Israel cố hướng tập trung vào hạt nhân ở Iran thay vì ISIS

30/09/14, 10:03 Thế giới

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Thứ Hai (29/9) đã nỗ lực chuyển hướng chú ý của quốc tế vào ISIS sang Iran với cảnh báo cho Liên Hợp Quốc, một Tehran có vũ khí hạt nhân  nguy hiểm hơn nhiều so với “lực lượng Hồi giáo chỉ ngồi trên xe tải”.

tong thong Israel
Ông Netanyahu coi Iran, ISIS và phiến quân Hamas đang độc chiếm và kiểm soát Dải Gaza đều có bản chất như nhau, không khác gì phát xít Đức, đội quân sát hại 6 triệu người Do Thái trong Thế chiến II.

Lực lượng Nhà nước Hồi Giáo chiếm đóng phần lớn lãnh thổ Syria và Iraq, không ngừng tàn sát hàng loạt là chủ đề bàn luận nhiều nhất trong các bài diễn văn tại phiên họp kéo dài 5 ngày của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và bên lề hội nghị.

Ông Netanyahu coi Iran, ISIS và phiến quân Hamas đang độc chiếm và kiểm soát Dải Gaza đều có bản chất như nhau, không khác gì phát xít Đức, đội quân sát hại 6 triệu người Do Thái trong Thế chiến II.

“Phát xít Đức tin vào giống người thượng đẳng, lực lượng Hồi giáo tin vào tín ngưỡng thượng đẳng. Họ chỉ là không chấp nhận bất kì ai vượt lên trên tín ngưỡng thượng đẳng của họ”, một đoạn trong bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu tại hội nghị thường niên với sự diện diện của 193 quốc gia tại New York.

“Không có gì là sai khi phải tiêu diệt ISIS. Nhưng để tiêu diệt ISIS mà bỏ quên Iran bên ngưỡng quyền lực hạt nhân là thắng một trận nhưng thua toàn trận. Một mặt là chiến đấu với những kẻ Hồi giáo chỉ ngồi trên xe tải ôm khẩu súng trường, còn mặt kia là đối phó lực lượng Hồi giáo trang bị vũ khí hủy diệt hàng loạt”, ông Netanyahu tuyên bố.

Iran bác cáo buộc từ các cường quốc phương Tây và đồng minh về việc nước này phát triển năng lực sản xuất vũ khí nguyên tử, trong khi vẫn muốn dỡ bỏ một phần các lệnh cấm vận kinh tế qua thỏa thuận cùng 6 nước theo khuôn khổ cuộc đàm phán hạt nhân.

Bằng cách mô tả Iran, ISIS và Hamas như cùng một đội, người đứng đầu Israel dường như muốn hướng các nhà lập pháp Mỹ nghi ngờ tính sáng suốt trong quyết định can thiệp của Tổng thống Obama vào vấn đề Iran sau khi Tổng thống Hassan Rouhani được bầu vào năm 2013. “Mọi người có thể thấy, nói rằng Iran không theo chủ nghĩa khủng bố, thì cũng giống như bảo Derek Jeter không bao giờ chơi ở vị trí chặn bóng ngắn trong đội New York Yankees”, vị lãnh đạo này phát biểu.

Đáp lại câu hỏi về việc liệu Washington có đồng ý với ông Netanyahu rằng Iran, ISIS, Hamas, Hezbollah đều là thành phần đang cố gắng kiểm soát cả thế giới hay không, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Jen Psaki cho biết, “Chúng tôi không tán thành nhận định đó”.

Những vấn đề này sẽ được tiếp tục thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và ông Netanyahu tại Washington vào Thứ Tư (1/10) tới.

“Năng lực quân sự hạt nhân của Iran phải được hoàn toàn triệt hạ”, ông Netanyahu nhận định. Thủ tướng Iran cũng nói thêm rằng mục tiêu trong cuộc chiến hiền hòa của “vị Tổng thống và Bộ trưởng ngoại giao biết nói chuyện mềm mỏng” là đạt được gỡ bỏ các lệnh cấm vận quốc tế rồi đến “xóa sạch các chướng ngại trên con đường đưa Iran tiếp cận bom nguyên tử. Vấn đề ở chỗ, liệu lực lượng Hồi giáo sẽ có lực để hiện thực hóa tham vọng vô độ của họ hay không. Có một nơi mà điều đó sẽ sớm xảy ra – Nhà nước Hồi giáo Iran”.

Thủ tướng  Iran đã hai lần đề cập đến “Nhà nước Hồi giáo Iran” như một cách gọi có chủ ý nhằm ám chỉ nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran với Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria (ISIS).

Thiên Hà, Hàn Mai – Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x