Cô gái nhập cảnh từ Nhật mắc Covid-19; Nhật phát hiện biến thể nCoV mới khác với Anh và Nam Phi

11/01/21, 08:54 Việt Nam

Cô gái 24 tuổi từ Nhật về Thanh Hóa dương tính với virus Vũ Hán (Covid-19) đã nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 1.514 ca; mới đây Nhật Bản đã phát hiện biến thể nCoV mới khác với biến thể tại Anh và Nam Phi.

Cô gái 24 tuổi từ Nhật về Thanh Hóa mắc Covid-19. (Ảnh qua nhandan)

Bộ Y tế tối 10/1 đã công bố thêm 1 ca mới nhiễm viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) từ Nhật về, được cách ly ngay tại Thanh Hóa. Cụ thể: 

Bệnh nhân 1.514 (BN1514) là nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Vào ngày 08/01/2021, bệnh trên từ Nhật Bản đáp chuyến bay QH9415 xuống Sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 09/01/2021 cho thấy bệnh nhân dương tính với chủng virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã lên tới 1.514 ca. Trong đó có 35 ca đã tử vong.

Hai ca khác được tiên lượng nguy kịch là BN 1405 (người đàn ông 74 tuổi đang điều trị tại Quảng Nam) và BN 1465 (một người phụ nữ 61 tuổi điều trị tại Hà Nội, tổn thương phổi đến 75%, xuất hiện “cơn bão cytokine”, tắc mạch phổi, đang được cho thở máy và xem xét can thiệp ECMO).

Trong tổng số 1.361 ca được chữa khỏi có nhiều trường hợp bị tái dương tính với chủng virus Vũ Hán. Tính đến tối 10/1, Việt Nam vẫn đang phải cách ly 17.634 người phòng dịch Covid-19.

Nhật Bản phát hiện biến thể nCoV mới khác với biến thể tại Anh và Nam Phi

Theo TTXVN, vào ngày 10/1, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã thông báo việc nước này vừa phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm phổi Vũ Hán có cấu trúc khác với chủng đã phát hiện ở Anh và Nam Phi.

Biến thể này có trong 4 người từ Brazil đến Nhật Bản dương tính với Covid-19. Mặc dù có cấu trúc gần tương tự với biến thể đã phát hiện tại Anh và Nam Phi, song có một số điểm khác đã được phát hiện trong biến thể này. 

Các nhân viên y tế đang phun xịt khử trùng tại một tòa nhà ở Nhật. (Ảnh qua anadolu)

Trong ngày, Viện Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản đã báo cáo các trường hợp này lên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết 4 người trên đến từ Brazil gồm 2 người lớn trong độ tuổi từ 30 – 40 và 2 trẻ em khoảng trên 10 tuổi, đến Nhật Bản và nhập cảnh tại sân bay Haneda hôm 2/1. 

Người đàn ông khi đến Nhật Bản không có triệu chứng nhưng sau đó phải nhập viện vì khó thở, trong khi người phụ nữ có biểu hiện đau đầu, còn bé trai bị sốt, bé gái không có triệu chứng.

Hiện cơ quan y tế Nhật Bản vẫn chưa xác định được khả năng lây nhiễm và mức độ nghiêm trọng của biến thể này.

Thế giới vượt 90 triệu ca, bác sĩ riêng của Giáo hoàng tử vong do Covid-19

Tờ L’Osservatore Romano của Vatican ngày 10/1 đưa tin, Fabrizio Soccorsi, bác sĩ riêng của Giáo hoàng Francis đã qua đời ở bệnh viện Gemelli tại Rome hôm 9/1 vì các biến chứng do virus Vũ Hán chủng mới gây ra.

Mặc dù nguyên nhân gây tử vong cho ông Soccorsi được xác định là biến chứng Covid-19, nhưng nhiều nguồn thạo tin cho hay vị bác sĩ 78 tuổi này kể từ cuối tháng 12 năm ngoái còn phải điều trị bệnh ung thư.

Bác sĩ riêng của Giáo hoàng Francis tử vong vì Covid-19. (Ảnh qua reuters)

Hiện vẫn chưa rõ ông Soccorsi có tiếp xúc gần với Giáo hoàng trong thời gian gần đây hay không.

Mới đây, Nga đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 biến thể mới, theo nguồn tin sáng 11/1 từ VOV.

Theo trang worldometers, tính đến thời điểm hiện tại, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 90,67 triệu ca Covid-19, trong đó có hơn 1,94 triệu ca đã tử vong. 

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 7/1. (Ảnh qua TTXVN)

Tính đến chiều 10/1, quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 381.497 ca tử vong trong tổng số 22.702.350 ca nhiễm. Ấn Độ đứng thứ 2 và Brazil đứng thứ 3.

Xét theo khu vực, châu Âu vẫn đang là tâm dịch của thế giới khi số ca tử vong do Covid-19 đã lên tới hơn 587.500 ca – cao nhất thế giới – trong tổng số hơn 25,8 triệu ca mắc. 

Trong khi đó, Bắc Mỹ là khu vực có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới với hơn 25,9 triệu ca, trong đó có hơn 381.000 ca tử vong – đứng thứ 2 thế giới. Đứng thứ 3 về số ca mắc là châu Á với hơn 21,4 triệu ca, trong đó có hơn 347.900 ca tử vong.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x