Pháp thu hồi hàng loạt lô mỳ tôm Hảo Hảo, Đệ Nhất

08/12/21, 11:21 Việt Nam

Trước thông tin nhiều sản phẩm của Acecook Việt Nam bị thu hồi ở Pháp do có chất 2-CE vượt ngưỡng quy định, Acecook khẳng định rằng động thái thu hồi này là do họ tự chủ động đưa ra đề xuất với Pháp sau sự việc ở Ireland hồi tháng 8.

Nhiều sản phẩm của Acecook Việt Nam bị thu hồi ở Pháp do có chất 2-CE vượt ngưỡng quy định. (Ảnh: S.T)

Theo báo VnExpress, Pháp đang tiến hành thu hồi một số sản phẩm phở, mì và hủ tiếu ăn liền của Công ty Acecook Việt Nam xuất sang thị trường này trước ngày 31/1/2022

Các sản phẩm thu hồi gồm mỳ tôm chua cay Hảo Hảo, mì lẩu thái, mì Đệ Nhất, hủ tiếu và phở ăn liền Ricey. Các lô thu hồi có hạn sử dụng tới tháng 3, tháng 5, tháng 8 và tháng 9/2022.

Lý do thu hồi là do các sản phẩm trên có chứa 2-chloroetanol (2- CE, chất chuyển hoá từ ethylene oxide – EO) vượt ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn Châu Âu. 

Theo báo Dân Trí, thông tin từ Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) cho biết, EO là một hợp chất hữu cơ thường ở dạng khí không màu, được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực sản xuất khác nhau.

EO không phải là chất hỗ trợ chế biến thực phẩm hay phụ gia thực phẩm nhưng chất này có thể được sử dụng nhằm kiểm soát côn trùng, vi sinh vật trong sản phẩm thực phẩm khô.

Được biết, đây không phải lần đầu mì ăn liền của Acecook Việt Nam xuất sang châu Âu bị yêu cầu thu hồi do chứa 2-CE vượt ngưỡng cho phép. Trước đó vào hồi tháng 8, Ireland đã tiến hành thu hồi và Đức, Hà Lan… cũng ra cảnh báo một số lô sản phẩm miến ăn liền Good, mì Hảo Hảo của Acecook Việt Nam vì chứa chất này.

Đại diện Acecook Việt Nam cho biết, các lô sản phẩm bị thu hồi lần này đều được xuất qua Pháp trước tháng 7/2021. Đây là động thái do phía công ty chủ động sau sự việc ở Ireland hồi tháng 8.

Ngoài việc thu hồi sản phẩm tại thị trường Pháp, phía công ty cũng thông tin rộng rãi tới các cơ quan chức năng và người tiêu dùng về các lô sản phẩm trên.

Acecook Việt Nam thông tin thêm rằng việc vi phạm là do quy định về cách tính hàm lượng EO tổng của EU rất khắt khe. Hiện công ty này đã rà soát lại chuỗi cung ứng nguyên liệu để đảm bảo phù hợp với từng thị trường khác nhau. 

 Vụ trưởng Khoa học Công nghệ (Bộ Công Thương), ông Trần Việt Hoà cho biết, sau đợt sản phẩm của Acecook Việt Nam bị thu hồi và cảnh báo vào tháng 8, Bộ Công Thương đã kiểm tra, rà soát lại quy định sản xuất cùng danh mục sản phẩm của công ty này. Kết quả cho thấy sản phẩm trong nước của Acecook Việt Nam không có EO.

Bộ cũng mở rộng kiểm tra với các sản phẩm mì ăn liền của nhãn hàng ở Việt Nam. Hiện vẫn chưa có kết quả kết luận chính thức do quy mô kiểm tra, rà soát quá lớn.

Cùng đó, Bộ Công Thương đang cùng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các cơ quan chuyên môn Bộ Y tế dự thảo quy định về tiêu chuẩn EO trong thực phẩm. Việc thay đổi quy định nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và phù hợp với thực tế cũng như các tiêu chuẩn mới,.

Việt Nam hiện đang có khoảng 50 công ty sản xuất mì ăn liền, phở ăn liền và mì ăn liền sản xuất tại Việt Nam đã xuất khẩu, có mặt tại hơn 40 thị trường khác nhau.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x