Đài Loan chế tạo tàu Aegis để đối phó Trung Quốc

23/10/14, 08:02 Thế giới

Theo tờ Tuần san châu Á của Hồng Kông, Đài Loan có kế hoạch chế tạo 4 tàu chiến Aegis lớp 6.000 tấn, 10-15 tàu khu trục để đối phó đe dọa từ Trung Quốc.

Theo bài báo, đây là ý tưởng được Hải quân Đài Loan tái khởi động sau khi từ bỏ vào năm 1995.

Để ứng phó với khả năng tấn công từ xa của Hải quân Trung Quốc, Đài Loan đã tập trung phát triển các loại tàu có thể tàng hình, di chuyển linh hoạt và khả năng trinh sát cao, vì vậy tàu chiến có trọng tải từ 6.000 tấn trở xuống sẽ trở thành mục tiêu xây dựng của Hải quân Đài Loan trong giai đoạn tiếp theo.

Cụm tàu chiến chủ lực của Đài Loan

Tờ Tuần san châu Á cho biết, 20 năm trước, Đài Loan đã đầu tư 100 triệu USD để phát triển một tàu khu trục tương tự tàu khu trục lớp F-100 của Tây Ban Nha, 300 triệu USD để phát triển hệ thống chiến đấu Aegis và những trang thiết bị này đều do công ty Quốc phòng Mỹ là Lockheed Martin chế tạo. Nhưng do phía Mỹ liên tục đề nghị tăng đầu tư và ngân sách eo hẹp, Đài Loan đã quyết định dừng dự án năm 1995.

Đài Loan đã bắt đầu cân nhắc lại dự án này sau khi Tây Ban Nha chế tạo thành công tàu khu trục lớp F-100 và nhận được các đơn đặt hàng từ Úc và Na Uy.

Kế hoạch hiện thời của Đài Loan là sử dụng các bản vẽ cũ để chế tạo các tàu chiến và tàu khu trục có trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. Tàu hộ tống lớp Hsun Hai và lớp Tuo River, hiện đang được thử nghiệm trên biển và dự kiến triển khai nửa đầu năm 2015.

Theo Dântri

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x