Cậu bé 10 tuổi khóc oa oa vì bị mẹ kêu cảnh sát đến bắt đi

06/05/15, 11:49 Cuộc sống

Các bạn gấu con cẩn thận nhé, người mẹ Mỹ này thật sự đã gọi tới cảnh sát đến để bắt những đứa trẻ không biết nghe lời …

Cậu bé Sean, 10 tuổi, khóc oa oa vì bị mẹ kêu cảnh sát đến bắt đi. (Ảnh chụp Video)

Ngày nay, mỗi khi trẻ không nghe lời, không ít bà mẹ thường nói những lời đại loại như: “Con mà không nghe lời, mẹ kêu chú cảnh sát đến bắt đi đó nha!”, nhưng hiệu quả của câu nói này cũng chỉ có giới hạn bởi vì trẻ em thời nay thừa thông minh để biết là mẹ chỉ hù dọa thôi. Tuy nhiên, các bé phải cẩn thận, vì hiện việc này đã không còn là chuyện đùa nữa.

Ở Columbus, Georgia của Mỹ, một bà mẹ 33 tuổi thật sự đã gọi 911 nhờ cảnh sát đến khi đứa con không nghe lời.

Sean cùng mẹ (Hình chụp video)

Khi cảnh sát xuất hiện ở trước cửa, cậu bé Sean, 10 tuổi, bắt đầu sợ hãi. Cảnh sát kéo hai tay Sean ra sau còng lại, lúc này Sean sợ đến mức nhắm mắt lại, oa oa khóc lớn. Thế vẫn chưa hết, cảnh sát còn áp giải Sean vào xe cảnh sát, mở đèn xe, chạy một đoạn ngắn. Sean đứng trong song sắt xe, khóc lóc thảm thiết không ngớt.

Sean bị cảnh sát bắt đi (Ảnh chụp video)

5 phút sau, Sean được thả ra, lập tức chạy đến mẹ ôm chặt nói: “Con không dám nữa”.

Bà mẹ Chiquita nói Sean ở trường học không tốt, không lễ phép, không nghe lời, cãi nhau, không làm bài. Thầy cô giáo đã nhắc nhở em rất nhiều lần nhưng Sean đều bỏ qua như gió thoảng qua tai. Chiquita cảm thấy nhất thiết phải cho cậu chàng một bài học nhớ đời và bèn nghĩ ra biện pháp này.

Theo Chiquita, biện pháp này thật sự rất hữu hiệu, Sean hiện tại chuyển biến khá lớn, chẳng những ngoan ngoãn đi học mà thái độ với thầy cô giáo và bạn học cũng có thay đổi lớn.

Chiquita đem hình ảnh chụp được khi Sean bị bắt post lên Twitter làm bạn bè trên mạng tranh luận rất nhiều, cảnh sát địa phương cũng không đồng ý phương pháp này. Phó Cục trưởng cục cảnh sát Georgia cho biết: “Chúng tôi không thể đi giả vờ làm bộ bắt một người nào. Điều này thật sự có thể làm cho con trẻ có thay đổi tốt hơn, nhưng cũng có thể gây tổn thương cho trẻ, để cho trẻ có ấn tượng sau này càng tệ hơn”.

Cách xử lý này có vẻ không ổn bằng cách của hai vị phụ huynh dưới đây.

Mọi người đều nghe nói, người dân tại nước Mỹ không thể đánh con trẻ. Báo chí cũng đưa tin về một vị phụ huynh vì đánh con mà bị tước đoạt quyền nuôi dưỡng. Trước kia, một vị phụ huynh người Đài Loan, vì quá tức giận con đã phải thốt lên: “Xem ta không đánh mày!

Đứa trẻ cãi lại: “Ở Mỹ đánh con là trái pháp luật!

Kết quả là người này lập tức mua hai vé máy bay, “buộc” đứa trẻ đến Đài Loan rồi đánh cho một trận.

Ở nước Mỹ, người dân thật sự không thể đánh con sao? Vẫn có không ít bậc phụ huynh đã tìm được đối sách.

Theo trang web WPBF, ngày 29/12/2014, ở Florida, một cô bé 12 tuổi và chị em cãi nhau ầm ĩ, người cha nhận thấy cô nàng hư đến độ không tưởng nổi rồi, nhất định phải dạy dỗ, thế là ông gọi đến văn phòng cảnh sát địa phương, nói: “Tôi muốn dạy dỗ con cái nhưng không muốn vi phạm pháp luật, mời các anh cử một người cảnh sát đến nhà tôi để giám sát quá trình tôi đánh con”.

Phó Cảnh sát trưởng thật sự đã đến, giám sát toàn bộ quá trình, điền vào báo cáo, và cho biết toàn bộ quá trình hợp pháp, không vi phạm pháp luật rồi rời đi.

Theo vị cảnh sát này, không ít phụ huynh xử lý sự việc theo cách này. Bản thân ông đã giám sát sự việc tương tự tới 12 lần. Chẳng qua cục cảnh sát cũng không muốn đem mấy chuyện như vậy mà quảng cáo làm gì, bởi vì cảnh sát có thể đến nhà giám sát thì cũng chỉ có thể đến khi văn phòng cảnh sát không có sự việc nào khác mà thôi.

Xem hai tin tức này, mọi người có thấy mấy chú cảnh sát Mỹ cũng rất có tình người không?

Mai Mai, theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x