Dư luận khiếp sợ khi ĐCSTQ tuyên dương hành vi ‘giết vợ vì cách mạng’

20/05/22, 10:30 Trung Quốc

Trong ‘Tin tức về chương trình giảng dạy mới’ – một tạp chí dạy tiếng Trung cấp ba của ĐCSTQ, gần đây đã đăng một bài báo tuyên dương “Vì cách mạng ĐCSTQ mà giết vợ”. Quan niệm vô cùng méo mó biến dị này không khỏi khiến dư luận lạnh sống lưng.

Giết vợ vì cách mạng

Tiêu đề của bài viết là “Khăn trùm đầu màu đỏ”. Theo phong tục cổ xưa của Trung Quốc, vào ngày kết hôn, đầu cô dâu cần được phủ một mảnh vải lụa màu đỏ, được gọi là khăn trùm đầu màu đỏ của cô dâu.

Bối cảnh của bài viết là thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc trước năm 1949, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chưa nắm chính quyền.

Tác giả bài viết nói rằng ông nội của anh lúc đó làm việc cho ĐCSTQ. Các quỹ quân sự do ông nội quyên góp cho Đảng đã bị bà nội để ý đến. Kết quả, bà nội thừa dịp ông nội không có ở nhà, cầm hết tiền vàng bỏ chạy. Ông nội bất đắc dĩ, tự tay nổ súng bắn chết bà. Sau đó, ông nội không lấy vợ nữa, suốt đời cất giữ chiếc khăn đỏ đội đầu lúc ông bà kết hôn.

tội ác ĐCSTQ
Bài viết là “Khăn trùm đầu màu đỏ” được đăng trên tờ ‘Tin tức về chương trình giảng dạy mới’. (Ảnh: The Epoch Times)

Tính xác thực của nội dung bài viết này rất khó kiểm chứng. Bài viết được đặt tên là “khăn trùm đầu màu đỏ”, rõ ràng là để bày tỏ rằng ông nội vẫn còn yêu bà, nhưng vì một cái gọi là lý do cao cả hơn, đã giết chết một đối tượng tình yêu kém cao cả hơn.

Biên tập viên của tờ báo còn thêm một đoạn “bình phẩm” ở cuối bài nói: Ai đã đọc bài viết này đều không khỏi xúc động trước “nhân cách cao thượng, tình yêu quê hương đất nước” của vị “người cách mạng” này khi đã tự tay giết chết vợ mình.

Tài khoản công khai trên mạng ‘Thường thức lưu thông xử’ nhận xét rằng: “Đọc xong ‘cảm thấy ớn lạnh thấu xương’. Không biết mọi người có bị ‘nhân cách cao thượng’ này hù dọa không? ‘Bà nội’ trong bài viết không phải là người phạm phải tội ác tày đình, mà lại bị người đầu ấp tay gối lấy cớ vì chính nghĩa ra tay sát hại, tôn nghiêm và giá trị của sinh mệnh nằm ở chỗ nào? Trên đời thực sự có một tình yêu dị dạng như vậy sao? Quá hoang đường.”

ĐCSTQ muốn diệt trừ ‘nhân tính’ thay bằng ‘đảng tính

Dương Quý Viễn – một nhà bình luận về các vấn đề thời sự, nói với tờ ‘The Epoch Times’ rằng kể từ khi ĐCSTQ chiếm đoạt quyền lực, nó đã chủ trương cái gọi là ‘Đại nghĩa diệt thân’, loại quan niệm méo mó biến dị này đạt đến đỉnh điểm trong cuộc Cách mạng Văn hóa. ĐCSTQ khích lệ giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, thầy trò tố giác lẫn nhau, theo dõi nhau, dưới cái tên mỹ miều là ‘Yêu cầu tiến bộ’. Trên thực tế, đây không chỉ là sự phá hủy hoàn toàn quan hệ giữa con người với nhau, mà còn là sự bóp méo nhân tính.

Trong tổ chức của ĐCSTQ, ‘đảng tính’ ở trên luân lý làm người, đảng viên ĐCSTQ phải dùng ‘đảng tính’ để nghiền ép ‘nhân tính’. Bài xã luận “Chín bài bình luận về ĐCSTQ” của The Epoch Times nói rằng, dựa theo yêu cầu của ĐCSTQ, đảng tính vĩnh viễn vượt qua sự tồn tại của nhân tính. Nhân tính được coi là tương đối và có thể thay đổi, còn đảng tính là tuyệt đối, không thể bị hoài nghi cũng không thể bị khiêu chiến.

Năm 2016, một tòa án ở huyện Nội Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã treo một khẩu hiệu dài vài mét, trong đó ghi rõ “Bàn về đảng tính không bàn về nhân tính”. Trước những nghi ngờ của cư dân mạng, tờ ‘The Paper’ của Trung Quốc dẫn lời chủ tọa phiên tòa nói: “Khi đảng tính và nhân tính chồng lên nhau, thì vừa bàn về đảng tính vừa bàn về nhân tính; Khi đảng tính và nhân tính ở cạnh nhau, trước hết hãy thảo luận về đảng tính, sau đó mới là nhân tính; Khi đảng tính và nhân tính xung đột, kiên quyết chỉ thảo luận về đảng tính, không nói đến nhân tính.”

Nhan Thuần Câu – một nhà xuất bản thâm niên của Hồng Kông, cho biết trong một bài viết đánh giá về đảng tính và nhân tính rằng: Nhân tính là thông qua hàng nghìn năm phát triển của xã hội mới định hình, tình yêu, lòng nhân ái, tư tưởng cá nhân và linh hồn, hết thảy phạm vi luân lý của xã hội cùng hành vi đạo đức cơ bản thường ngày, đó chính là nền móng duy trì một xã hội bình thường. ĐCSTQ vì để diệt trừ nhân tính, dùng cái gọi là cách mạng, lý tưởng, đấu tranh, thống nhất quốc gia, phục hưng dân tộc, ổn định xã hội, v.v. để thay thế nhân tính cơ bản chung của con người.

Nhan Thuần Câu cũng nói rằng ĐCSTQ khích lệ người Trung Quốc mất nhân tính, để biến đảng tính trở thành công cụ hữu ích cho việc cai trị người dân Trung Quốc. Dưới sự điều khiển của đảng tính, những tội ác vi phạm nhân tính có thể được thực hiện ngay giữa ban ngày.

Tử Vi (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x