Triệu Lập Kiên vô tình để lộ tử huyệt của ĐCSTQ

07/06/22, 16:30 Trung Quốc

Văn phòng Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây đã đăng một bài báo chỉ trích bài phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken về chính sách Trung Quốc, được cho là đã vô tình để lộ tử huyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. (Ảnh: Scmp)

Trong bài phát biểu về chính sách của mình, Blinken nói: “Có những khác biệt sâu sắc giữa Hoa Kỳ với ĐCSTQ và chính phủ Trung Quốc, nhưng những khác biệt này chỉ tồn trên phương diện chính phủ cùng thể chế giữa Mỹ-Trung chứ không phải giữa người dân.”

Triệu Lập Kiên – phát ngôn viên của bộ ngoại giao ĐCSTQ, nói rằng tuyên bố của Blinken là “để kích động mối quan hệ máu thịt giữa ĐCSTQ và nhân dân Trung Quốc”. Triệu Lập Kiên cũng tuyên bố rằng ĐCSTQ “sinh ra vì nhân dân” và sự lãnh đạo của ĐCSTQ “là sự lựa chọn của nhân dân”, v.v.

Ban đầu, ĐCSTQ đã chặn bài phát biểu về chính sách của Blinken trong nước. Tuy nhiên, vào ngày 2/6, cơ quan ngôn luận chính thức ‘Tân Hoa net’ đã đăng tải tuyên bố của Triệu Lập Kiên, vô tình tiết lộ điểm yếu chí mạng của ĐCSTQ trong bài phát biểu của Blinken.

Học giả người Mỹ gốc Hoa – Lý Hằng Thanh nói với thời báo ‘The Epoch Times’ rằng: Nếu ĐCSTQ đã có niềm tin lớn như vậy vào sự lãnh đạo của mình, thì hãy mở ra một cuộc tuyển cử. “Các người để chúng tôi bầu, để mọi người bầu, các bạn thử xem ĐCSTQ có trúng cử hay không.”

Nhà bình luận Chu Hiểu Huy phân tích trên tờ ‘The Epoch Times’ rằng, hiện nay nhiều quốc gia ở phương Tây và Mỹ đều hiểu rằng đối tượng thực sự gây ra hỗn loạn và khủng hoảng chính là ĐCSTQ. Ngay từ thời chính quyền Trump, giới chính trị Mỹ đã hiểu rõ về điều này, và bài phát biểu mới nhất của Blinken chắc chắn đã xác nhận lại thái độ này đối với ĐCSTQ. Sự phân biệt giữa Trung Quốc và Trung Cộng thực chất là nói cho người dân Trung Quốc, những người đã bị ĐCSTQ tẩy não khiến thù địch với Hoa Kỳ. 

Không phải người Trung Quốc gây ra mối đe dọa và thách thức cho thế giới, mà là ĐCSTQ tà ác, Vì vậy, người Trung Quốc phải tự phân biệt cũng vô cùng trọng yếu. Trung Quốc có lịch sử 5.000 năm không thể đánh đồng với ĐCSTQ vốn tôn thờ chủ nghĩa ma quỷ ngoại lai từ Tây Phương (Karl Marx). ĐCSTQ  không do nhân dân Trung Quốc bầu ra và cũng không thể đại diện cho nhân dân Trung Quốc.

Chu Hiểu Huy nói rằng sự phân biệt này khiến ĐCSTQ hoảng sợ nhất, điều mà ĐCSTQ lo sợ nhất chính là sự thức tỉnh của nhiều người Trung Quốc hơn. Thứ hai, điều này sẽ ngăn ĐCSTQ mượn danh Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Vì vậy Hoa Kỳ và Châu Âu có thể thực hiện các biện pháp chính xác hơn để chống lại tội ác của ĐCSTQ, chẳng hạn như trừng phạt các quan chức cấp cao của ĐCSTQ, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp quân đội, đóng băng tài sản của họ ở nước ngoài, v.v.

Hai ngày sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra văn bản bác bỏ tuyên bố của Blinken, thì chính là lễ kỷ niệm 33 năm sự kiện thảm sát lục tứ tại quảng trường Thiên An Môn (ngày 4/6/1989). Trong một bài phát biểu bằng tiếng Anh tại một sự kiện kỷ niệm ở Washington, cựu cố vấn chính của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo – Dư Mậu Xuân cho biết:

Bất cứ khi nào thế giới bên ngoài chỉ ra rằng ĐCSTQ và người dân Trung Quốc là khác nhau và phải đối xử với họ khác nhau, thì Bắc Kinh sẽ luôn có động thái thanh minh giải thích. Nhưng ĐCSTQ không thể giải thích phong trào vào năm 1989, bởi vì đó là cuộc đối đầu giữa ĐCSTQ và người dân Trung Quốc, “trong lịch sử hiện đại Trung Quốc không có thời khắc nào như thế có thể bộc lộ rõ ​​ràng sự đối đầu cơ bản giữa lợi ích của đảng và lợi ích của nhân dân.”

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x