ tiếp tục đảm đương sứ mệnh chống khủng bố tại đây. Giới chức Afghanistan hy vọng thỏa thuận an ninh sẽ lên dây cót tinh thần cho lực lượng quân đội trong nước cũng như khôi phục tín nhiệm vào nền kinh tế bị tác động bởi việc giải tán quân đội cùng nỗi lo Mỹ rút toàn bộ quân về nước.

Hoạt động kinh tế ngưng trệ và thất thu thuế gây thâm hụt trầm trọng ngân sách quốc gia, khiến Afghanistan chưa thể trả lương cho cán bộ công chức tháng này.

Bộ Tài chính thông tin, thâm hụt lên tới 500 triệu USD và chính phủ đang phải kêu gọi các nhà tài trợ nước ngoài trợ giúp. Mỹ và một số nước khác cho biết họ đang xem xét quy mô và khả năng cứu trợ.

“Lần này các nhà tài trợ sẽ không ra tay nghĩa hiệp. Điều chúng tôi có thể làm bây giờ là cùng hợp tác để cố gắng rút ngắn khoảng thời gian chờ đợi cho tới khi có tiền”, Đại sứ Mỹ là James Cunningham phát biểu hôm Thứ Tư (1/10).

Thiên Hà, Hàn Mai – Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x