Trung Quốc tìm đồng minh làm đối trọng với quan hệ Mỹ – Ấn

28/01/15, 11:46 Thế giới

Trong chuyến thăm Ấn Độ kéo dài ba ngày của Tổng thống Barack Obama, hai nhà lãnh đạo ra tuyên bố chung Mỹ – Ấn, và bày tỏ quan ngại an ninh biển Đông. Trong nỗ lực tìm kiếm đồng minh để làm đối trọng, Trung Quốc khẳng định Pakistan là người bạn không thể thay thế.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ – Ấn ra tuyên bố chung chỉ trích Trung Quốc tìm cách sử dụng vũ lực và đe dọa nhằm thiết lập quyền kiểm soát trên biển Đông. (Ảnh AP)

Hai lãnh đạo Mỹ – Ấn cũng chia sẻ viễ̉n kiến về Chính sách Hướng Đông của Dehli và ủng hộ “tự do hàng hải” ở Biển Đông cũng như vai trò của một nước Ấn Độ đang vươn lên cả ở Nam Á, Tây Phi và Đông Nam Á.

Ông Obama tới Ấn Độ hôm Chủ Nhật (25/1) trong chuyến viếng thăm ba ngày cho thấy Hoa Kỳ muốn thắt chặt quan hệ giữa hai nước, điều này khiến các quốc gia trong vùng như Pakistan và Trung Quốc rất chú ý.

Theo Thời báo Hindustan, hai ông Obama và Modi cùng nói về viễn kiến cho châu Á – Thái Bình Dương trong bối cảnh Bắc Kinh “lên gân căng thẳng ở vùng biển Đông giàu tài nguyên khiến quốc tế phải chú tâm đến vùng này”.

Ông Obama tin tưởng quan hệ đối tác Mỹ – Ấn sẽ góp phần củng cố an ninh thế giới, đồng thời nhấn mạnh 2 nước cần nỗ lực cho chương trình nghị sự toàn cầu.

Ông chủ Nhà Trắng lên tiếng ủng hộ New Delhi trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong Tuyên bố chung Mỹ – Ấn hôm Chủ Nhật (25/1), “Tổng thống Obama nhắc lại sự ủng hộ của ông về việc để Ấn Độ có ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an được cải tổ tại Liên Hợp Quốc…”.

Về phần mình, theo báo The Time of India, Ấn Độ sẵn sàng gia nhập Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), và Mỹ cam kết tạo điều kiện để Ấn Độ làm thành viên APEC. Tổng thống Mỹ còn nhận định Ấn Độ có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, và hứa hẹn giúp New Delhi đối phó với tình trạng ấm lên toàn cầu.

Bên cạnh đó, tuyên bố chung Mỹ – Ấn chỉ trích việc Trung Quốc tìm cách sử dụng vũ lực và đe dọa nhằm thiết lập quyền kiểm soát trên biển Đông. Tổng thống Obama khẳng định, “Mỹ hoan nghênh Ấn Độ thể hiện vai trò lớn hơn tại châu Á – Thái Bình Dương, nơi tự do hàng hải phải được bảo đảm và các tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình”.

Ngoài ra, theo báo Ấn Độ, Hoa Kỳ cho biết, sự vươn lên của Ấn Độ là phù hợp với quyền lợi của Hoa Kỳ, giúp ổn định khu vực và quốc tế cũng sự tăng trưởng của thế giới.”

Cả hai cam kết đưa vào thực hiện lời hứa “Cùng nhau đi về phía trước” (Chalein Saath Saath) từ tháng 9/2014 qua hoạt động “Nỗ lực chung vì tiến bộ cho tất cả” (Sanjha Prayaas; Sab Ka Vikaas), theo trang Hindustantimes.com.

Về phía mình, ông Obama cho biết, hai nước “đã khẳng định một mối  giao kết hữu nghị để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới”.

Nhận xét về mối quan hệ Mỹ – Ấn, nhật báo Dawn của Pakistan bình luận, “dường như đầy nụ cười và cơ hội”.

Lo ngại sự thân thiết này, trong công điện gửi nhân Ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/1), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc nhở New Delhi không rơi vào “cái bẫy vô bổ” do Washington và đồng minh lập ra.  Song  song đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, các tranh chấp nên được các bên liên quan trực tiếp giải quyết thông qua đối thoại hòa bình, đồng thời cảnh báo “các nước ngoài cuộc” không nên gây rắc rối.

Trong nỗ lực tìm kiếm đồng minh để làm đối trọng với Mỹ – Ấn, Ngoại trưởng Trung Quốc là Vương Nghị cam kết hoàn toàn ủng hộ Pakistan khi đón tiếp tướng tư lệnh quân đội Raheel Sharif ở Bắc Kinh hôm Thứ Ba (27/1). Theo ông Vương Nghị, Bắc Kinh xem Islamabad là người bạn không thể thay thế trong mọi điều kiện khi 2 nước có cùng vận mệnh.

Mỹ và Ấn Độ đang gây sức ép buộc Pakistan không bao che khủng bố lẩn trốn trên lãnh thổ nước này. Cả 2 nước trên đều kêu gọi Pakistan ngăn chặn hoàn toàn  các nhóm khủng bố như Lashkar-e-Taiba và Jamaat-ud-Dawah, vốn tự nhận là tổ chức từ thiện. Đứng đầu Jamaat-ud-Dawah là Hafiz Saeed, bị Ấn Độ quy trách nhiệm trong vụ tấn công Mumbai năm 2008 làm chết 166 người.

Theo BBC, NLĐ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x